Bệnh viện Đa khoa khu vực Hoàng Su Phì Chuyển mình từ chất lượng khám, chữa bệnh

08:23, 15/05/2026

Với đội ngũ y bác sĩ vững chuyên môn và tâm huyết với nghề, không ngừng học hỏi và trau dồi chuyên môn, trong những năm qua, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hoàng Su Phì đã có những bước chuyển mình, nâng cao hiệu quả điều trị và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân ngay tại tuyến cơ sở.

Một ca mổ nội soi viêm ruột thừa tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hoàng Su Phì.
Một ca mổ nội soi viêm ruột thừa tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hoàng Su Phì.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hoàng Su Phì là bệnh viện hạng II, quy mô 185 giường, gồm 2 phòng chức năng, 9 khoa lâm sàng, 2 khoa cận lâm sàng, với 123 cán bộ, viên chức, người lao động. Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ chuyên khoa I Sin Đức Văn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hoàng Su Phì cho biết: Ban Giám đốc luôn tạo điều kiện để đội ngũ y, bác sĩ nâng cao trình độ chuyên môn, đây là giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Đặc biệt, thông qua sự hỗ trợ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương với các chương trình đào tạo tại chỗ, chuyển giao kỹ thuật theo hình thức “cầm tay chỉ việc”, cùng việc cử hàng trăm lượt cán bộ tham gia các khóa đào tạo dài hạn, ngắn hạn tại các cơ sở y tế, trường đại học lớn như Đại học Y Hà Nội, Đại học Y - Dược Thái Nguyên, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức…, đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện đã nhanh chóng tiếp cận và làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Chang, xã Bản Máy, được chẩn đoán viêm ruột thừa khi đến khám tại bệnh viện. Thay vì phải chuyển tuyến, vượt hơn 80 km xuống bệnh viện tỉnh như trước đây, chị đã được các bác sĩ thực hiện phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa ngay tại bệnh viện. Chị Chang chia sẻ: “Tôi rất vui vì được điều trị bằng phương pháp mổ nội soi, ít đau đớn hơn so với mổ truyền thống. Điều khiến tôi yên tâm hơn là giờ đây người dân có thể khám, chữa bệnh ngay tại Bệnh viện khu vực mà không phải đi xa. Trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ ngày càng nâng cao, cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ”.

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hoàng Su Phì đang triển khai hiệu quả các kỹ thuật chuyên sâu như: Lọc máu chu kỳ và cấp cứu, tiêu sợi huyết, phẫu thuật nội soi thoát vị thành bụng (IPOM), đặt lưới thoát vị bẹn và cắt tử cung bán phần. Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện và để tạo thuận lợi trong việc khám điều trị bệnh của người dân ngay tại địa phương. Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ mở rộng thêm các danh mục kỹ thuật về Ngoại - Sản - Liên chuyên khoa như: Tán sỏi ngược dòng, kết hợp xương hàm mặt, phẫu thuật mắt (mổ mộng, quặm, rách kết mạc) và cận lâm sàng như: Siêu âm Doppler tim, tầm soát sớm ung thư cổ tử cung và các xét nghiệm chuyên sâu (định lượng Troponin, FT3, FT4, Sắt và Ferritin huyết thanh).

Từ năm 2025 người bệnh được điều trị chạy thận ngay tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hoàng Su Phì.
Từ năm 2025 người bệnh được điều trị chạy thận ngay tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hoàng Su Phì.

Bà Lù Thị Đường, thôn Cóc Cọc, xã Pờ Ly Ngài, bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực chống độc và Gây mê phẫu thuật, chia sẻ: “Tôi bị suy thận từ năm 2025 nên thường xuyên phải chạy thận. Từ khi bệnh viện triển khai chạy thận nhân tạo đã tạo thuận lợi cho việc điều trị của tôi được rút ngắn khoảng cách đi lại nên việc điều trị bệnh của tôi cũng đỡ vất vả hơn về chi phí”.

Bên cạnh đó, để phục vụ cho công tác khám và điều trị được thuận lợi, nhanh chóng, giảm thời gian chờ đợi của người bệnh, từ tháng 10-2025, bệnh viện đã đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai bệnh án điện tử, kios thông minh, thanh toán không dùng tiền mặt để tạo thuận lợi cho người dân khi đi khám, chữa bệnh.

Những thành công bước đầu trong việc triển khai những kỹ thuật khó ngay tại bệnh viện không chỉ là ở những ca phẫu thuật, mà chính là những nụ cười hạnh phúc, là niềm tin được thắp sáng của người dân khu vực phía tây của tỉnh. Khi khoảng cách về địa lý không còn là rào cản đối với chất lượng y tế, người dân nơi đây có thể kỳ vọng vào một tương lai khỏe mạnh hơn, an tâm hơn ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.

Bài, ảnh: Minh Hoa   


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Chuyển giao kỹ thuật chụp và nút phình động mạch não trên Hệ thống DSA tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh
Ngày 25/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp cùng Bệnh viện Bạch Mai tổ chức chương trình đào tạo và chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu chụp và nút phình động mạch não trên Hệ thống số hóa xóa nền (DSA).
25/04/2026
Trên 100 người khuyết tật xã Quản Bạ được khám bệnh miễn phí
Ngày 25-4, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Nhóm Chung tay vì sức khỏe cộng đồng Việt Nam và UBND xã Quản Bạ tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho trên 100 người khuyết tật trên địa bàn.
25/04/2026
250 người khuyết tật xã Tân Long tham gia khám bệnh, cấp thuốc miễn phí
Sáng 24-4, tại Hội trường UBND xã Tân Long, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh Tuyên Quang tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 250 người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng; người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Long.
24/04/2026
Tuần lễ Tiêm chủng Thế giới 24 - 30/4 Chìa khóa bảo vệ sức khỏe cộng đồng
Hưởng ứng Tuần lễ Tiêm chủng Thế giới (24/4 - 30/4), tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khẳng định vai trò then chốt của y tế dự phòng trong việc đẩy lùi các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Việc duy trì và nâng cao tỷ lệ tiêm chủng không chỉ là nhiệm vụ ngành y tế mà còn là chìa khóa chiến lược để xây dựng một cộng đồng miễn dịch vững chắc, bảo vệ tương lai bền vững cho thế hệ trẻ.
24/04/2026