Chủ tịch Hội Phụ nữ giỏi toàn quốc

- Chị Nguyễn Thị Minh Xuân (trong ảnh), Chủ tịch Hội LHPN xã Lang Quán (Yên Sơn) là 1 trong 7 cán bộ Hội phụ nữ của tỉnh Tuyên Quang được tham dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Hội cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023.

Chị Nguyễn Thị Minh Xuân, Chủ tịch Hội LHPN xã Lang Quán (Yên Sơn)

Tốt nghiệp ngành Quản lý văn hóa, trường Đại học Tân Trào, chị Xuân (sinh năm 1991), dân tộc Cao Lan, về công tác tại xã Lang Quán và được bầu là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã. Đến năm 2020, chị được bầu là Chủ tịch Hội LHPN xã. Tuy tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm công tác chưa nhiều nhưng chị Xuân luôn chịu khó học hỏi kinh nghiệm của các "tiền bối".

Xã Lang Quán có nhiều dân tộc anh em di dân về đây sinh sống, phong tục, tập quán, nhận thức không đồng đều. Nhận thức rõ như vậy, chị tích cực xuống các chi hội để trò chuyện, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ.

Chị đã cùng Ban Thường vụ, BCH Hội LHPN xã chỉ đạo, triển khai, thực hiện có hiệu quả mô hình "Thu gom, phân loại rác thải tại hộ gia đình". Đến nay, 14/14 chi hội đã thực hiện phân loại rác thải và thu gom phế liệu từ rác thải để bán gây quỹ Hội; tuyên truyền, vận động các hội viên xây dựng và thành lập được 19 mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp"; huy động hơn 1.500 lượt hội viên tham gia vệ sinh môi trường, trồng trên 3.500 m đường hoa và cây xanh. Trong đó, có 1 tuyến đường hoa mẫu dài hơn 1 km trồng hoa nhài Nhật, hoa sim.

Hội LHPN xã tín chấp cho 25 hội viên làm hồ sơ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, với trên 1 tỷ đồng; tặng 600 con gà giống giúp cho 12 hội viên phát triển kinh tế. Đồng thời, vận động chị em hỗ trợ trên 50 ngày công giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn tháo dỡ nhà cũ, san nền, đổ bê tông, vận chuyển vật liệu; hướng dẫn hộ nghèo hoàn thiện hồ sơ để được nhận hỗ trợ làm nhà "Mái ấm tình thương"... Qua đó đã giúp 19 hội viên thoát nghèo.

Không chỉ quan tâm, chăm lo về kinh tế, chị còn chú trọng tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao; tuyên truyền, vận động các chi hội thành lập, duy trì hiệu quả hoạt động của 14 Câu lạc bộ văn nghệ, bóng chuyền hơi... 

Năm 2022, chị Xuân đạt Giải nhất Hội thi cán bộ Hội cơ sở giỏi Cụm số 1; Giải ba Hội thi cán bộ Hội cơ sở giỏi huyện Yên Sơn và đạt Giải nhì Hội thi cán bộ Hội cơ sở giỏi tỉnh Tuyên Quang. Năm 2023, chị đã tham gia và đoạt giải Nhất Hội thi Cán bộ Mặt trận cơ sở giỏi huyện Yên Sơn; giải Ba Hội thi Cán bộ Mặt trận cơ sở giỏi tỉnh Tuyên Quang. Hàng năm chị luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được Huyện hội đánh giá và xếp loại Chủ tịch Hội cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cơ sở Hội 3 năm liên tục (2020, 2021, 2022) được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với những thành tích ấy, chị Xuân là 1 trong 4 cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở giỏi được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen.

Bài, ảnh: Ngọc Bích

Tin cùng chuyên mục