Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul. Ảnh: DW
Phát biểu bên lề cuộc họp không chính thức của các bộ trưởng ngoại giao NATO tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, ông Johann Wadephul cho biết, Đức sẵn sàng thực hiện yêu cầu của Tổng thống Trump rằng các thành viên NATO phải chi 5% GDP cho quốc phòng.
Nhà ngoại giao Đức tái khẳng định, Berlin muốn đảm nhận vai trò dẫn đầu trong quốc phòng của châu Âu bằng cách đầu tư đáng kể vào lĩnh vực này và hiện đại hóa lực lượng vũ trang của mình.
“Người Mỹ rất hài lòng với những gì Đức đang thực hiện. Tôi đã nói rằng chúng tôi sẵn sàng đảm nhận vai trò lãnh đạo ở châu Âu để làm gương và yêu cầu những nước khác noi theo chúng tôi”, ông nói với giới báo chí bên lề cuộc họp.
Các thành viên NATO hiện cam kết chi ít nhất 2% GDP cho quân sự, một mục tiêu mà khoảng một phần ba liên minh vẫn chưa đạt được, trong đó có Bồ Đào Nha (1,55%), Italia (1,49%), Canada (1,37%), Bỉ (1,3%) và Tây Ban Nha (1,28%).
Đức hiện chi hơn 2% GDP cho quốc phòng và tân Thủ tướng Friedrich Merz cho biết tuần trước rằng, mỗi điểm phần trăm bổ sung sẽ có nghĩa là chi tiêu hằng năm cho quốc phòng của Berlin sẽ tăng thêm 45 tỷ euro (50,5 tỷ USD). Với việc tăng lên 5%, ước tính nền kinh tế đầu tàu châu Âu sẽ cần phân bổ khoảng 225 tỷ euro (250 tỷ USD) cho quốc phòng.
Trong khi một số quốc gia cho rằng, mức 5% là không thực tế. Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã đề xuất một giải pháp thỏa hiệp, theo đó chi tiêu quân sự thông thường sẽ được tăng lên 3,5% và 1,5% còn lại sẽ được đầu tư vào cơ sở hạ tầng liên quan đến quốc phòng.
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio, mục tiêu 5% sẽ không thể đạt được chỉ trong vài năm và cũng sẽ đặt ra thách thức tài chính cho Mỹ, quốc gia hiện chỉ chi 3,37% GDP cho quốc phòng.
Gửi phản hồi
In bài viết