Nhịp cầu nhân ái sau bão lũ
Sau những đợt bão lũ liên tiếp trong năm 2025, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi nhà cửa hư hỏng, sinh kế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Với tinh thần “Vì mọi người, ở mọi nơi”, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trở thành cầu nối đưa nguồn viện trợ quốc tế đến đúng những người cần giúp đỡ nhất, giúp người dân không chỉ vượt qua khó khăn trước mắt mà còn có thêm động lực vươn lên ổn định cuộc sống lâu dài.
![]() |
| Người dân xã Linh Hồ được nhận tiền hỗ trợ từ Dự án do Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế viện trợ không hoàn lại. |
Trao cần câu dựng lại sinh kế
Những ngày này, tại các thôn Tân Lập, Đội 5, Khuổi Khải, Khuổi Vài của xã Linh Hồ, không khí lao động sản xuất đã dần nhộn nhịp trở lại. Sau những thiệt hại nặng nề do bão số 3, bão số 10, bão số 11 và hoàn lưu sau bão gây ra, nhiều gia đình đang từng bước khôi phục cuộc sống nhờ nguồn hỗ trợ thiết thực từ Dự án “Cứu trợ khẩn cấp hộ gia đình thiệt hại do bão số 3, số 10, số 11 và hoàn lưu sau bão năm 2025”.
Dự án do Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế viện trợ không hoàn lại, được Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai tại Tuyên Quang với mục tiêu hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sinh kế và nâng cao khả năng chống chịu trước các rủi ro trong tương lai.
Gia đình chị Lê Thị Cuộc, thôn Đội 5, xã Linh Hồ là một trong những hộ được hưởng lợi từ dự án. Những trận mưa lũ cuối năm 2025 đã khiến cuộc sống gia đình chị gặp nhiều khó khăn, nguồn thu nhập bị ảnh hưởng đáng kể. Chị nói: “Khoản hỗ trợ nhận được đã giúp gia đình tôi có thêm điều kiện trang trải cuộc sống, mua sắm vật dụng thiết yếu và ổn định sản xuất”.
Không riêng gia đình chị Cuộc, hàng trăm hộ dân khác tại xã Linh Hồ cũng được tiếp thêm động lực từ sự hỗ trợ kịp thời của Hội Chữ thập đỏ. Tại đây, 157 hộ dân thuộc 4 thôn được hỗ trợ với tổng kinh phí trên 490 triệu đồng. Trong đó, 12 hộ được hỗ trợ phục hồi sinh kế với mức 5 triệu đồng/hộ. Cùng với đó, 145 hộ được nhận tiền mặt không điều kiện theo số nhân khẩu trong gia đình nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp thiết sau thiên tai.
Đối với nhiều hộ dân, đây không đơn thuần là khoản hỗ trợ tài chính mà còn là sự sẻ chia, động viên để họ thêm niềm tin vượt qua khó khăn. Anh Lã Trí Tuệ, thôn Nà Sai, xã Minh Ngọc là một trong những hộ được hỗ trợ phục hồi sinh kế. Từ số tiền 5 triệu đồng nhận được, anh đã đầu tư mua lợn giống để phát triển chăn nuôi. Anh cho biết: “Nguồn hỗ trợ đến đúng lúc gia đình tôi đang thiếu vốn tái sản xuất sau thiên tai, giúp anh có điều kiện gây dựng lại kinh tế gia đình bằng chăn nuôi trâu, bò”.
![]() |
| Người dân xã Thuận Hòa được truyền thông về nước sạch, vệ sinh và phòng chống dịch bệnh. |
Viện trợ nhân đạo trở thành động lực phục hồi
Để dự án phát huy hiệu quả cao nhất, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã thực hiện đầy đủ các bước khảo sát, đánh giá thiệt hại và nhu cầu của người dân ngay từ cơ sở. Từ kết quả khảo sát, Hội xây dựng kế hoạch triển khai, lựa chọn đối tượng thụ hưởng theo các tiêu chí rõ ràng, bảo đảm nguồn lực đến đúng những hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: "Trong suốt quá trình thực hiện, Hội đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho cán bộ và người dân; triển khai cấp phát tiền mặt có điều kiện phục hồi sinh kế; đồng thời lồng ghép các hoạt động truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em và trách nhiệm giải trình với cộng đồng. Điểm nổi bật của dự án là không chỉ dừng lại ở hoạt động cứu trợ khẩn cấp mà còn hướng đến mục tiêu phục hồi và phát triển bền vững. Thông qua các hoạt động hỗ trợ sinh kế, người dân được trao “cần câu” thay vì chỉ nhận hỗ trợ trước mắt. Đây là giải pháp giúp các hộ gia đình chủ động khôi phục sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống lâu dài”.
Bên cạnh đó, dự án còn tổ chức các hoạt động hỗ trợ tâm lý cộng đồng sau thiên tai, nâng cao kiến thức và kỹ năng ứng phó với thiên tai, thảm họa cho người dân. Những nội dung này góp phần tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng trước các hiện tượng thời tiết cực đoan đang ngày càng diễn biến phức tạp do biến đổi khí hậu.
Đồng chí Lý Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Linh Hồ nói: “Nhờ hỗ trợ từ dự án đã đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của người dân sau bão lũ. Quá trình triển khai được thực hiện công khai, được UBND xã phối hợp cùng Chữ thập đỏ xã rà soát, minh bạch, bảo đảm đúng đối tượng, hộ gia đình tạo được sự đồng thuận và tin tưởng trong nhân dân”.
Dự án được triển khai tại 14 thôn thuộc 3 xã Linh Hồ, Minh Ngọc và Thuận Hòa với gần 600 hộ dân được hưởng lợi, tổng kinh phí hỗ trợ gần 2,3 tỷ đồng. Các hộ được lựa chọn đều là những gia đình bị ảnh hưởng bởi các cơn bão lớn trong năm 2025, có nhà ở bị hư hỏng, mất lương thực dự trữ hoặc sinh kế bị tác động nghiêm trọng.
Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, xây dựng cộng đồng an toàn, vững vàng hơn trước thiên tai và những thách thức trong tương lai.
Bài, ảnh: Minh Thủy












Ý kiến bạn đọc