Công đoàn góp sức xây dựng nông thôn mới

- Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, các cấp công đoàn Tuyên Quang đã phát động sâu rộng trong lực lượng công nhân, viên chức, lao động thực hiện nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, toàn tỉnh có 902 công đoàn cơ sở do Công đoàn địa phương trực tiếp quản lý, với tổng số trên 46 nghìn đoàn viên công đoàn. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở với phương châm “Mỗi cán bộ, đoàn viên là một cộng tác viên tuyên truyền; là tấm gương đi đầu trong vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí chương trình xây dựng nông thôn mới”. Mỗi công đoàn cơ sở đảm nhận ít nhất một công trình, phần việc trong phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” với các hoạt động cụ thể như: tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các hạng mục hạ tầng cơ sở; chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, làm đường bê tông nông thôn, đường nội đồng; vệ sinh đường làng, ngõ xóm; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa; quản lý dịch bệnh nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người nông dân...

Cán bộ LĐLĐ tỉnh tham gia đào móng xây tường rào Nhà văn hóa xóm 1, xã Tràng Đà (TP Tuyên Quang).

Cùng với thực hiện các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, LĐLĐ huyện Sơn Dương đã vận động cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ huyện tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả cao. Đồng chí Ma Thị Thu Loan, Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết, LĐLĐ huyện có 159 công đoàn cơ sở trực thuộc với tổng số 6.463 đoàn viên, CNVC-LĐ, LĐLĐ huyện luôn thực hiện tốt phong trào thi đua “Chung tay xây dựng nông thôn mới” bằng hình thức mỗi đơn vị vận động đoàn viên, CNVC-LĐ tùy theo khả năng, điều kiện của mình tự nguyện đóng góp kinh phí chung tay xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, LĐLĐ huyện huy động trên 6.000 cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức trực tiếp tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới ở cơ sở... Đặc biệt từ năm 2018 đến nay, LĐLĐ huyện đã vận động ủng hộ Quỹ “Công nhân viên chức lao động huyện chung sức xây dựng nông thôn mới” được trên 1,4 tỷ đồng; hỗ trợ làm nhà văn hóa, đường bê tông nông thôn và đường nội đồng; đóng góp hàng nghìn ngày công lao động vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nạo vét kênh mương vào ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

Để thiết thực tham gia phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, đồng thời góp phần đưa xã Yên Nguyên hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, LĐLĐ huyện Chiêm Hóa đã hỗ trợ thôn Cầu Cả xây dựng tuyến đường mẫu với tổng số tiền 250 triệu đồng. Cuối mỗi tuần, vào các ngày thứ 7 và chủ nhật, đoàn viên, CNVC-LĐ và nhân dân cùng nhau tham gia trồng hoa 2 bên đường mẫu, tạo cho đường làng ngõ xóm thêm sáng, xanh, sạch, đẹp, các tiêu chí nông thôn mới nâng cao cũng ngày càng được củng cố. 

Theo LĐLĐ tỉnh, từ năm 2018 đến nay, các cấp công đoàn đã đóng góp trên 6 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương xây dựng nông thôn mới với các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, như: sửa chữa nhà văn hóa, hỗ trợ hộ nghèo làm nhà, làm đường bê tông, các công trình vệ sinh... Các cấp công đoàn đã ủng hộ kinh phí tham gia thực hiện Đề án Bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn, giai đoạn 2021- 2025 được trên 3,3 tỷ đồng; đã hỗ trợ 21 xã, thị trấn thuộc 7 huyện, thành phố làm 19.737 m đường giao thông nông thôn, với tổng số tiền trên 3,2 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm nay, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 500 triệu đồng từ nguồn vận động của đoàn viên, CNVC-LĐ đóng góp cho xã Chiêu Yên (Yên Sơn) để thực hiện bê tông hóa 1.685m đường giao thông nông thôn, LĐLĐ huyện Chiêm Hóa hỗ trợ thôn Cầu Cả, xã Yên Nguyên xây dựng tuyến đường mẫu với tổng số tiền là 250 triệu đồng.

Với sự chung tay xây dựng nông thôn mới, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh đã góp phần tạo thêm nhiều động lực để đẩy nhanh và triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Bài, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục