Gặp mặt kỷ niệm 65 năm thảm hoạ da cam tại Việt Nam

11:33, 07/08/2026

Sáng 7-8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 65 năm thảm hoạ da cam tại Việt Nam. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại lịch sử, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, tri ân, sẻ chia với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin và gia đình các nạn nhân - những người vẫn đang từng ngày vượt lên nghịch cảnh bằng nghị lực và niềm tin vào cuộc sống.

Hiện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tuyên Quang có trên 10.000 hội viên, trong đó có 2.976 hội viên chính thức (2.147 người là nạn nhân trực tiếp, nạn nhân gián tiếp là 829 người) và 7.043 hội viên danh dự với 55 Hội cấp xã.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Âu Thị Mai tặng quà các hội viên.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Âu Thị Mai tặng quà các hội viên.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn khẳng định: Chăm lo người có công với cách mạng, gia đình chính sách và nạn nhân chất độc da cam/dioxin luôn là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Đây là trách nhiệm chính trị, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Đồng chí ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động nguồn lực, chăm lo, hỗ trợ các nạn nhân và gia đình.

Đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách đối với người có công và nạn nhân chất độc da cam; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và toàn xã hội chung tay chăm lo, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, góp phần lan tỏa truyền thống nhân ái, nghĩa tình của dân tộc.

Tin, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Mùa tựu trường 2026: Xe máy điện trở thành lựa chọn của nhiều gia đình nhờ công nghệ và chi phí sử dụng
Theo Motorcycles Data, doanh số xe máy điện tại Việt Nam tăng 84,5% trong 5 tháng đầu năm 2026, đưa Việt Nam trở thành một trong ba thị trường điện hóa xe hai bánh tăng trưởng nhanh nhất thế giới.
07/08/2026
Vượt lên nỗi đau da cam
Mang trong mình di chứng chiến tranh, nhiều nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở Tuyên Quang vẫn vững vàng vượt khó, phát triển kinh tế, chăm lo gia đình và sẻ chia với cộng đồng. Từ những khu vườn nhỏ, những quỹ nghĩa tình đến các mô hình sinh kế, họ đang viết tiếp câu chuyện vượt lên số phận bằng nghị lực và niềm tin vào cuộc sống.
07/08/2026
Sức bật vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Những năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đã tạo đòn bẩy quan trọng, làm thay đổi diện mạo hạ tầng và đời sống vùng cao. Tuy nhiên, áp lực giải ngân nguồn vốn trong giai đoạn nước rút đang đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa từ các cấp, ngành.
07/08/2026
Điểm tựa bình yên
Ở các bản làng, lực lượng dân quân tự vệ không chỉ là “lá chắn” giữ gìn an ninh, quốc phòng mà còn là điểm tựa vững chắc của người dân. Màu áo xanh với ngôi sao vuông trên mũ đã trở thành hình ảnh thân thuộc, gắn với những việc làm bình dị, đầy trách nhiệm.
07/08/2026