Ước mơ thành cô giáo

- Mặc dù gia đình thuộc hộ cận nghèo, sống thiếu thốn tình cảm của bố và mẹ song em Lý Thị Bích Thảo, dân tộc Dao, lớp 9, trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Minh Khương (Hàm Yên) luôn lạc quan, quyết tâm vượt khó học tốt để nuôi ước mơ trở thành cô giáo. 

Em Lý Thị Bích Thảo, học sinh nghèo vượt khó với ước mơ trở thành cô giáo.

"Bố mẹ ly hôn từ khi em còn nhỏ. Mẹ em đi làm phụ xây ở Hà Nội thi thoảng mới về. Em ở nhà với bà ngoại thôi. Ngoài giờ học ra, em còn giúp bà việc nhà, việc đồng áng, đi chăn trâu" - em Thảo kể.

Trong điều kiện không được bàn tay bố mẹ chăm sóc, điều kiện học tập còn hạn chế, Thảo rất hiểu chuyện và thương bà. Hàng ngày, Thảo tự đi xe đến trường trên chiếc xe đạp cũ và chở theo ước mơ sau này sẽ thành cô giáo, cùng niềm tin, sự lạc quan vào một cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, thoát nghèo từ việc em vươn lên học tập tốt. Trên lớp em tập trung nghe cô giáo giảng, tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài; cố gắng ghi nhớ và thuộc bài ngay trên lớp. Buổi tối em thường dành thời gian ôn lại bài cũ và tranh thủ đọc trước bài mới. Buổi sáng sớm, em dậy ôn lại bài cho nhớ kỹ hơn. Tranh thủ lúc phụ bà việc nhà, việc đồng áng, Thảo cũng nhẩm lại bài cũ.

Không phụ lòng thầy cô, công lao tần tảo của bà, của mẹ, năm học lớp 6, 7, Thảo đạt danh hiệu học sinh khá. Năm học lớp 8 em đã tiến bộ vượt bậc và đạt danh hiệu học sinh giỏi. Thấy em yêu thích và có kết quả học tập nổi trội môn Sinh học, Ban Giám hiệu nhà trường đưa em vào đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh học của nhà trường. Năm học 2022 - 2023, em đã giành được giải ba môn Sinh học cấp huyện. Không có điều kiện kinh tế, em thường mượn sách tham khảo nâng cao, bộ đề môn Sinh của các kỳ thi học sinh giỏi của cô giáo trực tiếp bồi dưỡng và các anh chị lớp trước để tự ôn luyện. 

Cô Đặng Thị Luyến, giáo viên bồi dưỡng đội tuyển học sinh môn Sinh học cho biết: Thảo là cô học trò ngoan ngoãn, lễ phép, thông minh, ham học và rất nghị lực, ý chí quyết tâm cao. Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng em luôn lạc quan, sống chan hòa, nhiệt tình giúp đỡ các bạn.

Tại hội nghị biểu dương người DTTS tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang lần thứ 2 năm 2023, em Lý Thị Bích Thảo là 1 trong 27 đại biểu tiêu biểu được UBND tỉnh tặng Bằng khen. Đó là phần thưởng quý báu, thắp sáng và nuôi dưỡng ước mơ trở thành cô giáo của cô học sinh nghèo hiếu học.  

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục