Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau

- Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”,  Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Tuyên Quang đã và đang khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Qua đó giúp đồng bào các dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Cán bộ Phòng An ninh nội địa giúp gia đình bà Đào Thị Sái trồng mía.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức hơn 100 hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng, huy động 1.500 ngày công để giúp đỡ xây dựng hơn 20 căn nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo, gia đình chính sách với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Những mái ấm nghĩa tình đã góp phần giúp người dân nghèo có nơi ở ổn định, an tâm lao động sản xuất.

Đặc biệt, Phòng An ninh nội địa còn chú trọng đến việc hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào Mông trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đơn vị đã phối hợp triển khai các mô hình, dự án phát triển kinh tế phù hợp với tập quán, đặc điểm cư trú, lao động của người dân, qua đó góp phần nâng cao năng suất, thay đổi phương thức canh tác lạc hậu.

Đơn vị đã hỗ trợ hộ gia đình bà Đào Thị Sái, dân tộc Mông, thôn Ngòi Sen, xã Yên Lâm (Hàm Yên). Gia đình bà thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhận thấy tiềm năng đất đai của gia đình phù hợp với cây mía, Phòng An ninh nội địa đã phối hợp với UBND xã Yên Lâm, Công an xã Minh Khương và Công ty mía đường Tuyên Quang tiến hành khảo sát, đánh giá. Từ đó, đơn vị đã quyết định hỗ trợ gia đình bà Sái 12 tấn mía giống và phân bón với tổng trị giá 20 triệu đồng, đồng thời cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm sau thu hoạch. Sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ giúp bà Sái giảm bớt gánh nặng chi phí đầu tư ban đầu mà còn tạo động lực để bà yên tâm sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Không chỉ hỗ trợ về vật chất, cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh nội địa còn trực tiếp tham gia cùng bà Sái dọn cỏ, cuốc đất, trồng mía và tận tình tư vấn kỹ thuật chăm sóc trong từng giai đoạn sinh trưởng của cây. Những hoạt động này vừa giúp gia đình bà Sái có thêm nguồn thu nhập, vừa thắt chặt thêm tình quân dân.


Cán bộ Phòng An ninh nội địa giúp đỡ nhân dân xã Yên Lâm (Hàm Yên) xóa nhà tạm.

Chia sẻ trong niềm xúc động, bà Đào Thị Sái bày tỏ: “Tôi không nghĩ mình lại được giúp đỡ nhiều đến vậy. Từ giống, phân bón đến nhân lực và cả nơi tiêu thụ, các chú Công an và nhà máy đường Tuyên Quang đều rất quan tâm. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và các lực lượng đã động viên tôi có thêm nghị lực để vươn lên”.

Ông Vũ Văn Thịnh - Chủ tịch UBND xã Yên Lâm khẳng định: “Việc hỗ trợ phát triển mô hình kinh tế cho hộ nghèo như gia đình bà Sái là hướng đi bền vững, thiết thực. Chính quyền địa phương đánh giá rất cao vai trò chủ động, trách nhiệm và tinh thần vì dân của lực lượng Công an trong phong trào này. Đây là cách làm hiệu quả để vừa giúp dân, vừa tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân”.

Thượng tá Phù Đức Sơn, Phó trưởng phòng An ninh nội địa nhấn mạnh, đây là một trong những hoạt động cụ thể hóa chủ trương “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, đồng thời thể hiện sự đồng hành của lực lượng Công an với người dân vùng sâu, vùng xa, giúp họ vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Trong thời gian tới, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, doanh nghiệp và chính quyền cơ sở để triển khai nhiều chương trình hỗ trợ tương tự, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Những việc làm ý nghĩa của lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang đã và đang tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Đức Thiện
Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Tuyên Quang)

Tin cùng chuyên mục