Lữ đoàn 147 thông tin tình hình biển, đảo tại Tuyên Quang

- Ngày 11 và 12-3, Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tuyên Quang tổ chức thông tin về tình hình biển, đảo và tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại.

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền biển, đảo tại Thành ủy Tuyên Quang.

Thượng tá Nguyễn Văn Đằng, Phó Chính ủy Lữ đoàn 147 đã thông tin tới 250 đại biểu là cán bộ, đảng viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên khối cơ quan của Thành ủy Tuyên Quang về tình hình biển Đông thời gian gần đây và nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Trung tá Phạm Quốc Tâm, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 147 cũng giới thiệu nội dung tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại tới hơn 6.500 cán bộ, giáo viên, đại diện phụ huynh học sinh, học sinh lớp 10, lớp 11 và lớp 12 của các Trường THPT trên địa bàn huyện Hàm Yên và thành phố Tuyên Quang bằng hình thức trực tuyến.

Trung tá Phạm Quốc Tâm, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 147 thực hiện tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực.

Nội dung tuyên truyền nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin cho các tầng lớp nhân dân về chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trên biển; căn cứ pháp lý, cơ sở khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; quan điểm, mục tiêu, giải pháp đấu tranh bảo vệ biển, đảo của Đảng và Nhà nước ta; vai trò của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những điều cần biết về Học viện Hải quân, con đường để có thể trở thành sỹ quan phục vụ trong Quân chủng Hải quân...

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Tuyên Quang.

Đợt tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và nâng cao chất lượng thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tin, ảnh: Đoàn Hiệp

Tin cùng chuyên mục