Toàn tỉnh ra quân huấn luyện năm 2024

- Sáng 1-3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (CHQS) và Ban CHQS các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Dự buổi lễ có lãnh đạo tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ngành tỉnh, các huyện, thành phố.

Các đồng chí: Đặng Văn Long, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ ra quân huấn luyện.

Phát biểu quán triệt giao nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2024, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Đặng Văn Long nhấn mạnh: Huấn luyện là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên, xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, nhằm từng bước xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Năm 2024, LLVT tỉnh, tiếp tục đổi mới, đột phá nhiệm vụ huấn luyện theo Nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo.

Trọng tâm là thực hiện đúng phương châm huấn luyện các đối tượng, thực hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính.

Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị với xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” theo Chỉ thị số 79 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thời gian huấn luyện trong 9 tháng, chia làm 2 giai đoạn; giai đoạn 1: Từ ngày 1-3 đến 15-7; giai đoạn 2: Từ 1-8 đến 15-12.

Các đại biểu tham quan mô hình học cụ, giáo án bài giảng của các đơn vị.

Phát biểu tại Lễ ra quân huấn luyện, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương yêu cầu công tác huấn luyện lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ đảm bảo đúng quy định; thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Công an và Quân sự; tích cực đổi mới phương pháp huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức khoa học quân sự, trình độ quản lý, chỉ huy huấn luyện; xây dựng LLVT tỉnh cách mạng, chính quy.

100% các cơ quan, đơn vị lấy xây dựng chính trị làm cơ sở, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với huấn luyện quân sự, rèn luyện bản lĩnh chiến đấu, nâng cao chất lượng toàn diện lực lượng vũ trang, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về mọi mặt.

Bộ CHQS tỉnh làm tốt công tác tham mưu  cho Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh để chỉ đạo thành phố Tuyên Quang, huyện Na Hang tổ chức cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ cấp huyện và huyện Hàm Yên, Lâm Bình tổ chức diễn tập Phòng thủ dân sự, ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn theo đúng kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương trao tặng danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2023 cho Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang.

. Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố và Bộ CHQS tỉnh chứng kiến các đơn vị ký kết giao ước thi đua.
Ảnh: Thu Hương

Đại diện các cơ quan, đơn vị của Ban CHQS huyện Sơn Dương ký kết giao ước thi đua cao điểm với chủ đề Tiếp bước Chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất.

Tại buổi lễ, Đảng ủy Quân sự tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề: “Tiếp bước Chiến sỹ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”; thời gian từ ngày 1-3 đến ngày 7-5-2024; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2024).

Tại lễ ra quân huấn luyện, các đại biểu tham quan lực lượng thường trực, dân quân, tự vệ diễu binh; trình diễn võ thuật; tham quan mô hình học cụ, giáo án, bài giảng phục vụ công tác huấn luyện năm 2024.

Các đại biểu dự Lễ ra quân huấn luyện huyện Yên Sơn năm 2024. Ảnh: Ngọc Hảo

Các đơn vị diễu hành biểu dương lực lượng tại lễ ra quân huấn luyện huyện Yên Sơn năm 2024. Ảnh: Ngọc Hảo

Lực lượng dân quân của huyện Hàm Yên tham gia diễu binh.

Lực lượng thường trực của Bộ CHQS tỉnh tham gia diễu binh tại lễ ra quân huấn luyện.

Cán bộ, chiến sỹ của Đại đội Trinh sát – Cơ giới trình diễn nội dung huấn luyện.

Cán bộ, chiến sỹ của Đại đội Trinh sát – Cơ giới trình diễn nội dung huấn luyện.

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục