Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại Tuyên Quang

11:41, 23/05/2026

Sáng 23-5, tại Chùa An Vinh, phường An Tường, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại lễ kính mừng Phật đản Phật lịch 2570- Dương lịch 2026 và kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981 - 2026).

Đồng chí Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.
Đồng chí Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.

Dự đại lễ có đồng chí Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Thông tin truyền thông Giáo hội phật Giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; Thượng tọa Thích Thanh Phúc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, Công an tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các sở, ban, ngành cùng đông đảo tăng ni, phật tử trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu, Chủ tôn đức, tăng ni, cư sĩ, phật tử và Nhân dân thực hiện Nghi thức niêm hương, cúng dường Phật đản.
Các đại biểu, Chủ tôn đức, tăng ni, cư sĩ, phật tử và Nhân dân thực hiện Nghi thức niêm hương, cúng dường Phật đản.

Cách đây 45 năm, từ ngày 4 đến 7-11-1981, tại Chùa Quán Sứ, Hội nghị Thống nhất Phật giáo Việt Nam được tổ chức với sự tham dự của 165 đại biểu đại diện cho 9 tổ chức, giáo phái, hệ phái Phật giáo trong cả nước. Hội nghị đã quyết định thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thông qua Hiến chương và chương trình hoạt động, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình thống nhất tăng ni, phật tử cả nước trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp và phụng sự dân tộc.

Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, Giáo hội Phật giáo Việt Nam không ngừng lớn mạnh, phát huy phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau 17 năm thành lập và phát triển, Phật giáo Tuyên Quang ngày càng khẳng định vai trò đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với Nhân dân và tích cực tham gia an sinh xã hội. Từ 7 vị tăng ni, hơn 30 ngôi chùa và trên 10.000 phật tử năm 2012, đến nay toàn tỉnh có gần 40 ngôi chùa được phục dựng, xây mới; gần 20 vị tăng ni và khoảng 16.000 tín đồ, phật tử sinh hoạt tại các tổ, hội quy y. Đồng thời, Giáo hội tích cực thực hiện công tác từ thiện, nhân đạo, hỗ trợ người nghèo, trẻ em khó khăn, cứu trợ thiên tai… với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng.

Các đại biểu, Chủ tôn đức, tăng ni, cư sĩ, phật tử và Nhân dân thực hiện Nghi thức tắm Phật.
Các đại biểu, Chủ tôn đức, tăng ni, cư sĩ, phật tử và Nhân dân thực hiện Nghi thức tắm Phật.

Đặc biệt, từ ngày 1-7-2025, tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang chính thức hợp nhất thành tỉnh Tuyên Quang, mở ra dấu mốc mới trong quá trình phát triển của địa phương. Trong không gian văn hóa đa dân tộc ấy, Phật giáo Tuyên Quang và Phật giáo Hà Giang tiếp tục đồng hành, chung lý tưởng phụng sự đạo pháp, dân tộc và nhân sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hà Trung Kiên ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang trong công tác an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí mong muốn tăng ni, phật tử tiếp tục phát huy truyền thống “hộ quốc an dân”, sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Các tăng ni, cư sĩ, phật tử và Nhân dân thực hiện Nghi thức tắm Phật.
Các tăng ni, cư sĩ, phật tử và Nhân dân thực hiện Nghi thức tắm Phật.

Trong không khí trang nghiêm, đại lễ diễn ra với nhiều nghi thức ý nghĩa như: Niệm Phật cầu gia hộ, tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, diễn văn Phật đản, nghi thức tắm Phật và các hoạt động cầu quốc thái dân an.

Nhân dịp này, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và phường đã tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026, kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam và 17 năm thành lập Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Tin: Minh Thủy - Ảnh: Lý Thịnh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Trên 50 tỷ đồng hỗ trợ học sinh, người dân vùng Dự án Plan
Chiều 22-5, tại phường Hà Giang 2, Sở Giáo dục và Đào tạo và Tổ chức Plan tại Tuyên Quang tổ chức Hội thảo tổng kết các hoạt động Dự án Plan năm học 2025 – 2026.
22/05/2026
Chuyển đổi số thực chất
Từ chủ trương đến hành động, chuyển đổi số đang định hình lại cách vận hành của hệ thống chính trị cơ sở. Khi công nghệ gắn với công việc, người dân và cán bộ cùng tham gia, giá trị mới được hình thành. Tuy nhiên, để đi vào thực chất, vẫn cần những bước đi quyết liệt, đòi hỏi sự đổi mới căn cơ về tư duy và cách làm.
22/05/2026
An ninh dữ liệu trong kỷ nguyên số
Trong kỷ nguyên số, dữ liệu không chỉ là huyết mạch của nền kinh tế mà còn là trái tim của an ninh quốc gia. Tuy nhiên, dòng chảy này đang bị đe dọa vì tấn công mạng, mã độc tống tiền, lộ lọt thông tin… không chỉ thiệt hại cho cá nhân, tổ chức mà đe dọa an ninh quốc gia.
22/05/2026
Hướng dẫn thực hiện hợp đồng lao động điện tử từ ngày 1/7/2026
Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 08/2026/TT-BNV quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 337/2025/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng lao động điện tử. Văn bản có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
22/05/2026