Khởi đầu từ lòng Dân
Sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố theo tinh thần Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 20-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ là một chủ trương lớn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và tập trung nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội từ gốc rễ cơ sở. Tuy nhiên, việc thay đổi các địa danh gắn liền với lịch sử, văn hóa và đời sống sinh hoạt lâu đời của người dân chưa bao giờ là việc dễ dàng.
Lắng nghe Nhân dân
Tại nhiều vùng quê và các khu đô thị trong tỉnh Tuyên Quang những ngày này, câu chuyện sáp nhập thôn, tổ dân phố đã trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi tại các buổi sinh hoạt chi bộ, các buổi họp tổ dân cư, bữa cơm trong từng gia đình. Đa số người dân đều bày tỏ sự đồng tình cao với chủ trương này.
Bà Hoàng Thị Huệ, dân tộc Tày, xã Hòa An cho biết, sự đồng thuận trước hết đến từ sự thấu hiểu. Ai cũng thấy rõ, một thôn quá nhỏ, dân số quá ít thì nguồn lực đầu tư công sẽ bị xé lẻ. Khi sáp nhập thành một cộng đồng lớn hơn, dòng vốn đầu tư cho đường giao thông, trường học, trạm y tế hay nhà văn hóa sẽ được tập trung. Cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang hơn, chất lượng cuộc sống của chính người dân được nâng tầm.
Nhiều ý kiến của người dân cho rằng, việc giảm bớt số lượng cán bộ không chuyên trách ở cơ sở không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách nhà nước mà còn là cơ hội để lựa chọn ra những người thực sự có năng lực, tâm huyết để gánh vác công việc chung.
Tại các xã, phường trong tỉnh để có được sự đồng thuận mạnh mẽ, một yếu tố mang tính quyết định chính là việc thực hiện nghiêm túc lắng nghe tâm tư, công khai phương án sắp xếp để người dân được hiến kế, thảo luận, đồng thuận triển khai. Ông Lò Minh Thắng, xã Mèo Vạc chia sẻ, các phương án sáp nhập, cách đặt tên thôn mới, vị trí xây dựng nhà văn hóa trung tâm đều được đưa ra lấy ý kiến công khai, dân chủ. Những băn khoăn chính đáng của người dân về việc thay đổi thông tin trên giấy tờ tùy thân (CCCD, sổ đỏ, thẻ BHYT) đều được các cơ quan chức năng cam kết hỗ trợ, thực hiện lưu động ngay tại cơ sở, không để phát sinh thủ tục phiền hà nên người dân rất yên tâm.
Khi mọi thông tin đều minh bạch, khi tiếng nói của người dân được trân trọng, mọi rào cản về tâm lý cục bộ địa phương đều bị xóa nhòa. Người dân từ chỗ "bị động thực hiện" đã chuyển sang "chủ động hiến kế", cùng chính quyền tìm ra phương án tối ưu nhất khi sắp xếp lại thôn, tổ dân phố.
Những câu chuyện đẹp từ cơ sở
Chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố đang được nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang lên phương án dự kiến để triển khai một cách khẩn trương, bài bản, đồng bộ. Minh chứng sinh động nhất cho tinh thần đồng thuận thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 03 của Ban Chỉ đạo của tỉnh về sắp xếp thôn, tổ dân phố tỉnh là những hành động rất thực tế tại xã, phường trong tỉnh. Đó là tổ chức các cuộc họp chỉ đạo triển khai tại cấp xã, phường. Cán bộ xã, phường trực tiếp xuống tận các khu dân cư để lắng nghe tâm tư, nghiên cứu phương án tên gọi thôn, tổ dân phố mới.
Cụ thể mới đây ngày 25-5, UBND phường Nông Tiến đã tổ chức Hội nghị rà soát, thảo luận phương án sắp xếp, sáp nhập các tổ dân phố trên địa bàn. Đồng chí Phạm Ngọc Hải, Chủ tịch UBND phường khẳng định: Sắp xếp, sáp nhập tổ dân phố là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương hai cấp trong giai đoạn mới.
Hiện nay phường Nông Tiến có quy mô diện tích tự nhiên 2.699 ha với 4.176 hộ dân. Căn cứ quy định hiện hành, phường dự kiến sẽ tiến hành sáp nhập, tinh giản từ 21 tổ dân phố xuống còn 11 tổ dân phố. Đây là bước đi cần thiết nhằm bảo đảm quy mô số hộ theo chuẩn quy định.
Còn tại xã Pà Vầy Sủ, những ngày này cán bộ xã đã trực tiếp xuống từng thôn để họp, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Đồng chí Dương Việt Hùng, Chủ tịch UBND xã cho biết, Pà Vầy Sủ hiện có 34 thôn, xã dự kiến sau sắp xếp sẽ còn 18 thôn. Có những tên thôn sau sáp nhập phải nhường chỗ cho tên thôn mới, ai cũng nhớ, lưu luyến. Tuy nhiên vì sự phát triển chung, cuộc họp thôn có cán bộ xã dự đã dân chủ thảo luận, đề xuất, góp ý, đồng thuận với chủ trương sáp nhập, tên gọi mới.
Trên cơ sở sự đồng thuận, nhất trí cao từ các thôn, xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu việc xác định địa giới hành chính mới, lựa chọn tên gọi tổ dân phố sau sáp nhập bảo đảm yếu tố lịch sử, văn hóa và đặc biệt là phương án bố trí, giải quyết chế độ, chính sách thỏa đáng đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở.
Tại xã Đồng Văn, phương án dự kiến sẽ giảm từ 69 thôn xuống còn khoảng 20 thôn. Đây không đơn thuần là bài toán tinh gọn bộ máy, mà còn mở ra kỳ vọng tái cấu trúc không gian phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch. Theo phương án dự kiến, 4 thôn gồm Mã Pì Lèng, Séo Xà Lủng, Sả Lủng và Séo Sả Lủng sẽ sáp nhập thành một thôn mới. Sau nhiều cuộc họp dân, đa số bà con đều thống nhất mong muốn giữ tên Mã Pì Lèng.
Vị trí trung tâm thôn mới và Nhà văn hóa thôn sẽ đặt tại thôn Séo Sả Lủng. Đồng chí Đinh Ngọc Thiết, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Séo Sả Lủng phân tích, nếu giữ được tên gọi Mã Pì Lèng cho thôn mới, đó sẽ là lợi thế rất lớn trong phát triển du lịch cộng đồng, thu hút khách và quảng bá sản phẩm địa phương. Nhân dân các thôn sáp nhập đều ủng hộ, thống nhất cao, đề xuất cấp trên xem xét.
Việc sắp xếp lại các thôn, tổ dân phố có thể gây ra những xáo trộn ban đầu, nhưng với điểm tựa vững chắc là lòng dân, công cuộc đổi mới, tinh gọn bộ máy chắc chắn sẽ thành công. Sự khởi đầu thuận lợi này đang mở ra không gian phát triển mới, khơi dậy khát vọng vươn lên từ chính mỗi nếp nhà, góc phố, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.
Bài, ảnh: Quang Hòa








Ý kiến bạn đọc