Báo Tuyên Quang điện tử
.

Giúp bệnh nhân vùng cao “vượt tuyến” ngay tại tỉnh

15:22, 08/08/2025
 

Với đặc thù là địa bàn vùng miền núi, biên giới, đời sống nhân dân còn rất nhiều khó khăn, những năm qua, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang, tỉnh Tuyên Quang đã quyết tâm thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng nhiều kỹ thuật y học hiện đại để giúp những ca bệnh khó không phải vất vả chuyển lên tuyến trên.  

Với sự quan tâm, đầu tư của tỉnh, những năm qua Bệnh viện Đa khoa Hà Giang được trang bị nhiều thiết bị y tế hiện đại như máy siêu âm tim, hệ thống máy chụp số xóa nền (DSA), máy hỗ trợ tim, phổi (ECMO), máy chụp CT 128 dãy, máy đốt sóng cao tần, xét nghiệm sinh học phân tử (PCR), siêu âm tim qua thực quản… Từ đó, là cơ sở để các khoa, trong đó có Khoa Chẩn đoán hình ảnh là một trong những khoa đi đầu về khai thác hiệu quả thiết bị, kỹ thuật y học hiện đại, phục vụ can thiệp thành công nhiều ca bệnh khó.

: Những năm qua, với sự quan tâm, đầu tư của tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang được đầu tư nhiều máy móc y tế hiện đại. Trong đó có hệ thống chụp số xóa nền (DSA) phục vụ cho việc can thiệp nhiều loại bệnh vốn trước đây phải chuyển lên tuyến trên.
Nhiều thiết bị, máy móc y tế hiện đại, trong đó có hệ thống chụp số xóa nền (DSA) giúp cho các y bác sỹ có thể can thiệp nhiều loại bệnh vốn trước đây phải chuyển lên tuyến trên.

Để có thể khai thác được các thiết bị y tế hiện đại, cần đội ngũ y bác sỹ có khả năng tiếp thu, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến. Giải quyết vấn đề này, những năm qua Bệnh viện Đa khoa Hà Giang đặc biệt quan tâm cử hàng chục lượt bác sỹ có kinh nghiệm, tay nghề cao ở nhiều khoa, trong đó đặc biệt là Khoa Chẩn đoán hình ảnh đi học các kỹ thuật can thiệp tiên tiến tại các bệnh viện tuyến Trung ương, như: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai… 

 

Sự quan tâm của ngành Y tế, của Bệnh viện Đa khoa Hà Giang đã động viên, khuyến khích đội ngũ y bác sỹ tích cực học tập, ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật y khoa tiên tiến. 

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hà Giang cho biết: Sự cầu thị, ham học hỏi để phục vụ nhân dân trên mảnh đất địa đầu cực Bắc còn nhiều gian khó, là yếu tố để các chuyên gia đầu ngành của các bệnh viện lớn dành tình cảm, chỉ bảo và chuyển giao nhiều kỹ thuật y học hiện đại cho đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Hà Giang. Qua đó, mặc dù là địa bàn còn khó khăn hơn so với nhiều tỉnh, nhưng Bệnh viện Đa khoa Hà Giang là một trong những bệnh viện đi đầu ở khu vực miền núi phía Bắc ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật y học hiện đại.

Trong quá trình ứng dụng các kỹ thuật y khoa mới, với những ca khó, đội ngũ y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Hà Giang luôn nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình từ các y bác sỹ, chuyên gia đầu ngành tuyến Trung ương thông qua hệ thống Teleheath.

Nhiều kỹ thuật y học khó, vốn chỉ thực hiện ở tuyến Trung ương nay được ứng dụng thành công tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang, như: Can thiệp đột quỵ nhồi máu não, nút coil vỡ phình mạch não, đặt stent nội sọ, stent động mạch cảnh…; nút mạch trong điều trị các loại u gan, u xơ tử cung, u phì đại tiền liệt tuyến, trĩ, u tuyến vú; dẫn lưu đường mật, dẫn lưu áp xe, dẫn lưu màng phổi, tán sỏi đường mật; đốt sóng cao tần các bệnh u tuyến giáp, u gan, u xơ tử cung; tiêm phong bế thần kinh; bơm xi măng trong chấn thương cột sống…

 

Nhiều kỹ thuật can thiệp y khoa rất khó đã được thực hiện thành công, trở thành thường quy ở Bệnh viện Đa khoa Hà Giang.

Với những “đôi bàn tay vàng", tấm lòng tận tâm với nghề của y bác sỹ, đã giúp các ca bệnh khó, người bệnh có hoàn cảnh khó khăn được can thiệp, điều trị thành công ngay tại tỉnh. Đó là hàng trăm ca cấp cứu, điều trị các bệnh đột quỵ nguy hiểm, như: Can thiệp túi phình mạch máu não gây chảy máu, can thiệp lấy huyết khối trong đột quỵ nhồi máu não; đặt stent nội sọ, đặt stent động mạch cảnh; can thiệp mạch với nhiều loại bệnh; đốt sóng cao tần điều trị nhiều loại u… đã được thực hiện thành công và thường quy tại Bệnh viện Đa khoa Hà Giang, đem lại cuộc sống ổn định cho rất nhiều bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân ở vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Thật hạnh phúc với nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn của vùng cao Tuyên Quang khi được "vượt tuyến" ngay tại tỉnh nhà. Những chặng đường mệt nhọc từ vùng cao Đồng Văn, Mèo Vạc, Xín Mần, Hoàng Su Phì… về tận Hà Nội với cả ngàn km (cả đi và về) nay đã được rút ngắn lại. Đồng thời, người bệnh còn được điều trị bằng phương pháp hiện đại với máy móc, công nghệ tiên tiến như ở Hà Nội.

Những bệnh nhân được “vượt tuyến” ngay tại tỉnh, với kết quả tốt sau các ca can thiệp, tất cả là nhờ các y bác sỹ có trình độ tay nghề cao, ứng dụng được nhũng kỹ thuật y khoa tiên tiến. 

 

Niềm hạnh phúc đã đến với nhiều bệnh nhân vung cao phía Bắc của tỉnh Tuyên Quang khi những ca can thiệp bằng kỹ thuật, công nghệ hiện đại giúp giảm thiểu xâm lấn, giảm đau đớn, giảm nguy cơ biến chứng và mau hồi phục. Cùng với đó là việc giảm chi phí tốn kém, đi lại khó khăn cho người dân, đặc biệt là với những bệnh nhân nghèo; giảm áp lực điều trị cho các bệnh viện tuyến trên.

 

 

Bệnh viện Đa khoa Hà Giang trở thành một địa chỉ tin cậy của bà con trong tỉnh.

 

Với những nỗ lực không ngừng, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang được Sở Y tế xếp loại bệnh viện đạt chất lượng tốt trong hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện của tỉnh. Tay nghề, trình độ của các y bác sỹ nơi vùng cao được khẳng định, mở ra bao niềm tin, hy vọng cho người bệnh của tỉnh Tuyên Quang.

Thực hiện: Huy Toán – Hứa Thủy

Bệnh viện Đa khoa Hà Giang tỉnh Tuyên Quang chuyển lên tuyến trên Báo Tuyên Quang miền núi biên giới y học

Ý kiến bạn đọc


Đọc tiếp