Làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp

- Anh Ma Công Thơ, Bí thư Chi đoàn thôn Kim Ngọc, xã Minh Quang (Lâm Bình) là thanh niên năng động, dám nghĩ, dám làm. Tận dụng lợi thế về đất đai sẵn có tại quê hương, anh đã tập trung phát triển trồng rừng, trồng cây ăn quả, mở rộng mô hình chăn nuôi mang lại hiệu quả thiết thực.

Anh Ma Công Thơ chăm sóc vườn cây ăn quả của gia đình.

Với gần 17 ha đất rừng và đất đồi, năm 2000, anh Thơ đã nghiên cứu và bắt đầu trồng thử nghiệm cây sơn lấy nhựa. Cây sơn hợp đất, khí hậu, phát triển tốt, anh mở rộng diện tích cây trồng này. Hiện tại, gia đình đang duy trì trồng 9 ha cây sơn, 1 ha cây keo lấy gỗ. Anh Thơ chia sẻ, mặc dù cây không cầu kỳ chăm sóc, thế nhưng khâu thu hoạch lại đòi hỏi sự tỉ mỉ như cân nhắc tình hình thời tiết mát mẻ để cây cho ra nhựa nhiều, cắt vỏ sơn để lấy nhựa vào ban đêm hoặc sáng sớm... Khắc phục mọi khó khăn, đến nay anh đã có hơn 20 năm gắn bó với cây sơn, cây cho thu nhập tốt giúp anh ổn định kinh tế gia đình.

Bước đầu thu lãi từ trồng cây sơn, anh Thơ lại tìm tòi, nghiên cứu, vay mượn thêm để mở rộng diện tích trồng cây ăn quả với 300 gốc bưởi diễn, 800 gốc cam vinh. Bên cạnh đó, anh đầu tư nuôi thêm ốc nhồi, 2 ao thả cá. Trước khi mở rộng diện tích trồng cây và chăn nuôi, anh đã chủ động mày mò, nghiên cứu, học hỏi thêm trên Internet, chủ động đăng ký tham gia các lớp tập huấn về trồng trọt, chăn nuôi. Đến nay, từ mô hình phát triển kinh tế tổng hợp, hàng năm gia đình anh thu lãi từ 150 - 200 triệu đồng.

Không chỉ năng động trong phát triển kinh tế, anh còn là Bí thư Chi đoàn nhiệt huyết, tích cực với các phong trào chung. Anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các đoàn viên, thanh niên có nhu cầu học hỏi, đầu tư phát triển kinh tế, nuôi khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Chị Ma Thị Nhiêu, Bí thư Đoàn xã Minh Quang nhận xét, con đường khởi nghiệp và những thành công bước đầu của Bí thư Chi đoàn thôn Kim Ngọc Ma Công Thơ đã thể hiện tinh thần và ý chí của thanh niên dám nghĩ, dám làm, thể hiện khát vọng của tuổi trẻ trong việc chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển hơn.

Bài, ảnh: Thùy Lê

Tin cùng chuyên mục