Tạo đồng thuận trong sắp xếp thôn, tổ dân phố
Thực hiện Nghị quyết số 96-NQ/TU ngày 22-5-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương triển khai các bước theo lộ trình. Trong đó, việc tuyên truyền, lấy ý kiến và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân được xác định là yếu tố quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận trong xã hội.
Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân
Những ngày này, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, công tác lấy ý kiến Nhân dân về phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố đang được triển khai khẩn trương, nghiêm túc. Tại các nhà văn hóa, các cuộc họp chi bộ, họp thôn được tổ chức công khai, dân chủ để cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào phương án sắp xếp.
Tại xã Sơn Thủy, đơn vị được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích và dân số của các xã Sơn Nam, Ninh Lai, Thiện Kế (thuộc huyện Sơn Dương trước đây) việc xây dựng phương án sắp xếp thôn được thực hiện thận trọng, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Hiện xã có diện tích 76,13 km2, gồm 54 thôn với 6.338 hộ, trên 28.200 nhân khẩu.
![]() |
| Người dân xã Yên Nguyên đóng góp ý kiến về thực hiện sắp xếp thôn trên địa bàn xã. |
Đồng chí Trần Văn Bút, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy cho biết, căn cứ tiêu chí quy mô thôn đối với xã miền núi, địa phương đã xây dựng phương án sắp xếp phù hợp với tình hình thực tế. Theo phương án này, xã dự kiến sáp nhập 53 thôn để thành lập 23 thôn mới. Riêng thôn Ba Nhà được giữ nguyên vì đã đạt tiêu chuẩn quy mô với 225 hộ, 956 nhân khẩu, đồng thời là thôn trung tâm có điều kiện thuận lợi để phát triển. Sau khi sắp xếp, số lượng thôn trên địa bàn xã sẽ giảm từ 54 xuống còn 24 thôn.
Về tên gọi các thôn sau sắp xếp, xã chú trọng bảo đảm tính kế thừa, gìn giữ giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp của Nhân dân. Theo phương án dự kiến, trong 24 thôn sau sắp xếp có 20 thôn sử dụng tên gọi của một trong các thôn cũ, 1 thôn giữ nguyên tên hiện tại và 3 thôn được đề xuất tên gọi mới theo địa danh truyền thống, phù hợp với nguyện vọng của người dân.
Đồng chí Hứa Văn Lập, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Ao Xanh cho biết: Ban đầu, một số người dân còn băn khoăn vì đã gắn bó với tên gọi cũ nhiều năm. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền, giải thích rõ chủ trương và trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến, bà con đã đồng thuận với phương án sắp xếp. Theo nguyện vọng của Nhân dân hai thôn, tên gọi Đồng Xanh được đề xuất và đã được UBND xã đưa vào phương án dự kiến khi sáp nhập thôn Ao Xanh với thôn Đồng Cháy. Điều đó cho thấy ý kiến của người dân luôn được tôn trọng, lắng nghe trong quá trình xây dựng và triển khai phương án sắp xếp.
Công khai, minh bạch khi triển khai
Thực tế cho thấy, việc lấy ý kiến Nhân dân không chỉ là một bước trong quy trình mà còn là giải pháp quan trọng để tạo sự đồng thuận. Các nội dung liên quan đến phương án sắp xếp, tên gọi, địa điểm sinh hoạt cộng đồng hay các vấn đề liên quan đến đời sống người dân đều được công khai để người dân tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến. Qua đó, các phương án được hoàn thiện theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.
Tại xã Yên Phú, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, địa phương đang tổ chức lấy ý kiến Nhân dân và hoàn thiện phương án sắp xếp thôn theo đúng lộ trình. Theo phương án dự kiến, sau sắp xếp, xã sẽ giảm từ 32 thôn xuống còn 17 thôn; trong đó có 6 thôn giữ nguyên do đã đạt tiêu chuẩn hoặc có yếu tố đặc thù theo quy định.
![]() |
| Lãnh đạo xã Sơn Thủy lắng nghe ý kiến Nhân dân thôn Đồng Cháy về triển khai phương án sắp xếp thôn. |
Thông qua các cuộc họp dân, những băn khoăn, tâm tư của người dân được giải đáp kịp thời, góp phần củng cố sự đồng thuận trong cộng đồng. Bà Dương Thị Loan, Trưởng thôn 3 Thống Nhất cho biết, theo phương án dự kiến, thôn 3 Thống Nhất sẽ sáp nhập với thôn Làng Chiềng và thôn 2 Thống Nhất. Ban đầu, một số hộ dân còn băn khoăn vì gắn bó với tên gọi cũ nhiều năm nhưng khi tham gia góp ý kiến, người dân đều nhận thức rõ ý nghĩa của việc sắp xếp. Điều bà con mong muốn là sau khi sáp nhập, các hoạt động cộng đồng tiếp tục được duy trì, bản sắc văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy.
Đồng chí Vũ Văn Sỹ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Yên Phú khẳng định, để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc sắp xếp thôn. Cùng với đó, các cuộc họp lấy ý kiến được tổ chức công khai, dân chủ, tạo điều kiện để người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và tham gia đóng góp ý kiến đối với phương án sắp xếp.
Những ý kiến xác đáng của Nhân dân đều được tổng hợp, tiếp thu để hoàn thiện phương án phù hợp với thực tiễn địa phương. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đến nay đa số cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn đều đồng tình, thống nhất cao với phương án sắp xếp thôn theo đề xuất của xã.
Các địa phương trên địa bàn tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ triển khai, phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 30-6 tới. Trong quá trình thực hiện, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Việc lắng nghe, tôn trọng ý kiến người dân chính là yếu tố quan trọng góp phần đưa chủ trương vào cuộc sống, bảo đảm việc sắp xếp thôn, tổ dân phố đạt hiệu quả và phù hợp với thực tiễn địa phương.
Bài, ảnh: Lý Thịnh












Ý kiến bạn đọc