Tuyên Quang đoạt giải Nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học

- Ngày 22-3, tại tỉnh Bắc Giang, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức bế mạc Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2023-2024. Tỉnh Tuyên Quang có 2 dự án tham gia đoạt giải, trong đó có 1 dự án của học sinh trường THPT Chuyên Tuyên Quang xuất sắc đoạt giải Nhất.

Đoàn Tuyên Quang tham dự Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2023-2024.

Dự án “Tổng hợp xanh vật liệu nanocomposite ứng dụng làm xúc tác quang xử lý dư lượng chất diệt cỏ trong môi trường nước” của em Phạm Chu Quang Minh và Phạm Trần Khắc Nguyên dưới sự hướng dẫn của thầy Hoàng Châu Thiện, Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã xuất sắc đoạt giải Nhất cuộc thi; dự án “Giáp trợ lực dùng trong hỗ trợ nâng vác vật nặng, hỗ trợ cứu hộ” do em Trần Tiến Khanh và Phạm Lê Quang thực hiện dưới sự hướng dẫn của cô Trần Thanh Huyền, Trường THPT Sơn Dương đã đoạt giải tiềm năng.

Theo quy định, những dự án tốt nhất của cuộc thi cũng sẽ được tuyển chọn tham gia Hội thi khoa học, kỹ thuật quốc tế (ISEF) tại Hoa Kỳ năm 2024.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp tỉnh Tuyên Quang có dự án đoạt giải Nhất cuộc thi, năm trước dự án của học sinh tỉnh Tuyên Quang được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn tham gia Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế diễn ra tại Hoa Kỳ.

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2023-2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức diễn ra từ 20 đến 22-3 tại Bắc Giang.

Tin, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục