19:06, 15/08/2025
80 năm – một chặng đường ghi dấu bằng máu, mồ hôi, trí tuệ và cả những hy sinh thầm lặng, để hôm nay trên mỗi phố phường, mỗi bản làng của quê hương cách mạng, mỗi chiến sỹ Công an Tuyên Quang luôn là điểm tựa vững vàng cho niềm tin của Nhân dân.
Lực lượng Công an Tuyên Quang tiền thân là “Đội trinh sát võ trang trừ gian” (5/1945), đổi thành “Ban trừ gian” (8/1945) trực thuộc Tỉnh bộ Việt Minh, đến 12/1945 thành Ty Liêm phóng, đảm nhiệm bảo vệ chính quyền cách mạng toàn tỉnh. Tháng 1/1946, Công an Hà Giang thành lập Ty Liêm phóng với 11 cán bộ; đến 7/1946, theo Sắc lệnh 23 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ty Công an Tuyên Quang và Ty Công an Hà Giang chính thức ra đời.
Ngay từ những ngày đầu, Công an hai tỉnh vừa xây dựng tổ chức, vừa giữ gìn an ninh trật tự, trấn áp phản động, gián điệp, tiễu phỉ, bảo vệ chính quyền non trẻ. Trong kháng chiến chống Pháp, Tuyên Quang – “Thủ đô Kháng chiến” – cùng Hà Giang bảo vệ an toàn cơ quan Trung ương, lãnh đạo cao cấp, các cơ sở quốc phòng, kho tàng, xưởng máy, đồng thời lập nhiều chiến công xuất sắc, vô hiệu hóa hàng loạt tổ chức phản động.
 |
Lực lượng Công an Tuyên Quang phối hợp với các lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến đi chỉ đạo Chiến dịch biên giới năm 1950. |
 |
Lực lượng công an tỉnh tổ chức họp bàn, luyện tập, xây dựng các phương án bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự tại các địa bàn vùng cao. |
Thời kỳ chống Mỹ, Công an Tuyên Quang, Hà Giang bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, chủ động đấu tranh chống gián điệp, biệt kích, cải tạo tề, ngụy, phỉ; bảo vệ nội bộ, giữ gìn an ninh trật tự, chi viện sức người, sức của cho miền Nam. Giai đoạn 1964 – 1975, Công an Tuyên Quang cử 73 cán bộ, Công an Hà Giang cử 16 cán bộ chiến sĩ chi viện cho An ninh miền Nam, góp phần vào thắng lợi của dân tộc.
 |
Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. |
 |
Ảnh: Tổng Bí thư Tô Lâm kiểm tra việc gia cố đê tại xã Trường Sinh và động viên lực lượng tham gia bảo vệ đê. |
Giữa nhịp sống yên bình nơi phố thị hay ở những thôn bản xa xôi, hình ảnh màu áo xanh không khó để bắt gặp. Họ có mặt ở những điểm nóng an ninh trật tự, trên các tuyến đường biên giới, trong các đợt cao điểm trấn áp tội phạm hay những buổi tuyên truyền pháp luật đến từng hộ dân. Có những đêm trắng họ tuần tra trong mưa gió, có những chuyến công tác dài ngày băng rừng, vượt suối để kịp thời ngăn chặn nguy cơ gây mất ổn định.
Lặng lẽ nhưng bền bỉ, mỗi chiến công, mỗi vụ án được phá, mỗi mâu thuẫn được hóa giải đều góp phần giữ vững sự bình yên cho mảnh đất và con người Tuyên Quang. Đó không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là lời hứa danh dự của người chiến sĩ Công an nhân dân: “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.
 |
Lực lượng Công an Tuyên Quang thực hiện các nhiệm vụ. |
Trung tá Nguyễn Kỳ Lân, Phó Trưởng Công an xã Giáp Trung cho biết, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, chúng tôi luôn đặt yếu tố dựa vào dân, vì nhân dân phục vụ lên hàng đầu.
Cùng với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, Công an Tuyên Quang đã đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân gắn chip điện tử; tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Tinh thần “lấy người dân làm trung tâm phục vụ” trở thành kim chỉ nam trong mọi hoạt động.
Hình ảnh người chiến sĩ Công an trong màu áo xanh không chỉ hiện diện ở các điểm nóng chống tội phạm, mà còn trong từng đợt cứu trợ thiên tai, giúp dân phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ xóa nhà tạm, xây dựng Nông thôn mới. Hàng nghìn ngày công, hàng trăm ngôi nhà nghĩa tình đã được cán bộ, chiến sĩ góp sức dựng lên, thắt chặt hơn nữa mối gắn bó máu thịt với nhân dân.
Ông Nguyễn Trọng Tuyên, thôn Nậm Buông, xã Bắc Quang kể lại: Trận mưa lớn vào cuối tháng 9.2024 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tính mạng và tài sản của Nhân dân. Đặc biệt tại Km 51 thuộc địa phận thôn Nặm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang (cũ) đã xảy ra lở đất vùi lấp gần 200m mặt đường quốc lộ 2, vùi lấp nhà, giao thông bị ách tắc nhiều ngày. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Công an huyện và xã có mặt giúp chúng tôi tìm kiếm đưa đi cấp cứu, dọn dẹp đống đổ nát, chúng tôi luôn cảm thấy an ủi bởi luôn có chính quyền, các chiến sỹ Công an đồng hành giúp đỡ
Nhờ sự tận tụy, kiên cường ấy, Tuyên Quang hôm nay vẫn sáng lên sắc màu của hòa bình, để mỗi người dân có thể an tâm lao động, học tập và xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Và phía sau sự bình yên ấy, luôn có những người lính áo xanh lặng thầm đứng gác, canh giữ cho mùa xuân của quê hương mãi xanh tươi.
Nhìn lại chặng đường 80 năm, lực lượng Công an Tuyên Quang đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Những thành tích đó là kết tinh của truyền thống kiên trung, bất khuất, trí tuệ và sáng tạo của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Tuyên Quang. Đó cũng là nguồn động lực để lực lượng hôm nay tiếp tục viết tiếp những trang sử vàng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
 |
 |
Bước vào thời kỳ hội nhập, Công an Tuyên Quang tiếp tục xác định nhiệm vụ xây dựng lực lượng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Trọng tâm là nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, dự báo, phòng ngừa từ sớm, từ xa; ứng dụng chuyển đổi số, quản lý dữ liệu dân cư; đồng thời chú trọng xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần gũi, thân thiện trong mắt nhân dân. Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, lực lượng Công an toàn tỉnh sẽ phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng lòng, quyết tâm thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác được giao, trong đó tập trung công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại, quốc phòng an ninh; chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, ngăn ngừa các yếu tố phức tạp, giữ vững an ninh trật tự từ xa, từ sớm và ngay từ cơ sở; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT trong lĩnh vực cư trú, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, quản lý người nước ngoài và quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với công tác dân vận, xây dựng khu vực phòng thủ và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; tăng cường công tác xây dựng đảng, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.
 |
Công an Tuyên Quang đẩy mạnh xây dựng lực lượng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. |
Từ những ngày đầu đầy gian khó đến hiện tại, Công an Tuyên Quang đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng Nhân dân. 80 năm là chặng đường tự hào, là nền tảng để mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục vững bước, giữ trọn lời thề “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Thực hiện: Ma Thủy - Thu Hằng