Page 168 - 60 năm Báo Tuyên Quang
P. 168
60 năm Báo Tuyên Quang
4 đồng chí: Phạm Kim Quy, Tổng Biên tập, Phí Văn Tường, ủy viên Thường trực, Chu Hà Doãn Tồn sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, hoàn thành khóa học chính trị
Thái Tinh, ủy viên Ban Biên tập, Đặng Cao Sơn, ủy viên Ban Biên tập. cao cấp về được cử làm Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, rồi về làm Tổng
Đội ngũ cán bộ, phóng viên Báo Hà Giang gồm những anh em thông thạo địa Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển, cơ quan ngôn luận của Ủy ban Dân tộc và miền
bàn, yêu nghề, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao nên Báo Hà Tuyên ngày núi. Nịnh Văn Độ sau khi đi học về là Phó Tổng Biên tập Báo Hà Tuyên rồi sang làm
càng lớn mạnh và như có sức sống mới. Các nhà báo kỳ cựu như Thư ký tòa soạn Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin. Nguyễn Việt Thanh sau khi đi học chính trị cao cấp
Hoàng Gia Trung, các phóng viên: Nguyễn Xuân Mai, Nguyễn Đình Lục, Đỗ Quang ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về làm Tổng Biên tập báo rồi sang làm
Trung, Dương Văn Khóa, Vương Văn Phát, Nguyễn Đức Tằng..., luôn có mặt ở Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin. Ma Xuân Quang làm Chánh Văn phòng UBND
những nơi gian khó, những điển hình tiên tiến đã làm cho tính chất toàn diện của tờ tỉnh rồi được điều động về làm Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Đỗ Quang
báo được nâng lên. Trung, chuyên viết về kinh tế, làm Giám đốc Nhà in rồi làm Chủ tịch hội đồng thành
Sau 4 năm học tập bậc Đại học ở khoa Báo chí Trường Tuyên giáo Trung ương (nay viên Công ty cổ phần In và Dịch vụ Tuyên Quang. Phạm Ngọc Quyết làm Phó Chủ tịch
là Học Viện Báo chí Tuyên truyền), 9 anh em tốt nghiệp Đại học Báo chí trở về đã làm Thường trực Hội Nhà báo tỉnh. Hoàng Liên là Thư ký Tòa soạn. Đỗ Hùng là Trưởng
thay đổi diện mạo tờ báo. Báo tăng trang, tăng kỳ, thêm chuyên mục. Khi chiến sự ở phòng Phóng viên kinh tế. Nguyễn Quang Chính trở thành nghệ sỹ nhiếp ảnh nổi tiếng
biên giới nổ ra báo thành lập tổ phóng viên chiến trường gồm những đồng chí đã từng với tuyển tập ảnh đồ sộ “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ”.
chiến đấu ở chiến trường miền Nam hoặc đã từng đi bộ đội như Nguyễn Trọng Hùng, Một số anh em cán bộ, phóng viên Báo Hà Tuyên, năm 1991 khi tách tỉnh Tuyên
Phí Văn Chiến, Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Quang Chính và cho ra đời tờ tin “Hà Quang - Hà Giang cũng trở thành những cán bộ chủ chốt trong đội ngũ báo chí ở tỉnh
Tuyên Mặt trận” khổ 19 x 27cm phát không cho các đơn vị bộ đội đang đóng quân ở Hà Giang như đồng chí Chu Thái Tinh làm Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình
biên giới đã tạo ra tiếng vang mới trong đồng bào và chiến sỹ biên giới. tỉnh Hà Giang, Nguyễn Văn Yêu, Hoàng Kiệm làm Tổng Biên tập báo. Đặng Quang
Sẽ thật là thiếu sót lớn khi không nói với vai trò của các nữ phóng viên, đó là Vượng, Sùng Mí Chứ là Phó Tổng Biên tập Báo Hà Giang.
Nguyễn Thị Minh Đức một nách nuôi 3 cô con gái nhỏ và một mẹ già, chồng là thương Sinh ra và lớn lên từ phong trào rồi trở thành cán bộ lãnh đạo phong trào, bản thân
binh Phó phòng Thư ký Nguyễn Đình Lục nhưng cô Đức vừa tần tảo nuôi 3 cô con gái tôi cũng trưởng thành từ phấn đấu thực hiện nhiệm vụ và từ phong trào thi đua yêu nước.
nhỏ, vừa lặn lội ở những điển hình tiên tiến. Điều thú vị là cả 3 cô con gái sau này đều đi Năm 1978 tôi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề bạt là Phó Tổng Biên tập Báo Hà
học đại học báo chí, cô gái cả là Tổng Biên tập một tạp chí ngành ở Trung ương. Đó là
phóng viên nhiếp ảnh, Dương Thị Phúc đã có lần chết hụt khi cùng tôi và đồng chí Đặng Tuyên. Sau hai năm đi học chính trị cao cấp tại trường Đảng Nguyễn Ái Quốc nay là
Quang Tiết, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đưa đoàn nhà báo Đan Mạch đi thực tế. Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh năm 1980 - 1982, năm 1983 đồng chí Phạm
Đang tác nghiệp ở Suối Sửu, Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang thì bị đối phương từ bên Kim Quy, Tổng Biên tập, người anh cả của làng Báo Hà Tuyên nghỉ hưu, tôi được đề
kia biên giới nã đạn pháo vào giữa đội hình đang tác nghiệp nhưng may mắn là không bạt là Tổng Biên tập Báo Hà Tuyên. Mấy năm liền Báo Hà Tuyên là đơn vị dẫn đầu
ai việc gì. Đó là nhà giáo Đoàn Thị Ký dạy văn ở trường Cao đẳng Sư phạm, tự thấy phong trào thi đua của các cơ quan thuộc khối Đảng.
mình có duyên nợ với báo chí đã tình nguyện xin về làm phóng viên. Sau một thời gian Năm 1986, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tuyên, tôi được Đại hội bầu là Ủy viên Ban
vật lộn trên địa bàn của tỉnh, với năng khiếu bẩm sinh đã được cấp trên cử đi học trường Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Năm 1987 tôi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động sang
Viết văn Nguyễn Du và trở thành nữ nhà thơ của tỉnh và của cả nước,… Còn đây nữa, làm Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin kiêm Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.
anh chị em ở Ban trị sự là những người luôn đảm bảo cho cuộc chiến đấu ở tiền tuyến Trước yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới, sau khi làm việc với Ban Thường vụ
thắng lợi, luôn đồng hành với các phóng viên, biên tập viên ở tất cả các mũi tấn công. Tỉnh ủy và Thường trực UBND tỉnh Hà Tuyên và được tỉnh đồng ý, ngày 15/3/1990 tôi
“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, lớp cán bộ phóng viên chúng tôi cũng lớn lên cùng được Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin điều động và bổ nhiệm làm Tổng Biên tập Báo
với quê hương đất nước. Văn hóa, cho đến ngày 30/03/2003 thì nghỉ hưu.
167