Lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV

- Chiều 29-2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Các đồng chí: Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Tăng Thị Dương, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh; nguyên lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hưng Vượng phát biểu tại hội nghị.

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029 có chủ đề: Phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, góp phần xây dựng tỉnh Tuyên Quang phát triển khá, toàn diện, bao trùm và bền vững trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Báo cáo có 2 phần, phần thứ nhất đánh giá tình hình khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả thực hiện chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 -2024; phần 2 về phương hướng, mục tiêu và chương trình hành động của MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2024 -2029. 

Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Đóng góp vào dự thảo, các đại biểu đều cho rằng bố cục của báo cáo ngắn gọn, xúc tích, chủ đề, tiêu đề hợp lý. Báo cáo đã khái quát khá đầy đủ, toàn diện kết quả hoạt động, khẳng định vị thế của MTTQ Việt Nam trong thời gian qua; phương hướng sát thực, phù hợp tình hình thực tế. Đại biểu đề nghị cần bổ sung thêm một số nội dung, như kết quả nổi bật của tiếp xúc cử tri, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giám sát, phản biện các chính sách dân tộc, vai trò của ban thanh tra nhân dân, MTTQ tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phòng chống dịch Covid-19…

​Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hưng Vượng đã đánh giá cao các ý kiến tham gia góp ý, đầy trách nhiệm và kinh nghiệm của các đại biểu. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ sẽ tiếp thu, nghiên cứu các ý kiến góp ý để hoàn thiện báo cáo chính trị phù hợp. 

Tin, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục