Quan tâm làm nhà ở cho người có công
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự chung tay ủng hộ từ cộng đồng, thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang luôn quan tâm hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đặc biệt là việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở được thực hiện không chỉ giúp người có công an cư lạc nghiệp, tiếp tục vươn lên phát triển kinh tế, mà còn phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc.
Động lực vươn lên
Cùng với việc chi trả đúng, đủ và kịp thời các chế độ ưu đãi theo quy định của Đảng và Nhà nước, việc huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở cho người có công luôn được các cấp, các ngành trên địa bàn toàn tỉnh đặc biệt quan tâm triển khai.
![]() |
| Ngôi nhà của gia đình thương binh Nguyễn Văn Vương ở xã Yên Phú được xây dựng khang trang với sự hỗ trợ từ Nhà nước. |
Ông Lộc Đức Sính, hiện đang sinh sống tại xã Minh Tân là một cựu chiến binh từng trải qua 4 năm trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ dải đất biên giới phía Bắc của Tổ quốc, sau khi xuất ngũ trở về cuộc sống đời thường, ông Sính luôn giữ vững bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, cần cù, chịu khó làm ăn, song cuộc sống còn khó khăn. Căn nhà gỗ dựng tạm bằng những tấm ván xẻ qua năm tháng đã bị mối mọt, xuống cấp nghiêm trọng, mái dột cột xiêu nhưng gia đình hoàn toàn không có điều kiện kinh tế để tự tu sửa. Trước hoàn cảnh khó khăn đó, thực hiện chương trình “Xóa nhà tạm cho cựu chiến binh, gia đình chính sách, hộ nghèo ở các xã biên giới”, năm 2020, gia đình ông Lộc Đức Sính đã được Nhà nước hỗ trợ trực tiếp 60 triệu đồng. Từ số tiền hỗ trợ của Nhà nước, chính quyền địa phương đã huy động bà con nhân dân trong thôn, xã đến đóng góp hàng trăm ngày công lao động, giúp vận chuyển vật liệu và xây dựng ngôi nhà mới của gia đình ông Sính đã được hoàn thành tạo động lực cho gia đình vươn lên.
Cũng được Nhà nước hỗ trợ làm nhà mới, thương binh hạng 4/4 Âu Quang Trung, dân tộc Cao Lan, hiện đang cư trú tại phường Mỹ Lâm chia sẻ, sau khi vợ mất ông phải gồng gánh vượt khó để nuôi con ăn học. Cuộc sống khó khăn việc làm nhà mới là rất khó nhưng may mắn là được Nhà nước và chính quyền địa phương luôn quan tâm, hỗ trợ kịp thời về nhà ở. Ngôi nhà mới của gia đình từ sự hỗ trợ kịp thời, thiết thực của Nhà nước và chính quyền địa phương đã tạo động lực giúp đỡ gia đình ông vươn lên để có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ngày 15-7-2026 vừa qua, xã Tân Quang đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Đồng chí Đỗ Hà Văn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Quang cho biết, lễ khởi công được tổ chức tại gia đình bà Trương Thị Phận, thôn Bản Cưởm, một trong những hộ thuộc diện được hỗ trợ xây mới nhà ở theo chương trình của tỉnh. Việc quan tâm làm nhà ở cho người có công với cách mạng luôn được chính quyền địa phương quan tâm thực hiện, coi đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xóa nhà tạm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho các gia đình chính sách trên địa bàn, đồng thời thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa.
Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
Để chương trình hỗ trợ nhà ở đạt hiệu quả cao nhất và lan tỏa rộng rãi, tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm: Nhà nước hỗ trợ và khuyến khích cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp. Các ngôi nhà được xây dựng đều bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, có độ bền vững cao và phù hợp với điều kiện sinh hoạt cụ thể của từng hộ gia đình. Đồng thời, tỉnh cũng chủ động lồng ghép chương trình làm nhà ở với các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án đầu tư hỗ trợ khác của Trung ương và địa phương nhằm tối ưu hóa nguồn lực.
![]() |
| Ngôi nhà xây khang trang của gia đình bệnh binh Nguyễn Thanh Hải ở thôn Bình Yên, xã Minh Thanh do Nhà nước và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam hỗ trợ xây dựng. |
Cùng với nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp, Tuyên Quang đã huy động và nhận được sự ủng hộ tích cực, ngày càng nhiều từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong cũng như ngoài tỉnh. Nguồn lực xã hội hóa sâu rộng này đã giúp tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng chính sách được đảm bảo.
Trong 2 năm 2024 và 2025, tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành hỗ trợ làm mới và sửa chữa 1.179 ngôi nhà cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Trong đó, số căn nhà được hỗ trợ xây mới là 567 căn và số căn được hỗ trợ kinh phí sửa chữa, nâng cấp là 612 căn. Kết quả này cho thấy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình từ quần chúng nhân dân. Tại các thôn, bản, người dân đã tích cực tham gia vận chuyển vật liệu xây dựng đến những nơi địa hình phức tạp, hỗ trợ san lấp mặt bằng, đóng góp ngày công lao động với tinh thần trách nhiệm và sự trân trọng cao nhất.
Đồng chí Ma Công Khâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thượng Lâm cho biết, trong thời gian qua, xã Thượng Lâm đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Nhà nước về hỗ trợ làm nhà ở cho người có công với cách mạng. Đồng thời, xã tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn cùng tham gia đóng góp công sức, tiền của. Đến nay, 100% hộ gia đình người có công trên địa bàn xã đều đã có nhà ở kiên cố, đời sống vật chất và tinh thần của người có công ngày càng được nâng lên rõ rệt. Cùng với việc quan tâm hỗ trợ làm nhà ở, trong các dịp lễ, Tết hằng năm, đặc biệt là nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), xã Thượng Lâm đều thành lập các đoàn công tác đến tận nhà thăm hỏi, tặng quà động viên các gia đình chính sách.
Công tác quan tâm, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở tại tỉnh Tuyên Quang là một việc làm vô cùng cụ thể, thiết thực và mang giá trị nhân văn sâu sắc. Việc làm này không chỉ trực tiếp góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình người có công, giúp họ có mái ấm vững chãi để ổn định cuộc sống, mà còn đóng góp quan trọng vào việc thực hiện hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh. Từ những mái ấm nghĩa tình ấy, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cao đẹp của dân tộc Việt Nam tiếp tục được bồi đắp và lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.
Bài, ảnh: Huy Hoàng












Ý kiến bạn đọc