Cảnh giác với trào lưu tạo "hồ sơ ứng cử Trưởng thôn" bằng AI trên mạng xã hội

10:51, 12/07/2026

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện trào lưu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo các "hồ sơ ứng cử Trưởng thôn" với nội dung hài hước, thu hút sự quan tâm của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố giải trí, trào lưu này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân và phát tán thông tin trên không gian mạng.

Cảnh giác với trào lưu tạo.
Cảnh giác với trào lưu tạo " Hồ sơ ứng cử Trưởng thôn".

Theo ghi nhận, nhiều tài khoản đã đăng tải hình ảnh được thiết kế dưới dạng hồ sơ ứng cử với đầy đủ các mục như: Họ tên, ngày sinh, quê quán, trình độ học vấn, nghề nghiệp và "chương trình hành động". Phần lớn nội dung được AI tạo theo hướng dí dỏm, hài hước nhằm tạo tương tác trên mạng xã hội. Một số trường hợp sử dụng thông tin, hình ảnh cá nhân thật hoặc hình ảnh của người khác để tạo nội dung mà chưa được sự đồng ý.

Theo quy định hiện hành, Trưởng thôn là một trong những chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, giữ vai trò quan trọng trong việc phối hợp với chính quyền cơ sở triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tổ chức thực hiện các công việc của cộng đồng dân cư. Do đó, việc sử dụng hình ảnh, chức danh này để tạo các nội dung mang tính đùa cợt hoặc gây hiểu nhầm trên mạng xã hội được đánh giá là chưa phù hợp, có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Bên cạnh đó, việc công khai hoặc sử dụng thông tin cá nhân khi tham gia các ứng dụng AI cũng tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt dữ liệu, bị lợi dụng vào các mục đích xấu nếu người dùng không kiểm soát chặt chẽ phạm vi chia sẻ.

Đáng lưu ý, từ ngày 1-7-2026, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, quy định mức xử phạt lên đến 30 triệu đồng đối với một số hành vi đăng tải, cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn trên môi trường mạng. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, các hành vi xâm phạm quyền đối với hình ảnh, dữ liệu cá nhân hoặc danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân còn có thể bị xử lý theo các quy định khác của pháp luật.

Tin, ảnh: Hồng Cừ

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Văn bản số 2121/UBND-VHXH chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương khẩn trương triển khai thực hiện việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn tỉnh, yêu cầu hoàn thành trước ngày 25/7/2026.
11/07/2026
Tập trung phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Ngày 11-7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Phạm Thái Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì Hội nghị.
11/07/2026
Chìa khóa phát triển bền vững
Việt Nam được dự báo sẽ trở thành quốc gia có dân số già vào năm 2036 và là “xã hội siêu già” vào năm 2049. Để đất nước phát triển bền vững, bảo đảm mức sinh thay thế phù hợp và chất lượng dân số là bài toán cần được quan tâm, giải quyết không chỉ trước mắt mà còn phải là chiến lược lâu dài. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang có cuộc trao đổi với GS.TS Nguyễn Đình Cử, nguyên Viện trưởng Viện Dân số và các vấn đề xã hội (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân).
11/07/2026
Tận dụng lợi thế dân số vàng
Theo báo cáo của Cục Thống kê, Bộ Tài chính, Việt Nam đang trong giai đoạn “dân số vàng” với 67,4% dân số trong độ tuổi từ 15-64. Tuy nhiên, chúng ta lại đang đứng trước tốc độ già hóa dân số nhanh, mức sinh giảm…
11/07/2026