Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển tiếp tục bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái

23:08, 02/07/2026

Ngày 2-7, Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển cho biết, cơ quan đại diện ngoại giao này một lần nữa trở thành mục tiêu tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV), trong đó có một chiếc mang theo vật thể mô phỏng chất nổ.

Thiết bị bay sử dụng trong cuộc tấn công. Ảnh: Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển

Theo thông báo được Đại sứ quán Nga tại Thụy Điển đăng tải trên kênh Telegram chính thức, vụ việc xảy ra tại khuôn viên trụ sở đại sứ quán ở thủ đô Stockholm. Một thiết bị bay bốn cánh đã thả xuống khuôn viên đại sứ quán một hộp chứa sơn màu đỏ. Trong khi đó, một UAV khác có gắn một vật thể được mô tả là mô hình chất nổ đã rơi xuống khu vực gần tòa nhà đại sứ quán, nhiều khả năng do sự cố trong quá trình bay.

Đại sứ quán Nga cho rằng đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi các hành động sử dụng UAV nhằm vào cơ quan đại diện ngoại giao của nước này tại Thụy Điển trong thời gian gần đây. Theo phía Nga, các vụ việc lặp đi lặp lại cho thấy những nguy cơ đối với an ninh của phái bộ ngoại giao vẫn chưa được ngăn chặn một cách hiệu quả.

Trong tuyên bố, Đại sứ quán Nga lên án vụ việc là “một nỗ lực trắng trợn nhằm đe dọa phái bộ ngoại giao Nga”. Cơ quan này đồng thời khẳng định trách nhiệm đối với việc ngăn chặn các hành vi xâm phạm an ninh ngoại giao thuộc về nước sở tại theo các quy định của luật pháp quốc tế.

Phía Nga cũng nhấn mạnh mọi trách nhiệm liên quan đến các vụ tấn công tiếp diễn và những hậu quả có thể phát sinh thuộc về phía Thụy Điển.

Đến nay, giới chức Thụy Điển chưa công bố thông tin chính thức về vụ việc cũng như chưa xác nhận các chi tiết được phía Nga đưa ra. Chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm đối với vụ tấn công.

Theo Công ước Viên về Quan hệ Ngoại giao, quốc gia tiếp nhận có nghĩa vụ thực hiện mọi biện pháp thích hợp để bảo vệ trụ sở các cơ quan đại diện ngoại giao trước các hành vi xâm nhập, phá hoại hoặc gây mất an ninh. Các cơ sở ngoại giao được hưởng quy chế bất khả xâm phạm và phải được bảo vệ theo quy định của luật pháp quốc tế.

Quan hệ giữa Nga và nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có Thụy Điển, tiếp tục ở trạng thái căng thẳng trong những năm gần đây, đặc biệt kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát. Hai bên đã nhiều lần áp dụng các biện pháp ngoại giao đáp trả lẫn nhau, bao gồm việc trục xuất nhân viên ngoại giao, hạn chế hoạt động của các cơ quan đại diện và đưa ra những cáo buộc liên quan đến an ninh.

Trong bối cảnh đó, các vụ việc liên quan đến an ninh tại các cơ quan đại diện ngoại giao luôn thu hút sự quan tâm của dư luận và được theo dõi chặt chẽ. Nếu các thông tin được xác nhận, đây sẽ là một trong những vụ việc mới nhất làm gia tăng quan ngại về an toàn đối với các cơ quan ngoại giao hoạt động tại châu Âu.

Hiện các cơ quan chức năng của Thụy Điển được cho là đang tiếp tục làm rõ diễn biến vụ việc và xác định nguyên nhân cũng như đối tượng liên quan.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Đoàn Việt Nam nỗ lực triển khai tìm kiếm cứu nạn ở Venezuela
Ngày 30/6 (giờ địa phương), Đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại khu vực Playa Grande thuộc bang La Guaira, Venezuela đã xác định được 13 vị trí nghi có nạn nhân.
02/07/2026
Google kháng cáo thất bại án phạt 4,1 tỷ euro chống độc quyền của Liên minh châu Âu
Ngày 2-7, Google và công ty mẹ Alphabet đã thất bại trong nỗ lực kháng cáo mức phạt chống độc quyền kỷ lục 4,1 tỷ euro do Ủy ban châu Âu áp đặt liên quan đến hệ điều hành Android.
02/07/2026
Đợt nắng nóng kéo dài tại châu Âu tiếp tục ghi nhận nhiều kỷ lục nhiệt độ mới
Đợt nắng nóng kéo dài tại châu Âu tiếp tục lập nhiều kỷ lục nhiệt độ mới, gây áp lực lên hệ thống y tế, cấp nước và làm gia tăng những cảnh báo về tác động của biến đổi khí hậu.
01/07/2026
Đảng Cộng sản Trung Quốc kỷ niệm 105 năm Ngày thành lập
Sáng 1/7 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 105 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc.
01/07/2026