Sôi nổi phong trào “Dân vận khéo”

- Những năm qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn huyện Yên Sơn đã được triển khai sâu rộng, phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tiễn. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo đã xuất hiện tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại từng địa phương.

Công trình cầu bắc qua sông Phó Đáy đi thôn Bum Kẹn và Khuổi Ma, xã Hùng Lợi hoàn thành và đưa vào sử dụng tạo thuận lợi cho giao thương, đi lại của bà con nhân dân.

Triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn huyện đã tập trung vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao; phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị; đẩy nhanh thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án; phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; xóa bỏ các phong tục tập quán lạc hậu…

Khối dân vận từ huyện đến cơ sở đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trọng tâm như thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo; Phong trào "Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải nhựa"; Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"…

Đồng chí Trọng Văn Vĩnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kim Quan cho biết, xã có 7 thôn, 854 hộ với gần 3.700 nhân khẩu, trên 90% là đồng bào dân tộc thiểu số Tày, Dao, Nùng, Mông. Trước đây, số lượng nhà xây kiên cố trên địa bàn xã thưa thớt, bà con phát triển kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tăng cường chỉ đạo tuyên truyền bà con nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao giá trị sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng hàng hóa.

Bên cạnh phát triển kinh tế rừng, xã cũng khuyến khích người dân trong độ tuổi lao động đẩy mạnh tìm kiếm việc làm trong và ngoài nước, mở rộng các ngành kinh doanh dịch vụ, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa… Đến nay, trên địa bàn xã đã có nhiều mô hình kinh tế mới ra đời đem lại hiệu quả cao, số nhà xây kiên cố ngày càng nhiều, đời sống của bà con nhân dân được cải thiện.

Mô hình chăn nuôi dê cho thu nhập cao của người dân thôn Làng Hản, xã Kim Quan (Yên Sơn).

Giải phóng mặt bằng vốn là công việc khó, dễ nảy sinh những vấn đề phức tạp, khó lường bởi vậy công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng luôn được các cấp quan tâm chỉ đạo sát sao nhằm tháo gỡ khó khăn, thực hiện hiệu quả. Thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và Đề án "Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021 - 2025", MTTQ huyện đã vận động nhân dân đóng góp 750 triệu đồng, trên 3.000 ngày công lao động, hiến 7.500 m2 đất; trồng mới 10.970 m đường hoa; xây dựng 4.750 m đường điện thắp sáng đường quê và 2.000 m đường cột cờ; nạo vét 5.000 m kênh mương thủy lợi; lắp đặt 08 mắt camera an ninh...

Anh Doãn Trọng Hiểu, Bí thư Chi bộ thôn Vông Vàng 2, xã Xuân Vân chia sẻ, trước đây quy hoạch khu nghĩa trang của thôn là vấn đề "nóng" kéo dài suốt 40 năm không thể giải quyết. Sau khi cùng các đồng chí đảng viên trong chi bộ, người uy tín trong thôn họp bàn, anh quyết định vận động tuyên truyền linh hoạt, gắn với tình hình thực tế, để các hộ có phần đất trồng cây lâu năm trong khu nghĩa trang tự nguyện hiến đất cho thôn.

Đến nay, khu nghĩa trang của thôn với diện tích 6.000 m2 đã được quy hoạch tập trung, đảm bảo cơ sở cho thực hiện văn minh trong việc tang tại địa phương. Đầu năm 2023, ngay sau khi họp thống nhất mở rộng đường trục thôn, anh Hiểu cùng các đảng viên đã gương mẫu đi đầu đóng góp tiền của hỗ trợ người dân giải phóng mặt bằng, xây dựng lại tường rào. Sự gương mẫu đi đầu chính là tiền đề để vận động bà con cùng tham gia hiến đất mở đường, đảm bảo giao thương đi lại cho nhân dân.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, huyện Yên Sơn tập trung vận động nhân dân đoàn kết, tự giác thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; tham gia xây dựng xã hội học tập; chủ động phòng chống dịch bệnh, tích cực tham gia vệ sinh môi trường; triển khai các hoạt động nhân đạo, từ thiện; giữ vững an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo… Các phong trào, mô hình phát huy hiệu quả thực tiễn, thu hút đông đảo bà con nhân dân tham gia.

Đồng chí Lê Thị Hoa, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Yên Sơn khẳng định, công tác dân vận của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy vai trò cầu nối, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Từ đó, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai có hiệu quả, bộ mặt nông thôn mới khởi sắc, đời sống của bà con nhân dân ngày một cải thiện, nâng cao.

Bài, ảnh: Thùy Lê

Tin cùng chuyên mục