Vườn cổ tích xứ Tuyên

- Cuộc thi mô hình đèn Trung thu năm 2023 với chủ đề “Lung linh sắc màu đêm hội Thành Tuyên” vừa được UBND TP Tuyên Quang tổ chức tối 16-9. Tại cuộc thi, các đại biểu, nhân dân, du khách đã được chiêm ngưỡng màn diễn diễu của 56 mô hình đèn Trung thu khổng lồ với nhiều sắc màu rực rỡ.

Đây là các mô hình tiêu biểu, đặc sắc nhất được lựa chọn từ hội thi mô hình đèn của các xã, phường trên địa bàn thành phố. Ai đến đây cũng có cảm nhận chung như lạc vào vườn cổ tích xứ Tuyên với những câu chuyện dân gian mang niềm tự tôn, tự hào dân tộc. Các mô hình đèn Trung thu xuất sắc sẽ được lựa chọn tham gia trình diễn trong Đêm hội Thành Tuyên sắp tới. Phóng viên Báo Tuyên Quang đã ghi lại những hình ảnh ấn tượng từ cuộc thi:

Lịch sử Bà Trưng, Bà Triệu được thể hiện qua mô hình.

Người dân các thôn, tổ dân phố ăn mặc trang phục đẹp tham gia diễn diễu mô hình.

Mô hình bọ ngựa rất ngộ nghĩnh.

 Con trâu là đầu cơ nghiệp trong văn hóa lúa nước Việt Nam.

Người dân, du khách đổ đi xem rất đông.

Cặp đôi rồng, phượng mang đầy chất nghệ thuật.

Gà trống, cây đào thương hiệu của phường Nông Tiến.

Đàn cá heo đang bay lượn theo con sóng.

Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao.

Cá chép vượt vũ môn.

Sự tích Thánh Gióng.

Bản sắc xứ Tuyên.

Mô hình các con côn trùng của Trường THPT Nguyễn Văn Huyên.

Rồng vàng bay trong mây.

Cá coi trẩy hội.

Biểu tượng trống đồng Đông Sơn.

 Đêm hội thực sự lung linh, huyền ảo, ấn tượng người xem.

Phóng sự ảnh: Quang Hòa

Tin cùng dòng sự kiện