Hơn 8.000 học sinh hưởng lợi từ Dự án Vui đến trường
Sáng 22-4, tại xã Mèo Vạc, Văn phòng Plan Tuyên Quang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo đánh giá 1 năm thực hiện Dự án “Vui đến trường – Thúc đẩy môi trường học tập an toàn và bình đẳng cho học sinh”. Dự án do Nhân dân Nhật Bản tài trợ thực hiện tại 2 tỉnh Tuyên Quang và Lai Châu.
![]() |
| Các đại biểu tham dự hội thảo. |
Dự án được thực hiện tại 6 xã vùng cao của Tuyên Quang với 16 trường tiểu học và THCS hưởng lợi. Các hoạt động tập trung trang bị kiến thức về quyền trẻ em, sức khỏe sinh sản và tình dục phù hợp lứa tuổi; tổ chức tập huấn về thủ lĩnh thay đổi, phương pháp giáo dục lấy người học làm trung tâm; nâng cao năng lực cho cán bộ tham vấn và y tế trường học. Đồng thời, dự án đã hỗ trợ nâng cấp hạ tầng lưu trú tại điểm trường Tiểu học Sủng Phính, xã Thắng Mố với kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng.
Sau 1 năm triển khai, dự án đã hỗ trợ trên 8.000 học sinh được học tập trong môi trường an toàn, bình đẳng, đảm bảo quyền sức khỏe sinh sản; đồng thời nâng cao nhận thức cho hơn 4.000 phụ huynh về phòng, chống xâm hại và tảo hôn.
Giai đoạn 2026 – 2027, dự án tiếp tục triển khai các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức cho học sinh, phụ huynh và cộng đồng về quyền trẻ em, phòng chống xâm hại, tảo hôn và chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên; duy trì các mô hình trường học an toàn; nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên góp phần xây dựng môi trường học tập bình đẳng, an toàn cho học sinh vùng dự án.
Phạm Hoan










Ý kiến bạn đọc