Dứt khoát bỏ cơ chế “xin - cho”
Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đánh dấu bước đột phá quan trọng trong tư duy, nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của kinh tế tư nhân đối với sự phát triển đất nước.
Nghị quyết nhìn nhận kinh tế tư nhân còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại trong tiếp cận nguồn lực, đặc biệt là vốn, công nghệ, đất đai, tài nguyên và nhân lực chất lượng cao. Một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ chưa thực sự hiệu quả và khó tiếp cận. Một trong những nguyên nhân của những trở ngại này là vẫn tồn tại tư tưởng, quan niệm, thái độ, định kiến về kinh tế tư nhân và cơ chế xin - cho.
Do đó, Nghị quyết số 68 đưa ra các nhóm giải pháp cụ thể, có tính khả thi cao với nhiều điểm mới so với các nghị quyết trước đó về phát triển kinh tế tư nhân. Nghị quyết nhấn mạnh dứt khoát bỏ , cải cách hành chính một cáchcơ chế xin - cho thực chất để phát triển kinh tế tư nhân.
Trong bối cảnh một giai đoạn lịch sử mới đã mở ra khi đưa vào vận hành chính thức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập tỉnh, giải pháp quan trọng để dứt khoát xóa bỏ cơ chế xin - cho là phải xây dựng được một Nhà nước kiến tạo, phục vụ với mối quan hệ giữa chính quyền với doanh nghiệp cởi mở, thân thiện, đồng hành, liêm chính; chuyển từ hành chính công vụ, quản lý là chủ yếu sang phục vụ và kiến tạo phát triển, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.
Sau khi đi vào vận hành, chính quyền địa phương 2 cấp cần khẩn trương hoàn thành việc rà soát, loại bỏ những điều kiện kinh doanh không cần thiết, quy định chồng chéo, không phù hợp, cản trở sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân; thực hiện cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, ít nhất 30% chi phí tuân thủ pháp luật, ít nhất 30% điều kiện kinh doanh và tiếp tục cắt giảm mạnh trong những năm tiếp theo như yêu cầu của Nghị quyết số 68.
Dứt khoát bỏ cơ chế xin - cho là hết sức cần thiết để bảo đảm một môi trường cạnh tranh lành mạnh và công bằng giữa các thành phần kinh tế và trong tiếp cận cơ hội phát triển, nhất là về đất đai, tín dụng, tài nguyên.
Thủy Châu
Ý kiến bạn đọc