Diễn đàn Phát triển Trung Quốc 2025: Tạo động lực thúc đẩy kinh tế thế giới

Diễn đàn Phát triển Trung Quốc 2025 vừa kết thúc tại thủ đô Bắc Kinh sau 2 ngày làm việc (23 và 24-3).

Với chủ đề “Giải phóng động lực phát triển vì sự tăng trưởng ổn định của nền kinh tế toàn cầu", giới doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế cùng nhiều học giả đã thảo luận về sự phối hợp giữa nền kinh tế Trung Quốc và thế giới. Sự kiện này nhấn mạnh vị thế kinh tế và ảnh hưởng của Bắc Kinh trên quy mô toàn cầu.

trung-q.jpg

Quang cảnh Diễn đàn Phát triển Trung Quốc 2025 tại thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Tân Hoa xã

Diễn đàn Phát triển Trung Quốc 2025 quy tụ 86 đại diện doanh nghiệp quốc tế đến từ 21 quốc gia. Doanh nghiệp Mỹ chiếm số lượng đông đảo nhất với 27 công ty, trong đó có nhiều tên tuổi hàng đầu như Apple, Pfizer hay Mastercard. Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tuyên bố, Bắc Kinh sẽ mở rộng khả năng tiếp cận thị trường cho các nhà đầu tư nước ngoài trên nhiều lĩnh vực.

Từ lâu, Diễn đàn Phát triển Trung Quốc đóng vai trò là nơi tạo cơ hội trao đổi quan trọng giữa các quan chức cấp cao của Trung Quốc và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nước ngoài.

Diễn đàn năm nay mang trọng trách như một nền tảng cho ngoại giao không chính thức giữa Mỹ và Trung Quốc trong thời điểm có nhiều bất ổn. Do đó, nỗ lực định hình lại mối quan hệ thương mại của Mỹ với Trung Quốc bên cạnh những cú sốc dự kiến đối với thương mại thế giới là chủ đề thảo luận chính của giới kinh doanh toàn cầu và các tổ chức quốc tế.

“Chúng tôi tin tưởng chắc chắn vào một hoạt động thương mại cởi mở, dựa trên các quy tắc và có hiệu quả”, Tổng Giám đốc điều hành của Tập đoàn Inter IKEA Jon Abrahamsson Ring trả lời truyền thông quốc tế bên lề diễn đàn.

Trong khi đó, Chủ tịch toàn cầu của Boston Consulting Group Rich Lesser cho biết, việc tái cấu trúc các mối quan hệ thương mại hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải linh hoạt hơn trong chuỗi cung ứng của mình và đầu tư vào các công cụ như trí tuệ nhân tạo (AI) để có khả năng thích ứng tốt hơn.

Cũng theo ông Rich Lesser, những gián đoạn ngắn hạn đòi hỏi phải có hành động ngay lập tức, nhưng những thay đổi dài hạn - về công nghệ, tính bền vững, địa chính trị - sẽ định hình lại hoạt động thương mại trong nhiều thập kỷ tới.

Đối với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, bối cảnh nêu trên tạo cơ hội để Bắc Kinh trở thành một cường quốc có trách nhiệm và đi đầu trong toàn cầu hóa.

Thực tế cho thấy, kinh tế thế giới đang phải vật lộn với tăng trưởng yếu, chủ nghĩa bảo hộ thương mại, xung đột địa chính trị và nhiều bất ổn đan xen, tạo nên bối cảnh đầy thách thức cho sự phát triển toàn cầu. Kinh tế Trung Quốc với khả năng phục hồi và sức sống mạnh mẽ đã tạo động lực mới, mang tính quyết định cho sự tăng trưởng kinh tế thế giới.

Trung Quốc luôn coi đổi mới công nghệ là động lực cốt lõi thúc đẩy phát triển kinh tế. Năm 2024, sản lượng xe năng lượng mới của nước này lần đầu tiên vượt quá 10 triệu chiếc. Nguyên mẫu của đoàn tàu cao tốc CR450 nhanh nhất thế giới với tốc độ vận hành thương mại 400km/giờ đã được ra mắt. Mô hình trí tuệ nhân tạo DeepSeek xuất hiện và robot hình người do robot Unitree đại diện đã được sản xuất hàng loạt.

Những nỗ lực đổi mới công nghệ của Trung Quốc không chỉ tạo động lực cho việc tối ưu hóa cơ cấu kinh tế của nước này mà còn cung cấp các tham chiếu và cơ hội hợp tác cho sự phát triển sáng tạo của nền kinh tế thế giới, đưa kinh tế thế giới lên tầm cao mới.

Cùng với đó, Trung Quốc liên tục tối ưu hóa môi trường kinh doanh. Từ xóa bỏ hạn chế đối với việc tiếp cận đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực sản xuất đến việc thúc đẩy mở cửa liên tục ngành dịch vụ, mở rộng các đợt thí điểm trong các lĩnh vực như viễn thông, y tế và giáo dục, Trung Quốc tích cực nới lỏng tiếp cận thị trường và thu hút đầu tư nước ngoài.

Có thể nói, sự tham gia tích cực của nhiều giám đốc điều hành cấp cao các doanh nghiệp lớn như Qualcomm, Pfizer, FedEx, Boeing… tại diễn đàn năm nay là chỉ dấu cho sự công nhận của họ đối với môi trường kinh doanh của Trung Quốc.

Trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ thương mại toàn cầu gia tăng, việc Trung Quốc tích cực tổ chức các sự kiện kinh tế và thương mại quốc tế đã tạo nền tảng thúc đẩy dòng chảy thương mại quốc tế.

Các biện pháp "mở cửa" của Trung Quốc đã cung cấp nhiều cơ hội thị trường và không gian phát triển cho nhiều quốc gia trên thế giới. Đồng thời tạo sự ổn định, phát triển cho chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu, hình thành nền tảng vững chắc cho việc xây dựng nền kinh tế thế giới mở.

Theo Hà Nội mới

Tin cùng chuyên mục