Trường Đại học Tân Trào có Phó Hiệu trưởng mới

- Chiều 18-1, Trường Đại học Tân Trào tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào.

Đồng chí Nguyễn Minh Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tân Trào trao Nghị quyết về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào cho đồng chí Phạm Duy Hưng

Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Nội vụ, Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Tân Trào.

Theo đó, Trường Đại học Tân Trào đã công bố Nghị quyết về việc tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Phạm Duy Hưng, Chánh Văn phòng Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào thời hạn 5 năm kể từ ngày 17-1-2024.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tặng hoa chúc mừng tân Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào.

Đồng chí Phạm Duy Hưng sinh năm 1982 là Tiến sỹ Kinh tế từng học Trường Đại học tổng hợp Goettingen, Cộng hoà liên bang Đức. Đồng chí đã có nhiều năm công tác và trải qua nhiều cương vị khác nhau là giảng viên, lãnh đạo các khoa, phòng của Trường Đại học Hùng Vương và đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp trong xây dựng Trường Đại học Hùng Vương phát triển như ngày nay.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Trường Đại học Tân Trào đã cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong thời gian qua luôn quan tâm, tạo điều kiện để nhà trường kiện toàn và bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho nhiệm vụ, chiến lược phát triển trường trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo, giảng viên Trường Đại học Hùng Vương Tặng hoa chúc mừng tân Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào.

Đồng thời cảm ơn Trường Đại học Hùng Vương đã có nhiều hỗ trợ về mọi mặt đối với Trường Đại học Tân Trào; đề nghị đồng chí Phạm Duy Hưng với kinh nghiệm và năng lực của mình sẽ cùng tập thể nhà trường đoàn kết, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và hoạt động của nhà trường trong thời gian tới, góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh…

Tin, ảnh: Huy Hoàng

Tin cùng chuyên mục