Hợp tác qua những miền di sản

- Chương trình hợp tác du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" giữa 6 tỉnh Việt Bắc: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn sau 14 năm triển khai đã đạt những cột mốc khá ấn tượng. Năm nay tỉnh Tuyên Quang đăng cai Chương trình, phóng viên Báo Tuyên Quang có cuộc phỏng vấn đồng chí Âu Thị Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

Phóng viên: Thưa đồng chí, Chương trình hợp tác du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" được hình thành như thế nào?

Đồng chí Âu Thị Mai: Trên cơ sở đánh giá đúng tiềm năng và vai trò của lòng hồ thủy điện Na Hang trong kết nối tuyến du lịch giữa các tỉnh. Ngày 30/9/2008 Hội nghị Xúc tiến tuyến du lịch đường thủy Bắc Mê - Na Hang - Ba Bể giữa 3 tỉnh Hà Giang - Tuyên Quang - Bắc Kạn đã được tổ chức tại huyện Bắc Mê, khởi đầu cho các sự kiện liên kết hợp tác phát triển du lịch của khu vực Việt Bắc.

Ngày 17/8/2009, tại thị xã Hà Giang nay là thành phố Hà Giang, nhằm tạo khung hành lang pháp lý cho các thỏa thuận hợp tác, đồng thời nâng tầm chương trình mở rộng hợp tác trong nhóm. UBND các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị 4 tỉnh ký kết biên bản hợp tác phát triển du lịch với trọng tâm tổ chức sự kiện chung mang tầm khu vực, đây là khởi phát của chuỗi sự kiện Chương trình "Du lịch qua những miền di sản" tổ chức lần đầu tiên tại tỉnh Hà Giang và luân phiên giữa các tỉnh qua các năm, chương trình đã được sự ủng hộ và hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Được sự đồng thuận của UBND các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn với khung hợp tác của 4 tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, ngày 13/8/2010 tại tỉnh Hà Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị xúc tiến chương trình hợp tác 6 tỉnh, làm căn cứ báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất đổi chủ đề Chương trình du lịch "Qua những miền di sản" 6 tỉnh thành Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc", quy mô tổ chức cấp khu vực.

Ngày 21/11/2010, tại tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thảo "Liên kết phát triển du lịch về nguồn Việt Bắc". Hội thảo đã thông qua Chương trình hành động liên kết phát triển du lịch Việt Bắc giai đoạn 2011 - 2015, gồm 8 nội dung chủ yếu là cơ sở triển khai các hoạt động liên kết phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc.

Các sự kiện lớn của tỉnh đều có biểu diễn Then, mang âm hưởng và bản sắc địa phương.

Trên tinh thần đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhất trí với Ủy ban nhân dân 6 tỉnh với Chương trình hợp tác phát triển du lịch và lấy tên chủ đề: Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc", được tổ chức quy mô cấp khu vực hàng năm tại mỗi tỉnh theo hình thức luân phiên vòng tròn. Chương trình hợp tác thực hiện đầu tiên tại tỉnh Hà Giang, sau đó đến Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn và cuối cùng là tỉnh Thái Nguyên. Năm nay, năm thứ 3 của vòng 3 Tuyên Quang đăng cai  tổ chức Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" năm 2023.

Phóng viên: Thưa đồng chí, trọng tâm của việc hợp tác này là gì?

Đồng chí Âu Thị Mai: Xúc tiến quảng bá du lịch được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác phát triển du lịch 6 tỉnh. Hàng năm các tỉnh cùng nhau tổ chức Khai mạc Chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" với quy mô cấp khu vực, với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, đặc biệt đã tạo hiệu ứng lớn trong công tác tuyên truyền, quảng bá. Các tỉnh xây dựng và phát hành chung 6.000 tập gấp bản đồ du lịch Việt Bắc.

Bên cạnh đó liên kết tổ chức khảo sát, xây dựng các tuyến, điểm du lịch vùng Việt Bắc là một nhiệm vụ được ưu tiên. Chương trình hợp tác còn có các hoạt động như tổ chức hội thi hướng dẫn viên du lịch giỏi các tỉnh Việt Bắc, Liên hoan các Làng Văn hóa du lịch cộng đồng Việt Bắc, hội thảo, hội nghị, tọa đàm du lịch tại các tỉnh. Hoạt động trưng bày, triển lãm ảnh, gian hàng, sản phẩm du lịch được tăng cường. Công tác trao đổi kinh nghiệm quản lý Nhà nước về du lịch giữa 6 tỉnh Việt Bắc cũng thường xuyên được thực hiện, chia sẻ kinh nghiệm trên tinh thần hợp tác để phát triển.

Phóng viên: Qua 14 năm hình thành và phát triển, Chương trình đã mang lại hiệu quả gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Âu Thị Mai: Chương trình đã tạo ra liên kết phát triển vùng trong 6 tỉnh Việt Bắc. Tua tuyến, sản phẩm du lịch được hình thành. Lượng khách du lịch đến các tỉnh đều tăng. Trong giai đoạn 2009 - 2022, 6 tỉnh đã thu hút trên 71 triệu lượt khách, tốc độ tăng trưởng bình quân trên 15%/năm. Thu nhập xã hội du lịch đạt trên 50 nghìn tỷ đồng, góp phần đóng góp vào GRDP của mỗi tỉnh, thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành kinh tế khác, tạo nhiều việc làm cho người dân địa phương.

Chương trình hợp tác du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc".

Phóng viên: Năm nay, Tuyên Quang là chủ nhà có chương trình gì mới, thưa đồng chí?

Đồng chí Âu Thị Mai: Chương trình năm nay do Tuyên Quang đăng cai tổ chức gắn với Lễ hội Thành Tuyên 2023, bao gồm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao đặc sắc, hấp dẫn phục vụ du khách như: Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Lễ Khai mạc với chủ đề "Hành trình qua những miền di sản"; Liên hoan các Làng Văn hóa du lịch cộng đồng 6 tỉnh Việt Bắc; Chương trình Điện ảnh - kết nối di sản và du lịch Tuyên Quang; Hội chợ Thương mại - Du lịch tỉnh Tuyên Quang; Trưng bày, giới thiệu tinh hoa ẩm thực Việt và Lễ hội Bia Hà Nội; Thi đấu các môn thể thao. Đây là những điểm nhấn quan trọng để quảng bá tiềm năng du lịch của mỗi địa phương. Ngoài ra, trên địa bàn các huyện, các khu, điểm du lịch của tỉnh Tuyên Quang tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện tạo sân chơi hấp dẫn, cuốn hút du khách trải nghiệm, tìm hiểu, khám phá.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thực hiện: Quang Hòa 

Tin cùng dòng sự kiện