Chủ tịch Hội Phụ nữ giỏi toàn quốc

- Đó là chị Đỗ Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Hồng Lạc (Sơn Dương) - một cán bộ trẻ luôn tận tâm, trách nhiệm, hết mình trong công tác Hội. Chị là 1 trong 4 Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi của tỉnh được Trung ương Hội LHPN Việt Nam biểu dương, tặng Bằng khen danh hiệu Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023.

Chị Đỗ Hồng Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hồng Lạc (Sơn Dương).

Một trong những hoạt động nổi bật mà chị Nhung xây dựng là giúp đỡ, hỗ trợ hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Năm 2022, Hội LHPN xã Hồng Lạc là đơn vị đầu tiên của huyện triển khai mô hình “Thu gom rác thải nhựa bán gây quỹ tại chi hội” và duy trì hiệu quả đến nay. Thực hiện mô hình, vào thứ 7 hàng tháng, chị em tập trung thu gom, phân loại phế liệu, đem bán lấy tiền góp quỹ, để trao quà cho trẻ em mồ côi, mắc bệnh hiểm nghèo và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong xã.

Không chỉ vậy, chị Nhung còn vận động, kết nối với các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ kinh phí, nhu yếu phẩm giúp đỡ trẻ em, phụ nữ khó khăn. Trong năm 2023, Hội LHPN xã đã tặng 10 sổ tiết kiệm, 1 xe đạp, gần 30 suất quà trị giá hơn 6 triệu đồng cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Trong số đó, có chị Nguyễn Thị Hạnh, hội viên Chi hội Phụ nữ Gò Đình thuộc hộ nghèo, mắc bệnh hiểm nghèo. Hội LHPN xã đã kết nối Hội Phụ nữ bệnh viện Hùng Vương và Hội Phụ nữ nhà máy Z129 hỗ trợ 80 triệu đồng hỗ trợ chị Hạnh làm nhà ở. Ngoài hỗ trợ kinh phí, Hội LHPN xã còn giúp đỡ gia đình chị Hạnh hàng chục ngày công.

Nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế, bên cạnh việc xây dựng mới 7 mô hình “Phụ nữ giúp nhau viên gạch hồng và phát triển kinh tế” để tạo nguồn vốn tại chỗ cho hơn 20 hội viên mượn xoay vòng. Chị Nhung đã cùng với Ban Chấp hành Hội LHPN xã chủ động khai thác các nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp nhiều chị em có nguồn vốn đầu tư trồng mía, trồng rừng và chăn nuôi lợn, gà. Đến nay, tổng nguồn vốn do Hội Phụ nữ xã quản lý đạt trên 3,2 tỷ đồng, cho hơn 150 hội viên vay vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và phát triển kinh tế gia đình. Hàng năm tổ chức hội giúp đỡ từ 2 đến 3 hội viên thoát nghèo.

Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, chị Nhung đã triển khai nhiều mô hình, phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả. Trong đó, phong trào: xây dựng gạch sinh thái từ chai nhựa, túi nilon đã qua sử dụng; tuyến đường hoa phụ nữ tự quản; thu gom, phân loại rác thải tại hộ gia đình; thùng rác thải nhựa tại khu dân cư... được duy trì và lan tỏa sâu rộng. Qua đó, đã góp phần cùng địa phương thực hiện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

Năm 2023, chị Nhung đạt Giải nhì Hội thi cán bộ Hội cơ sở giỏi huyện Sơn Dương và đạt Giải khuyến khích Hội thi cán bộ Hội cơ sở giỏi tỉnh Tuyên Quang. Hơn 10 năm tham gia công tác Hội, chị Nhung luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, được Hội LHPN huyện, tỉnh đánh giá và xếp loại Chủ tịch Hội cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Bài, ảnh: Thanh Tùng

Tin cùng chuyên mục