Hoàn thành các công trình trọng điểm đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

- Để đảm bảo nhu cầu cung ứng điện trong điều kiện thời tiết nắng nóng, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã nỗ lực hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng, nhằm giảm tổn thất, chống quá tải. Các dự án này góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng cung cấp điện, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Điện lực và đảm bảo chất lượng điện năng trong các tháng hè cao điểm.

Năm 2023, Công ty Điện lực Tuyên Quang được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao triển khai thực hiện 71 công trình đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện trung áp, hạ áp. Đến hết tháng 4 khối lượng đã đưa vào vận hành gồm 9,67 km đường dây trung áp, 37 trạm biến áp phân phối với công suất 5.890 kVA, 7,1 km đường dây hạ thế với tổng mức đầu tư 172,15 tỷ đồng.

Điện lực thành phố Tuyên Quang đầu tư nâng cấp trạm biến áp xã Tràng Đà (TP Tuyên Quang) bảo đảm cấp điện mùa nắng nóng.

Thành phố Tuyên Quang là trung tâm hành chính, kinh tế - xã hội của tỉnh. Điều này tạo áp lực đối với ngành điện trong việc đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày một tăng cao và yêu cầu về chất lượng, tính ổn định cung cấp điện ngày một khắt khe. Nắm bắt tốc độ tăng trưởng phụ tải qua các năm, trước khi bước vào giai đoạn nắng nóng, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã yêu cầu Điện lực thành phố Tuyên Quang tập trung nhân lực, tiến hành ra quân tổng kiểm tra toàn bộ hệ thống đường dây, vệ sinh, bảo dưỡng lưới điện; theo dõi, tính toán tình trạng mang tải của từng lộ đường dây và trạm biến áp để có biện pháp thay đổi phương thức vận hành. Đồng thời, xử lý kịp thời các tồn tại, khiếm khuyết có nguy cơ gây sự cố mất điện và xây dựng kế hoạch điều chỉnh tiết giảm phụ tải phù hợp, đúng quy định, duy trì vận hành hệ thống điện ổn định.

Ông Nguyễn Công Đang, Giám đốc Điện lực thành phố Tuyên Quang cho biết, ngay từ đầu năm Công ty đã nâng cấp lưới điện từ 10kV lên vận hành cấp 22kV khu vực thành phố Tuyên Quang (giai đoạn 2) với tổng quy mô xây dựng gồm: Cải tạo và xây dựng mới 39,5 km đường dây trung thế, nâng cấp và lắp đặt mới 172 trạm biến áp (trong đó xây dựng mới 37 trạm biến áp); lắp đặt mới 19 bộ thiết bị đóng cắt trên lưới điện trung áp, cải tạo và xây dựng mới 29,3 km đường dây hạ thế. Đến nay, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, đáp ứng kịp thời cấp điện mùa nắng nóng phục nhân dân. 

Công nhân Công ty Điện lực Tuyên Quang kéo đường dây cung cấp điện mùa nắng nóng cho người dân xã Trung Môn (Yên Sơn).

Anh Trần Ngọc Sơn, Trưởng Phòng Quản lý đầu tư, Công ty Điện lực Tuyên Quang cho biết, ngay từ khi được giao danh mục đầu tư, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chỉ đạo Phòng Quản lý đầu tư lập kế hoạch triển khai các dự án, nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục đầu tư và tiến hành khởi công các dự án. Trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng các dự án, phòng luôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý vận hành, đơn vị tư vấn giám sát nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng cho nhà thầu thi công.

Ngoài ra, Công ty Điện lực Tuyên Quang cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ rửa sứ hotline trên lưới điện; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý kỹ thuật, vận hành, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và thiết bị. Công ty đẩy mạnh kinh doanh, dịch vụ khách hàng, trong đó đặc biệt chú trọng hoạt động tuyên truyền, cảnh báo đến khách hàng tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao trong mùa nắng nóng; tăng cường hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt là vào giờ cao điểm, giảm tình trạng lưới điện bị quá tải cục bộ, góp phần nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện trên địa bàn.

Việc đầu tư, nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cung ứng điện, giảm chi phí vận hành, tăng khả năng truyền tải, giảm tổn thất, đảm bảo tính tối ưu về kết cấu, linh hoạt trong vận hành lưới điện tại đơn vị. Qua đó, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng của khách hàng, nhất là trong mùa nắng nóng năm nay.

Bài, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục