Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G7 khai mạc vào ngày 15-6 tại Kananaskis, Canada, trong đó, các cuộc họp chính thức diễn ra vào ngày 16 và 17-6. Trong khi Ukraine hy vọng giành được sự ủng hộ về kinh tế và áp lực thống nhất chống lại Nga thì xung đột leo thang nhanh chóng giữa Israel và Iran có thể chi phối hội nghị năm nay.
"Để đạt được sức mạnh hòa bình, chúng ta phải gây thêm áp lực lên Nga để đảm bảo lệnh ngừng bắn thực sự, đưa Nga vào bàn đàm phán và chấm dứt cuộc chiến này. Các lệnh trừng phạt rất quan trọng để đạt được mục đích đó", bà Von der Leyen phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15-6.
Bà Von der Leyen cho biết, các biện pháp trừng phạt kinh tế đã là một biện pháp can thiệp hiệu quả kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Bà lưu ý rằng, các lệnh trừng phạt kết hợp của G7 và EU đã làm giảm doanh thu dầu khí của Nga gần 80% kể từ tháng 2-2022. "Các biện pháp trừng phạt đang có hiệu quả và chúng tôi sẽ làm nhiều hơn nữa".
Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhắc lại lời kêu gọi trừng phạt và sự cần thiết của áp lực kinh tế để đạt được lệnh ngừng bắn. Châu Âu cam kết "tăng cường các lệnh trừng phạt bổ sung để làm tê liệt khả năng tiến hành chiến tranh của Nga và thúc đẩy lệnh ngừng bắn vô điều kiện", ông nói.
Lời kêu gọi đoàn kết của châu Âu có thể gặp phải sự phản đối từ Mỹ, quốc gia đã có lập trường hoàn toàn khác đối với Ukraine và Nga kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào tháng 1.
Washington cũng được cho là phản đối việc hạ trần giá dầu của G7 - một biện pháp được đưa ra lần đầu tiên vào tháng 12-2022 nhằm cấm các công ty phương Tây vận chuyển, bảo hiểm dầu của Nga được bán với giá trên 60 USD/thùng.
Gửi phản hồi
In bài viết