Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu

- Chị Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Kiểm sát viên sơ cấp, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Na Hang, vinh dự 1 trong 76 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu được biểu dương tại Hội nghị biểu dương cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu, giai đoạn 2018 - 2023, do Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức .

Chị Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, 
Kiểm sát viên sơ cấp, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Na Hang.

Năm 2013, chị tốt nghiệp Khoa Luật Hình sự, trường Đại học Luật Hà Nội, được tuyển dụng công tác về Viện Kiểm sát nhân dân huyện Na Hang. Gần 10 năm công tác chị luôn khát khao cống hiến, tự thân phấn đấu, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Chị thực hiện nhiệm vụ tại khâu công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử án hình sự; theo dõi, quản lý án tạm đình chỉ; kiểm sát tạm giữ, tạm giam; công tác thi đua - khen thưởng...

Riêng năm 2022, chị cùng với Ban lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân huyện thực hiện thụ lý, giải quyết 28 tin báo, tố giác về tội phạm, ban hành 25 bản yêu cầu, thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra: 20 vụ/40 bị can, không để xảy ra vụ án bị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm hoặc tái thẩm xét xử tuyên hủy bản án, quyết định để điều tra, xét xử lại có trách nhiệm của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo không phạm tội.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, chị còn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, là Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện, chị cùng Ban Chấp hành Công đoàn lãnh đạo phong trào công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân, đoàn viên.

Chị đã vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công đoàn đã phát động, thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025 bằng các hành động cụ thể, thiết thực, gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như: treo băng rôn phát động phong trào thi đua, tổ chức dọn dẹp vệ sinh khuôn viên cơ quan, phòng làm việc, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp; trồng cây xanh, hạn chế tối đa sử dụng chế phẩm từ nhựa... và phát động nhiều phong trào thi đua khác theo hướng dẫn của ngành và địa phương. 

Bằng sự cống hiến nỗ lực của mình, chị Hương nhiều năm liền đạt chiến sỹ thi đua cơ sở, được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, LĐLĐ tỉnh khen thưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ, phong trào thi đua yêu nước. Chị Hương chia sẻ, vinh dự càng lớn thì trách nhiệm càng cao, bản thân chị sẽ cố gắng thật nhiều hơn nữa để xứng đáng với những danh hiệu mà mình đạt được, xứng đáng với sự yêu quý của đồng nghiệp và sự tín nhiệm của tập thể lãnh đạo tại cơ quan.

Bài, ảnh: Anh Chung

Tin cùng chuyên mục