Tâm huyết với công tác mặt trận

- ChỊ Trần Thị Loan, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ xã Hùng Đức (Hàm Yên) vừa xuất sắc giành Giải nhất Hội thi Cán bộ Mặt trận cơ sở giỏi huyện Hàm Yên năm 2023.

Chị Trần Thị Loan, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ xã Hùng Đức (Hàm Yên) xuất sắc giành giải nhất
Hội thi Cán bộ mặt trận cơ sở giỏi huyện Hàm Yên năm 2023.

Chia sẻ về bí quyết của mình, chị Loan nói rằng: “Trước hết cán bộ phải luôn sâu sát cơ sở, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng người dân, hết mình với cơ sở để có được những dẫn chứng thực tế, sinh động. Từ đó nhiệt huyết, ý chí quyết tâm “ngấm dần”, lúc tham gia cuộc thi, mình cứ thể hiện một cách chân thành, tâm huyết”.

Trong phần chào hỏi, thí sinh Trần Thị Loan đã giới thiệu ngắn gọn, logic. Ủy ban MTTQ xã Hùng Đức hiện nay có 43 ủy viên, 6 tổ chức thành viên, 22 Ban Công tác Mặt trận và 157 thành viên. Hệ thống Mặt trận từ xã đến khu dân cư đều tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, có nhiều cách làm mới, làm hay, hiệu quả. Chị chia sẻ, hiện nay công tác chuyển đổi số mạnh mẽ, MTTQ xã thường xuyên chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì.

Thí sinh Trần Thị Loan gây ấn tượng mạnh với Ban Giám khảo ở phần thi hùng biện với chủ đề “Mặt trận Tổ quốc tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”. Từ nhiều năm nay, Ủy ban MTTQ xã Hùng Đức  tập trung vào việc phát huy vai trò người uy tín nhằm khơi dậy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số đến với người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đồng thời duy trì hoạt động của 22 đội văn nghệ các thôn; khuyến khích người dân sử dụng trang phục truyền thống trong dịp lễ, Tết, các dịp giao lưu, trình diễn văn hóa, văn nghệ; thường xuyên phối hợp tổ chức các hội thi dân ca dân vũ, liên hoan văn nghệ quần chúng, giao lưu câu lạc bộ hát Sình ca Cao Lan. Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức các lớp dạy nghề truyền thống cho thế hệ trẻ thêu may trang phục dân tộc…

Với những dẫn chứng cụ thể, lý luận chặt chẽ, cách trình bày lưu loát, lôi cuốn, thí sinh Trần Thị Loan đã được chấm điểm cao tại các phần thi và vinh dự giành được Giải nhất. Chị Loan chia sẻ, cuộc thi là dịp để các cán bộ Mặt trận được nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ; phát huy tính chủ động, sáng tạo; tạo điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác vận động quần chúng, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Bài, ảnh: Giang Lam

Tin cùng chuyên mục