Người già không lương hưu, không trợ cấp lo nhất trở thành gánh nặng cho con cháu
Nhiều người cao tuổi không có lương hưu mong sớm được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội để bớt phụ thuộc, giảm gánh nặng cho con cháu.
![]() |
| Nhiều người lao động lo ngại về già không có lương hưu ảnh hưởng đến con cháu. Ảnh: Xuyên Đông |
"Chỉ mong có khoản tiền để tự lo thuốc men"
Ngoài 60 tuổi, ông Nguyễn Văn Bưởi (xã Nam Sách, Hải Phòng) vẫn đều đặn đi làm thuê trong lĩnh vực xây dựng khi có người gọi.
Công việc nặng nhọc từng là nguồn thu nhập chính của ông suốt nhiều năm, nhưng nay tuổi cao khiến sức khỏe giảm sút, những chuyến đi làm cũng thưa dần.
Ông Bưởi cho biết, trước đây ông từng có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, sau khi nghỉ việc vào cuối những năm 1980, ông nhận bảo hiểm xã hội một lần rồi trở về quê làm ruộng và lao động tự do nên không còn đủ điều kiện hưởng lương hưu.
"Nhiều hôm muốn đi làm nhưng sức không theo kịp. Thu nhập bây giờ chẳng được bao nhiêu, trong khi tuổi già thì đủ thứ phải chi, nhất là tiền thuốc", ông Bưởi nói.
Theo ông Bưởi, điều khiến ông suy nghĩ nhiều nhất không phải là cuộc sống khó khăn mà là cảm giác trở thành gánh nặng của con cháu.
"Con cái cũng còn phải lo cho gia đình, nuôi con ăn học, cuộc sống đâu có dư dả. Mình già rồi, nếu cái gì cũng phải ngửa tay xin con thì áy náy lắm. Có một khoản trợ cấp hằng tháng, dù không nhiều, mình cũng có thể tự mua thuốc, tự chi tiêu những việc cần thiết, đỡ phải phiền đến các con", ông chia sẻ.
Khi biết thông tin cơ quan chức năng đang đề xuất giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống còn 70 tuổi, ông Bưởi cho biết rất phấn khởi.
"Nếu phải chờ đến 75 tuổi thì quãng thời gian ấy dài lắm. Với người già, mỗi năm đều rất quý. Chỉ mong chính sách sớm được thực hiện để những người không có lương hưu như chúng tôi có thêm chỗ dựa lúc tuổi già", ông Bưởi chia sẻ.
"Có đồng nào tự chủ đồng ấy"
Cùng chung tâm trạng, bà Trần Thị Mai, ngoài 70 tuổi, quê ở Bắc Ninh - hiện đang lên Hà Nội chăm cháu - cho biết, nhiều năm nay bà không có lương hưu. Ngoài thời gian chăm cháu, bà vẫn tranh thủ bán hàng để kiếm thêm thu nhập.
Theo bà Mai, khi còn trẻ, bà chỉ nghĩ cố gắng làm việc để nuôi gia đình, ít khi nghĩ đến chuyện tuổi già sẽ sống bằng nguồn thu nào.
Bà cho rằng phần lớn cha mẹ đều không muốn trở thành gánh nặng của con.
"Các con có hiếu thì vẫn chăm sóc bố mẹ, nhưng mình cũng thương con. Chúng còn bao nhiêu khoản phải lo. Nếu mỗi tháng có một khoản trợ cấp, mình chủ động được tiền thuốc, tiền sinh hoạt thì cũng nhẹ gánh cho các con rất nhiều. Người già không mong nhiều, chỉ mong sống tự chủ được phần nào cuộc sống của mình", bà nói.
Theo bà Mai, khoản trợ cấp không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về kinh tế mà còn đem lại cảm giác yên tâm khi biết mình vẫn được xã hội quan tâm.
Kỳ vọng mở rộng lưới an sinh cho người cao tuổi
Theo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), cơ quan soạn thảo (Bộ Nội vụ) đang trình hai phương án về độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
Phương án thứ nhất giữ nguyên quy định hiện hành, theo đó người từ đủ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nếu có đề nghị.
Phương án thứ hai đề xuất giao Chính phủ quyết định lộ trình giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp xuống còn 70 tuổi, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách.
Đề xuất giảm tuổi nhận trợ cấp nhận được sự đồng tình của nhiều bộ, ngành, địa phương bởi được kỳ vọng sẽ mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội đối với nhóm người cao tuổi không có lương hưu, đặc biệt là những lao động từng làm việc trong khu vực phi chính thức, nông dân hoặc những người đã nhận bảo hiểm xã hội một lần.
Lý giải đề xuất phương án giảm tuổi nhận trợ cấp hưu trí, Bộ Nội vụ cho biết, việc giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nhằm thực hiện mục tiêu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW, hướng tới khoảng 60% người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng hoặc trợ cấp hưu trí xã hội.











Ý kiến bạn đọc