Bệnh viện Đa khoa Hà Giang cấp cứu thành công bệnh nhân người Đức bị nhồi máu cơ tim cấp

10:49, 31/07/2026

Ngày 30-7, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang đã can thiệp cấp cứu thành công một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp cho bệnh nhân quốc tịch Đức, giúp người bệnh vượt qua cơn nguy kịch.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Giang thực hiện thành công ca can thiệp tim mạch cấp cứu, cứu sống bệnh nhân người nước ngoài bị nhồi máu cơ tim cấp.
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Giang thực hiện thành công ca can thiệp tim mạch cấp cứu, cứu sống bệnh nhân người nước ngoài bị nhồi máu cơ tim cấp.

Người bệnh là ông Rutsch Peter, nhập viện lúc 9 giờ 22 phút trong tình trạng đau tức ngực trái dữ dội, khó thở và có biểu hiện sốc. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên, tăng huyết áp, theo dõi sốc tim.

Ngay sau khi tiếp nhận, ê-kíp can thiệp tim mạch thuộc Khoa Tim mạch đã khẩn trương hội chẩn, tiến hành chụp động mạch vành cấp cứu. Kết quả cho thấy người bệnh bị tổn thương nặng cả ba nhánh động mạch vành, trong đó động mạch mũ tắc hoàn toàn, động mạch liên thất trước hẹp từ 70-85% và động mạch vành phải hẹp từ 80-85%.

Các bác sĩ đã nhanh chóng đặt một stent tái thông hoàn toàn đoạn động mạch vành bị tắc. Sau can thiệp, dòng chảy mạch vành được khôi phục, huyết động ổn định, tình trạng đau ngực giảm rõ rệt và các triệu chứng lâm sàng được cải thiện. Hiện người bệnh tiếp tục được theo dõi và điều trị nội khoa.

Theo các bác sĩ, việc can thiệp kịp thời ngay tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang đã giúp người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình điều trị chuyên sâu đối với các tổn thương mạch vành còn lại.

Các bác sĩ khuyến cáo, nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng cấp cứu nội khoa đặc biệt nguy hiểm. Khi xuất hiện các triệu chứng như đau tức ngực, khó thở, đau lan lên cổ, vai, cánh tay hoặc sau lưng, nhất là ở những người có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường..., người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có khả năng can thiệp tim mạch để được chẩn đoán và điều trị kịp thời, góp phần giảm nguy cơ tử vong và hạn chế các biến chứng lâu dài.

PV


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Viettel hướng dẫn xác thực thuê bao khi đổi máy, tránh gián đoạn liên lạc
Từ ngày 15/6, khi chuyển SIM sang thiết bị di động khác, người dùng cần thực hiện xác thực sinh trắc học theo quy định mới nhằm bảo vệ thuê bao, hạn chế nguy cơ SIM bị lợi dụng để thực hiện các hành vi gian lận, lừa đảo.
31/07/2026
Trao giải Cuộc thi tiểu phẩm truyền thông về phòng, chống mua bán người
Chiều 30-7, tại phường Hà Giang 1, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Tổ chức Trẻ em Rồng xanh tại Tuyên Quang tổ chức Tọa đàm hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người (30/7), đồng thời trao giải Cuộc thi tiểu phẩm truyền thông về phòng, chống mua bán người năm 2026. Tham dự có đồng chí Âu Thị Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và đại diện một số xã vùng cao.
30/07/2026
Trên 1.000 tình nguyện viên tham gia chiến dịch Mùa hè xanh tại Tuyên Quang
Trong tháng 7-2026, các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với 46 đội hình sinh viên tình nguyện từ hơn 10 trường đại học, học viện trên cả nước triển khai Chiến dịch "Mùa hè xanh" năm 2026 với tổng kinh phí thực hiện gần 1 tỷ đồng.
30/07/2026
Tinh gọn để nâng cao chất lượng giáo dục
Sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục công lập không chỉ là yêu cầu về tổ chức bộ máy mà còn hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Để quá trình này diễn ra đồng bộ, không ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đang triển khai các giải pháp cụ thể. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Bùi Quang Trí, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.
30/07/2026