Hai học sinh xã Kháng Nhật nhặt được của rơi, trả lại người mất

- Sáng 5-3, tại trụ sở Công an xã Kháng Nhật (Sơn Dương), hai em Phạm Phương Thảo, lớp 10C1 và Nguyễn Ngọc Sơn, lớp 8C1, trường THCS &THPT xã Kháng Nhật đã trao trả lại ví cho người đánh rơi. 

Hai em Phạm Phương Thảo và Nguyễn Ngọc Sơn, học sinh trường THCS &THPT xã Kháng Nhật (Sơn Dương) trả lại ví cho người đánh rơi.

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 4-3, em Phạm Phương Thảo và Nguyễn Ngọc Sơn trên đường đi học về đã nhặt được 1 chiếc ví màu đen, bên trong ví có hơn 1,3 triệu đồng và nhiều giấy tờ khác. 

Ngay sau đó, em Thảo, em Sơn đã đến trực ban Công an xã để thông báo và nhờ lực lượng Công an xã trao trả lại cho chủ sở hữu. Sau đó, Công an xã Kháng Nhật đã xác minh và  liên hệ trao trả tài sản cho người đánh mất là ông Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1962 ở thôn Ninh Hòa, xã Hợp Hoà (Sơn Dương). 

Hành động đẹp của em Thảo và Sơn đã thể hiện đức tính thật thà, trung thực, đồng thời lan tỏa tấm gương người tốt, việc tốt về học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy để bạn bè học tập và noi theo.

Công Vượng

Tin cùng chuyên mục