Mở lối hoàn lương

08:02, 14/07/2026

Công tác cai nghiện ma túy không chỉ là hành trình điều trị, cắt cơn, phục hồi sức khỏe mà song song với đó, việc giáo dục cho học viên cũng được các cơ sở cai nghiện đặc biệt quan tâm. Để mở ra con đường tái hòa nhập bền vững, các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, giúp học viên vững vàng lập thân, lập nghiệp sau cai nghiện.

Trung tâm Dịch vụ việc làm và Lưu trữ lịch sử tỉnh tư vấn giới thiệu việc làm cho học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1.
Trung tâm Dịch vụ việc làm và Lưu trữ lịch sử tỉnh tư vấn giới thiệu việc làm cho học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1.

Thực hiện chủ trương nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện gắn với hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, thời gian qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các cơ sở cai nghiện trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo nghề, hướng nghiệp cho học viên. Đây được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm giúp học viên sau cai nghiện có điều kiện ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái nghiện.

Cuối tháng 6 vừa qua, nhân Tháng hành động phòng, chống ma túy, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm và Lưu trữ lịch sử tỉnh tổ chức tuyên truyền, tư vấn và giới thiệu việc làm cho 136 học viên đang chấp hành cai nghiện. Bên cạnh những thông tin hữu ích về thị trường lao động, các học viên cũng được định hướng, tư vấn lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, sở trường cá nhân và nhu cầu thực tế của xã hội. Qua đó, giúp mỗi học viên hiểu lao động không chỉ tạo ra thu nhập mà còn là cơ hội để làm lại cuộc đời sau khi kết thúc thời gian cai nghiện.

Theo đồng chí Kiều Đức Quỳnh, Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, nhằm giúp học viên cải thiện thể chất, nâng cao kỷ luật và nhận thức rõ giá trị của lao động, đơn vị đã chủ động triển khai các hoạt động dạy nghề kết hợp lao động trị liệu. Cơ sở đã tăng cường kết nối, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đưa nguyên liệu, sản phẩm thô vào gia công để tạo ra sản phẩm, tạo ra giá trị. Quá trình học tập và lao động không chỉ giúp học viên phục hồi sức khỏe, thay đổi hành vi theo hướng tích cực mà còn mở ra cơ hội tiếp cận sinh kế, tự tạo việc làm để ổn định cuộc sống sau khi tái hòa nhập cộng đồng. Đây cũng là giải pháp thiết thực giúp các học viên có thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống và chống tái nghiện hiệu quả.

Cùng với công tác kết nối và giới thiệu việc làm, các cơ sở cai nghiện trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp với Trường Cao đẳng Tuyên Quang duy trì các lớp đào tạo nghề thường niên. Trong năm 2025 đã tổ chức lớp đào tạo nghề xây dựng dân dụng cho 45 học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tại xã Linh Hồ, năm 2026 tổ chức lớp kỹ thuật trồng rau cho 78 học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, phường An Tường... Việc đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức dạy nghề cho học viên cai nghiện không chỉ là trang bị kỹ năng sinh kế, mà còn là quá trình “tái tạo” con người. Thông qua lao động giúp người nghiện ma túy xây dựng thói quen kỷ luật và trách nhiệm, đồng thời tránh các mối quan hệ độc hại cùng cám dỗ tiêu cực. Khi học viên sở hữu tay nghề vững vàng, được xã hội thừa nhận bằng năng lực lao động chân chính, họ sẽ có đủ tự tin để xóa bỏ mặc cảm, vượt qua định kiến và vững vàng trên con đường làm lại cuộc đời.

Tại các buổi kiểm tra và làm việc với cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn, Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công an tỉnh luôn nhấn mạnh yêu cầu phải coi trọng công tác cảm hóa, chủ động sẻ chia và tháo gỡ những rào cản tâm lý để học viên vững vàng, quyết tâm sửa chữa sai lầm. Để thực sự “mở lối” cho người lầm lỡ, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị cần không ngừng đổi mới phương pháp giáo dục hành vi, nhận thức; đồng thời phối hợp chặt chẽ trong quản lý sau cai nghiện. Trong đó, việc tăng cường dạy nghề, hướng nghiệp được xác định là giải pháp then chốt để trang bị chiếc cần câu sinh kế, giúp học viên tự tin tái hòa nhập và trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Bài, ảnh: Nhật Quang


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Đón các anh về
Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy mở ra một hành trình trở về. Trên cung đường vượt núi, băng rừng, cán bộ, chiến sĩ lặng lẽ đưa đồng đội năm xưa về với đất mẹ bằng lòng biết ơn và trách nhiệm thiêng liêng.
14/07/2026
Đồng chí Nguyễn Hồng Trang thăm, tặng quà người có công tại Hòa An và Chiêm Hóa
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 13-7, đồng chí Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã đến thăm, tặng quà các cá nhân, gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu tại xã Hòa An và xã Chiêm Hóa.
13/07/2026
“Mùa hè xanh” với nhiều đổi mới
Là đợt hoạt động thường niên với ý nghĩa đặc biệt với sinh viên Thủ đô, chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” mang đến môi trường rèn luyện, trải nghiệm và trưởng thành, thúc đẩy tinh thần, ý chí cống hiến của các bạn trẻ.
13/07/2026
Nắng nóng sẽ tiếp tục trong 3 ngày tới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, từ ngày 14 đến 15-7-2026, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35–37°C, có nơi trên 38°C; độ ẩm tương đối thấp nhất 55–60%, thời gian nắng nóng tập trung từ 12 giờ đến 17 giờ.
13/07/2026