Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội Kinh tế, Văn hoá Hàn -Việt

- Chiều 4-3, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Giang, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Đoàn công tác Hiệp hội Kinh tế, Văn hoá Hàn -Việt (KOVECA) do ông Kwon Sung Taek, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Hiệp hội Kinh tế, Văn hóa Hàn Quốc-Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, cơ quan của tỉnh; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; trường Đại học Tân Trào; lãnh đạo huyện Na Hang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang thông tin với đoàn một số nét cơ bản về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Tuyên Quang. Đặc biệt là chính sách mời gọi đầu tư cởi mở, cơ sở hạ tầng được tăng cường, nhất là tuyến cao tốc đi qua địa bàn tỉnh đã và đang được hoàn thành, tạo điều kiện đi lại thuận lợi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang trao đổi với Đoàn một số nét cơ bản về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Tuyên Quang.

Đồng thời tỉnh Tuyên Quang mong muốn tăng cường hợp tác về kinh tế, văn hóa, du lịch với Hàn Quốc nói chung và các địa phương, doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng. Hiện nay có nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư vào Tuyên Quang mang lại hiệu quả rõ rệt.

Tuyên Quang có mối quan hệ tốt với một số địa phương của Hàn Quốc, các chuyến thăm, làm việc giữa hai bên đã diễn ra, vừa tăng cường sự hiểu biết văn hóa, vừa đẩy mạnh xúc tiến đầu tư kinh tế, đặc biệt là du lịch. Tuy nhiên tiềm năng hợp tác đầu tư của hai bên chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của nhau, điều đó cần hai bên thúc đẩy chân thành, hữu nghị.

Chủ tịch, Tổng Giám đốc Hiệp hội Kinh tế, Văn hóa Hàn -Việt Kwon Sung Taek ấn tượng về mảnh đất, con người Tuyên Quang.

Ông Kwon Sung Taek, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Hiệp hội Kinh tế, Văn hóa Hàn - Việt (KOVECA) khẳng định, kể từ năm 1992 quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc bước vào một chương mới. Kể từ đó đến nay mối quan hệ giữa hai nước phát triển vượt bậc, trở thành đối tác quan trọng hàng đầu ở Asean.

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là một hình mẫu thành công dựa trên sự tin cậy về chính trị, sự năng động, linh hoạt, bền vững trong hợp tác kinh tế và gắn bó trong giao lưu nhân dân.

Trên cương vị của mình, ông Kwon Sung Taek hứa sẽ thúc đẩy hơn nữa sự phát triển giữa Việt Nam - Hàn Quốc nói chung và giữa Tuyên Quang với Hàn Quốc, các địa phương của Hàn Quốc nói riêng. Ông và đoàn thực sự ấn tượng với sự phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch của Tuyên Quang, đặc biệt là Lễ hội Thành Tuyên mà ông đã từng chứng kiến và mới đây là Lễ hội Hương Sắc Na Hang năm 2024 đầy bản sắc.

Theo ông, doanh nghiệp phía Hàn Quốc sẽ lưu ý những tiềm năng của Tuyên Quang có thể hợp tác, đầu tư như lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch, giáo dục, nguồn nhân lực…

Lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Sở Ngoại vụ và Hiệp hội Kinh tế, Văn hóa Hàn -Việt.

Tại buổi làm việc, hai bên ký Bản ghi nhớ giữa Sở Ngoại vụ Tuyên Quang và Hiệp hội Kinh tế, Văn hóa Hàn-Việt về việc kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Tuyên Quang với các đối tác Hàn Quốc; Bản ghi nhớ giữa trường Đại học Tân Trào với trường Đại học Nghệ thuật và Giáo dục thể chất, Đại học Chosun.

 Lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Đại học Tân Trào và trường Đại học Nghệ thuật và Giáo dục thể chất, Đại học Chosun.

Trước đó, Đoàn công tác Hiệp hội Kinh tế, Văn hoá Hàn -Việt tham quan Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Bảo tàng tỉnh (TP Tuyên Quang); giao lưu với giáo viên, học sinh trường Đại học Tân Trào.   

   Tin, ảnh: Quang Hòa

Tin cùng chuyên mục