Tăng cường năng lực tuyên truyền Đề án 1219
Sáng 20-8, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang (phường Hà Giang 1), Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin tuyên truyền thực hiện Đề án “Hỗ trợ thông tin và tuyên truyền về quốc phòng, an ninh, dân tộc và chính sách dân tộc thuộc các tỉnh địa bàn biên giới đất liền (Đề án 1219).
Dự khai mạc có các đồng chí: Đại tá Đỗ Duy Chinh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Trưởng ban Tổ chức hội nghị tập huấn; Đại tá Đào Ngọc Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2; Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang.
![]() |
| Các đại biểu dự hội nghị tập huấn. |
Tham gia tập huấn có 65 học viên là báo cáo viên cấp trung đoàn, lữ đoàn, sư đoàn và tương đương thuộc 8 tỉnh biên giới phía Bắc; lãnh đạo, trợ lý tuyên huấn thuộc Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng; cùng đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Quân đội và địa phương.
Trong 2 ngày 20 và 21-8, các học viên tập trung nghiên cứu 3 chuyên đề gồm: Tình hình kinh tế, chính trị, QP – AN trên tuyến biên giới phía Bắc, những nội dung cần định hướng trong thông tin, tuyên truyền; xây dựng nền Biên phòng toàn dân, kết quả và kinh nghiệm trong thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia tại tỉnh Tuyên Quang; tình hình, kết quả các chương trình, đề án liên quan đến thông tin, tuyên truyền về quân sự, quốc phòng trên địa bàn biên giới đất liền thuộc Quân khu 2, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu trong thời gian tới.
Phát biểu tại hội nghị tập huấn, Đại tá Đỗ Duy Chinh nhấn mạnh, hội nghị tập huấn nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng thông tin, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên huấn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, tạo tiền đề quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền tại các cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần triển khai hiệu quả Đề án 1219 trong toàn quân, giúp giữ vững ổn định chính trị, củng cố thế trận lòng dân và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Cẩm Lê – Phạm Hoan











Ý kiến bạn đọc