Phòng đột quỵ, sốc nhiệt do nắng nóng

08:50, 28/05/2026

Mùa hè năm nay đến sớm với những đợt nắng nóng kỷ lục, khiến nguy cơ đột quỵ, tai biến và suy kiệt do mất nước ở người cao tuổi, người có bệnh lý tăng cao đột biến. Trước nguy cơ gia tăng các ca đột quỵ, tai biến do sốc nhiệt và mất nước, ngành y tế khuyến cáo người dân cần chủ động triển khai ngay các biện pháp phòng bệnh để bảo vệ bản thân và gia đình.

Bác sĩ 
Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh 
khám sức khỏe định kỳ cho 
người dân để phòng chống các bệnh có nguy cơ
 đột quỵ.
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám sức khỏe định kỳ cho người dân để phòng chống các bệnh có nguy cơ đột quỵ.

Những ngày cuối tháng 5, miền Bắc bước vào đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt ngoài trời có thời điểm vượt 40 độ C. Thời tiết khắc nghiệt không chỉ gây mệt mỏi, kiệt sức mà còn khiến nhiều người phải nhập viện cấp cứu vì say nắng, sốc nhiệt. Tại các cơ sở khám chữa bệnh trong những ngày này đều ghi nhận số bệnh nhân nhập viện liên quan đến nắng nóng tăng khoảng 20 - 30% so với ngày thường.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, bên cạnh các bệnh lý mùa hè ở trẻ nhỏ, số trường hợp người cao tuổi và người có bệnh nền nhập viện cấp cứu cũng tăng đáng kể. Do nền nhiệt tăng cao gây mất nước nhanh, hệ tim mạch, huyết áp và hô hấp của các trường hợp có bệnh lý nền này ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến nhiều ca tai biến, đột quỵ nhiệt hoặc suy kiệt cơ thể phải can thiệp y tế kịp thời.

Bà Phan Ngọc, 76 tuổi, phường Phan Thiết là một trong những trường hợp phải nhập viện cấp cứu do đột quỵ giữa mùa nắng nóng. Dù có tiền sử tăng huyết áp nhưng bà vẫn duy trì thói quen tập thể dục và tái khám đều đặn. Thế nhưng vài ngày trước, khi đang đứng ở sân nói chuyện với mọi người trong xóm, bà bất ngờ bị ngã quỵ “Lúc đó tôi chỉ nghĩ mình bị say nắng. Khi hàng xóm hô hoán gọi con đưa vào viện, tôi đã mơ màng không còn biết gì nữa. Tỉnh dậy, tôi mới bàng hoàng biết mình vừa được bác sĩ can thiệp mạch máu não do đột quỵ”, bà Ngọc nhớ lại.

Không chỉ bệnh nhân bị đột quỵ, các bác sĩ điều trị tim mạch liên tục tiếp nhận nhiều ca bệnh nặng nhập viện trong tình trạng nguy cấp khi thời tiết nắng gắt. Thạc sĩ, Bác sĩ Trịnh Tiến Hùng, Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang cho biết: Nắng gắt khiến nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng viêm phổi, suy tim, tăng huyết áp do sốc nhiệt. Đặc biệt, số bệnh nhân tăng mạnh chủ yếu rơi vào nhóm người cao tuổi, có bệnh nền như: tăng huyết áp, suy tim, thiếu máu cơ tim, rối loạn nhịp tim…

Cũng luôn trong tình trạng “chật cứng” bệnh nhân, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hoàng Su Phì, số người già mắc các bệnh mãn tính đến khám tăng từ 30% đến 35% trong những ngày nắng nóng. Đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hoàng Su Phì, ông Hoàng Trọng Khánh, 80 tuổi, xã Hồ Thầu chia sẻ: Dù bản thân rất giữ gìn sức khỏe nhưng do tuổi cao và có tiền sử bệnh phổi mãn tính, thời tiết nắng nóng gay gắt vẫn khiến bệnh hô hấp của ông tái phát nặng. Hôm trước, do bị suy hô hấp và khó thở, ông đã được con cháu đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Trước tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tăng cao trong những ngày đầu hè, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị, cơ sở y tế triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phòng, chống nắng nóng cho người bệnh như: bổ sung quạt, bảo đảm đủ nước uống, nước sinh hoạt… Triển khai và hướng dẫn các biện pháp để chống nắng nóng, phổ biến kiến thức cho người bệnh. Bên cạnh đó, ngành y tế cũng áp dụng các phương án nhằm giảm tải khu vực khám bệnh, nơi thu viện phí, bố trí giường bệnh phù hợp, giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân và người nhà. Đặc biệt, tại các khoa khám bệnh, khoa cấp cứu, khoa nhi, khoa sản… phải bảo đảm đầy đủ quạt thông gió hoặc điều hòa nhiệt độ.

Các bác sĩ khuyến cáo, để phòng tránh say nắng và sốc nhiệt, người dân cần hạn chế lao động ngoài trời từ 10 giờ đến 16 giờ, bổ sung đủ nước và điện giải ngay cả khi chưa khát. Mặc quần áo rộng, sáng màu, đội mũ nón và nghỉ giải lao hợp lý khi làm việc trong điều kiện nắng nóng. Trong điều kiện thời tiết cực đoan hiện nay, chủ động bảo vệ sức khỏe chính là cách tốt nhất để ngăn ngừa những biến chứng nguy hiểm do nắng nóng gây ra.

 

Bài, ảnh: MINH HOA


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con
Lây truyền HIV từ mẹ sang con là một trong ba con đường chính làm lây nhiễm HIV/AIDS, với nguy cơ lây từ mẹ sang con là 25% - 40%. Tuy nhiên, nếu được can thiệp kịp thời và toàn diện, tỉ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con chỉ còn 2 - 6%, thậm chí là 0%.
28/05/2026
Tăng tốc xây trường nơi biên giới
Giữa núi đá, sương mù và những cung đường cheo leo nơi biên giới Tuyên Quang, hàng nghìn kỹ sư, công nhân đang ngày đêm tăng tốc thi công các trường học nội trú liên cấp. Những công trình đặc biệt này không chỉ mở đường cho tri thức mà còn góp phần giữ vững “phên giậu” nơi địa đầu Tổ quốc.
28/05/2026
Gắn kết cộng đồng lan tỏa nghĩa tình
Phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, Ủy ban MTTQ xã Mậu Duệ đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
28/05/2026
Đẩy mạnh chiến dịch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Ngày 27-5, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được một hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại khu vực Điểm cao 685, thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy.
27/05/2026