Nuôi gà an toàn sinh học từ Youtube

- Chị Lê Thị Bích Hòa, sinh năm 1969, Chi hội Phụ nữ thôn 1, xã Tân Long (Yên Sơn) được mọi người biết đến là một hội viên phụ nữ đảm đang, nhiệt tình trong phong trào, công tác hội, đồng thời là tấm gương sáng vươn lên làm kinh tế giỏi từ mô hình chăn nuôi gà an toàn theo hướng sinh học.

Chị Lê Thị Bích Hòa, Chi hội phụ nữ thôn 1, xã Tân Long (Yên Sơn).

Chị Hòa xây dựng gia đình từ năm 1989, lúc đó kinh tế gia đình khó khăn, chị tập trung chăn nuôi trâu, bò, trồng cây ăn quả. Sau hơn 10 năm chị nhận thấy mô hình nuôi trâu bò của gia đình không có hiệu quả. Với bản tính siêng năng, cần cù, chịu khó học hỏi, hàng ngày chị lên mạng đọc sách báo, rồi tham khảo trên Youtube cách nuôi gà an toàn theo hướng sinh học. Năm 2020, chị bàn với gia đình đầu tư hơn 150 triệu đồng, thử nghiệm chuồng nuôi gà an toàn theo hướng sinh học, diện tích hơn 300 m2 với 2.000 con gà giống Dabaco Bắc Ninh. Hàng ngày chị vào kênh Youtube học hỏi cách pha nguyên liệu làm thức ăn cho gà như cách phối trộn cám gạo, ngô, đỗ tương, các loại rau cho gà ăn phù hợp; cách phòng trị bệnh cho gà theo từng giai đoạn cho đến khi xuất chuồng. Nhờ được ở môi trường sạch, ăn uống đầy đủ chất, áp dụng đúng các kỹ thuật khoa học vào chăn gà nên đàn gà phát triển đều, đẹp mã, sức đề kháng cao, tỷ lệ gà dịch bệnh rất ít, chỉ sau 6 tháng chị đã xuất bán được trên 2 tấn gà. Nhận thấy nuôi gà theo hướng này rất hiệu quả, thu nhập ổn định, chị đã mạnh dạn mở rộng thêm 2 chuồng thành mô hình trang trại, đến nay tổng đàn có 6.000 con, chất lượng thịt gà thơm, ngon, có độ béo, không bị khô, mềm vừa phải, da vàng óng… đã thu hút người tiêu dùng không chỉ trong tỉnh mà cả các tỉnh bạn như Hà Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái… Mỗi năm chị xuất bán 2 lứa với 4 - 5 tấn, giá từ 80 - 95 nghìn đồng/kg.

Từ mô hình nuôi gà an toàn theo hướng sinh học, tháng 12, năm 2021 chị thành lập Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Hòa Tâm gồm 5 thành viên. Chị Hòa chia sẻ, việc thành lập HTX nhằm chú trọng trong canh tác các loại nông sản, đặc biệt chăm con gà sạch, cây ăn quả có chất lượng cao, theo hướng an toàn vệ sinh, đưa sản phẩm an toàn đến với người tiêu dùng, đồng thời tăng thu nhập cho các thành viên. Riêng năm 2024, gia đình chị Hòa vẫn duy trì mô hình nuôi gà an toàn theo hướng sinh học quy mô đàn từ 4.000 - 6.000 con; đầu tư nuôi 500 đôi chim bồ câu Pháp; duy trì 150 đõ ong mật; mở rộng diện tích phát triển cây ăn quả lên 1.600 cây cam Vinh, cam chanh, quý đường theo hướng hữu cơ.

Chị Nguyễn Khánh Hồng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Long cho biết, chị Lê Thị Bích Hòa, Chi hội Phụ nữ thôn 1 là hội viên rất năng động, nhiệt tình, mặc dù bận rộn với trang trại, HTX, nhưng chị vẫn luôn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động văn hóa, thể thao của Hội, địa phương. Chị còn nhiệt tình chia sẻ những kinh nghiệm chăn nuôi gà, trồng cây ăn quả cho các hội viên học và làm theo để phát triển kinh tế gia đình.

Với cách đi trong phát triển kinh tế gia đình, chị Hòa góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người phụ nữ nông thôn, xứng đáng là tấm gương sáng để các hội viên cùng học tập và làm theo.

Bài, ảnh: Minh Thủy

Tin cùng chuyên mục