Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Tuyên Quang

- Chiều 1-3, tại Công an tỉnh Tuyên Quang, Ban vận động thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Các đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự Đại hội có đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thượng tướng Lê Quý Vương, nguyên Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và 120 đại biểu chính thức đại diện cho trên 1.000 cán bộ Cựu Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Để chức Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của Công an tỉnh phối hợp với Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Công an hưu trí tỉnh thành lập Ban vận động, khẩn trương hoàn tất các hồ sơ, thủ tục xin phép thành lập Hội theo quy định. Ngày 11- 1- 2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 22 về việc cho phép thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Với tinh thần dân chủ, thống nhất, đoàn kết, Đại hội đã bầu ra 21 đồng chí vào BCH Hội, BCH đã họp phiên đầu tiên bầu ra 6 đồng chí vào Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ban Kiểm tra. Đồng chí Đại tá Hà Quang Duy, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đại hội cũng đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ và chương trình công tác trong nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam Lê Quý Vương đề nghị, BCH Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Tuyên Quang cần nghiên cứu kỹ Điều lệ Hội, hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Nội vụ và các chỉ đạo của tỉnh để có kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của hội. Đồng thời, làm tốt công tác vận động các cựu Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia hội ở cơ sở để thành lập các chi hội, xây dựng tổ chức hội lớn mạnh, tiếp tục tham gia các nhiệm vụ khi được cấp ủy, chính quyền và nhân dân giao phó.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chúc mừng thành công của Đại hội và biểu dương, ghi nhận những đóng góp quan trọng của đội ngũ cựu Công an nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị, sau đại hội, BCH Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các hoạt động thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của hội, có giải pháp xây dựng hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hội thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc. 

Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục