Vườn quả ngọt dưới chân núi Dơi

- Từ sự cần cù, sáng tạo, chọn hướng phát triển bền vững đã giúp gia đình chị Hoàng Thị Loan, thôn 61, xã Yên Phú (Hàm Yên) biến khu vườn cây tạp bỏ hoang dưới chân núi Dơi thành vườn cây trái trù phú, thu lãi 800 triệu đồng/năm.

Theo chị Loan, toàn bộ khu vườn cây ăn quả được chăm sóc theo hướng VietGAP đã mang lại đa lợi ích.

Chị Loan (người ở giữa) tích cực chia sẻ kinh nghiệm cho bà con trong và ngoài xã cách trồng, chăm sóc cây ăn quả đạt hiệu quả kinh tế cao.

Ngôi nhà của gia đình chị Loan nằm giữa vườn cây trái có tổng diện tích 3,5 ha.

Chị Loan tận dụng chai nhựa làm bẫy diệt ruồi vàng giúp giảm thiểu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Chị Loan cho biết, nhờ chăm sóc theo hướng VietGAP nên cây ăn quả của gia đình cho năng suất ổn định.

Ao cá rộng gần 400 m2 giúp chị Loan chủ động nguồn nước tưới cho vườn cây ăn quả và giúp chị có thu nhập vài chục triệu đồng/ năm từ nuôi cá, nuôi ngan, vịt, ngỗng.

Chị Loan hái chanh đi bán.

Đường bê tông được mở đến khu sản xuất, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa của gia đình chị Loan.

Phóng sự ảnh Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục