Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước dự Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn 2024 tại Tuyên Quang

Video không hợp lệ
- Sáng 15-2, (tức mùng 6 Tết Nguyên đán) tại thôn 21, xã Kim Phú (Tp Tuyên Quang), tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn năm 2024.
 

 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh với nhân dân các dân tộc xã Kim Phú (Tp Tuyên Quang) tại Lễ phát động thi đua và Tết trồng cây. Ảnh: Quốc Việt

Đến dự có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; Lê Khánh Hải, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Đặng Quốc Khánh, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Quân khu II…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh, các đại biểu dự
Lễ phát động thi đua và Tết trồng cây. Ảnh: Quốc Việt

Về phía lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang có các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo tỉnh các thời kỳ; các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và đông đảo các tầng lớp nhân dân, chiến sỹ lực lượng vũ trang và học sinh.

Mở đầu Lễ phát động Tết trồng cây, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Quốc Trị báo cáo kết quả thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025, ngày 1-4-2021, của Thủ tướng Chính phủ.

Sau 3 năm triển khai, cả nước đã trồng được 770 triệu cây, đạt 121%, gồm: 335 triệu cây xanh phân tán; trồng rừng tập trung đạt trên 212 nghìn ha với 435 triệu cây xanh. Riêng năm 2023, cả nước đã trồng được 260 nghìn ha rừng trồng tập trung và 127 triệu cây xanh phân tán, góp phần đảm bảo nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định cho công nghiệp chế biến; giá trị xuất khẩu lâm sản năm 2023 đạt 14,4 tỷ USD; sản lượng gỗ rừng trồng khai thác đạt trên 32 triệu m3 gỗ; tỷ lệ che phủ rừng được duy trì trên 42%; lần đầu tiên nước ta bán tín chỉ các bon rừng, thu được gần 1.200 tỷ đồng. Tuyên Quang là một trong những địa phương dẫn đầu về tiến độ thực hiện đề án.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ phát động thi đua và Tết trồng cây năm 2024. Ảnh: Quốc Việt

Phát biểu tại Lễ trồng cây, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, trải qua hơn 6 thập kỷ, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây, phong trào trồng cây, trồng rừng đã trở thành nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta, góp phần tô điểm thêm vẻ đẹp của non sông gấm vóc Việt Nam, là hành động thiết thực bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống, phát triển bền vững và văn minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khởi xướng và tạo nguồn cảm hứng vô tận cho phong trào Tết trồng cây với câu thơ nổi tiếng của Người: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã luôn phát huy truyền thống quê hương cách mạng Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến, có nhiều sáng tạo và đổi mới để xây dựng Tuyên Quang ngày càng phát triển, khơi dậy và phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế, trong đó có việc phát triển lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế chủ lực của địa phương, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh dẫn đầu trong khu vực và cả nước về trồng, phát triển, bảo vệ rừng. Với truyền thống cách mạng vẻ vang, kinh nghiệm Chủ tịch nước đề nghị Tuyên Quang tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, vì một nền kinh tế xanh bền vững, góp phần quan trọng cho việc chống biến đổi khí hậu, hạn chế thiên tai và gìn giữ môi trường trong lành cho các thế hệ mai sau.

Trồng rừng luôn phải đi đôi với bảo vệ rừng, vì vậy cần không ngừng nâng cao ý thức, có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng, ngăn chặn, đẩy lùi mọi hành động chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép; tăng cường đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào trồng rừng, chế biến lâm sản, có nhiều cơ chế chính sách tốt để hỗ trợ, thúc đẩy và khuyến khích phát triển kinh tế lâm nghiệp nhanh và bền vững.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh trống phát động Tết trồng cây. Ảnh Ngọc Hưng

Phát biểu tại Lễ phát động Tết trồng cây, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, mùa xuân, mùa của sự tươi mới và phát triển và thật vinh dự và tự hào, trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Giáp Thìn, tỉnh Tuyên Quang được đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương tham gia Tết trồng cây. Đây chính là động lực to lớn để Tuyên Quang nỗ lực thi đua hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2024 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Quốc Việt

Năm 2023, với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước tạo nên sức mạnh to lớn để vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Nổi bật là kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, tốc độ tăng tổng sản phẩm đạt 7,46%; hoàn thành nhiều công trình, dự án hạ tầng quan trọng, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh như: Đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai; đường trục phát triển đô thị từ thành phố Tuyên Quang đi trung tâm huyện Yên Sơn; khởi công và đẩy nhanh tiến độ dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang và nhiều công trình hạ tầng khác…

Thành quả đó là nền tảng vững chắc cho năm 2024, tỉnh Tuyên Quang tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, phát huy lòng tự hào của Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến, phát huy tinh thần thi đua ái quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, sớm hoàn thành mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm trồng cây tại buổi lễ. Ảnh Ngọc Hưng

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Giáp Thìn, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp và nhân dân bằng tất cả tinh thần, trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nỗ lực hơn nữa, vượt qua khó khăn thách thức, huy động và khai thác hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, văn minh, đời sống Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ đến các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố, các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân.

Ngay sau tiếng trống phát động Tết trồng cây của Chủ tịch nước, khí thế thi đua trồng cây đã được lan tỏa khắp các địa phương trong tỉnh, đã có trên 3.000 cây chò chỉ, keo lai mô đã được trồng xuống, mở đầu cho mùa trồng cây gây rừng của tỉnh trong năm 2024.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung và lãnh đạo tỉnh, các bộ, ngành Trung ương và các sở, ngành tỉnh tham gia Tết trồng cây.​ Ảnh: Quốc Việt

 

Đồng chí Lê Khánh Hải, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tham gia Tết trồng cây.  Ảnh: Quốc Việt

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ma Thế Hồng tham gia Tết trồng cây.   
Ảnh: Quốc Việt

Bí Thư Thành ủy Tuyên Quang Tạ Đức Tuyên và lãnh đạo UBND thành phố tham gia trồng cây xanh. Ảnh: Quốc Việt

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hưng Vượng và lãnh đạo các ngành tham gia Tết trồng cây. Ảnh: Quốc Việt

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương và đại biểu tham gia trồng cây. Ảnh: Huy Hoàng

 Lãnh đạo các ngành và nhân dân trồng cây đầu năm. Ảnh: Huy Hoàng

Lực lượng vũ trang tham gia trồng cây đầu xuân. Ảnh: Huy Hoàng

Học sinh xã Kim Phú (TP Tuyên Quang) tham gia Tết trồng cây. Ảnh: Huy Hoàng

Đoàn Thư

Tin cùng chuyên mục