Công nhân Nhà máy Thủy điện Nho Quế 3 làm theo lời Bác

09:40, 17/03/2010

HGĐT- Cho đến thời điểm hiện nay, Nhà máy Thuỷ điện Nho Quế 3 (Mèo Vạc) vẫn là công trình xây dựng lớn nhất được đầu tư trên địa bàn tỉnh với tổng nguồn vốn gần 3 nghìn tỷ đồng, thời gian hoàn thành, phát điện trong vòng 4 năm.


Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc, tiến độ thực hiện dự án, chủ đầu tư đã huy động 14 nhà thầu, khoảng 1.200 công nhân cùng nhiều thiết bị máy móc tham gia thi công. Còn nhớ thời điểm tháng 10.2007, chúng tôi lên Mèo Vạc đúng ngày khởi công xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Nho Quế 3, khu vực thi công nhộn nhịp tiếng máy, lộng lẫy cờ hoa, biểu ngữ. Có một khẩu hiệu tuyên truyền đã thu hút sự chú ý của tôi và rất nhiều công nhân trên công trường đó là: Mỗi người lao động hoàn thành tốt công việc của mình là thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngày đó, nhìn khu vực xây dựng nhà máy, một bên vách đá cao, một bên vực sâu, tôi bất chợt hỏi Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bitexco Nho Quế Vũ Chí Mỹ: Với khối lượng công việc rất lớn, liệu nhà máy có hoàn thành, phát điện đúng thời gian quy định? Hơn nữa, với điều kiện lao động đặc thù, việc tổ chức, tuyên truyền học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác tiến hành như thế nào? Ông Vũ Chí Mỹ không trả lời trực tiếp vào câu hỏi đó mà chỉ nói: Nhà máy thuỷ điện Nho Quế 3 khởi công xây dựng đúng thời điểm Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đang triển khai sâu, rộng, cuốn hút sự tham gia của nhiều người, nhiều tầng lớp xã hội. Và tập thể cán bộ, công nhân làm việc trên công trường xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Nho Quế 3 cũng cuốn theo xu thế chung đó.


Đầu năm Canh Dần, trở lại công trường xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Nho Quế 3, một lần nữa tôi được tận mắt chứng kiến không khí lao động hối hả. Đưa tôi đi thực tế từng hạng mục công trình từ đường hầm, hệ thống kênh dẫn nước, đập đầu mối...Tổng Giám đốc Vũ Chí Mỹ cho biết: Nhà máy Thuỷ điện Nho Quế 3 gồm 2 tổ máy phát điện, công suất 110MW được xây dựng với diện tích 186,5 ha, trải dài trên địa bàn 5 xã Khau Vai, Lũng Pù, Sơn Vĩ, Cán Chu Phìn và Pả Vi của huyện Mèo Vạc. Vị trí xây dựng nhà máy có địa hình rất hiểm trở, vách đá cao, vực sâu, xa trung tâm, đường giao thông đi lại khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến quá trình vận chuyển vật liệu, thiết bị máy móc và huy động nhân lực lên công trường. Mục tiêu đặt ra, trong vòng 4 năm phải hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ gồm 4,36 triệu m3 đất, đá đào đắp; xây lát, gia cố 14,5 nghìn m3 đá; đổ bê tông 253 nghìn m3 (38 nghìn m3 bê tông hầm); trên 8 nghìn tấn cốt thép xây dựng; gia công, lắp đặt gần 2 nghìn tấn thiết bị cơ khí thuỷ công và kết cấu kim loại, trên 1 nghìn tấn thiết bị cơ khí thuỷ lực; trên 310 tấn thiết bị điện... Để hoàn thành khối lượng công việc này đòi hỏi sự tập trung trí tuệ, lập trình chính xác đến từng chi tiết cho từng phần việc cụ thể. Kết thúc ngày làm việc, những vướng mắc trong quá trình triển khai thi công được các nhà thầu báo cáo với chủ đầu tư, cùng đưa ra giải pháp khắc phục. Mỗi ngày làm việc qua đi, lại có thêm nhiều khối lượng công việc được hoàn thành, càng tạo thêm vóc dáng, hình thể của công trình thuỷ điện lớn nhất tỉnh.


Đến nay, sau hơn 2 năm triển khai với sự đồng cam cộng khổ, sát cánh giữa chủ đầu tư và các đơn vị thi công, toàn công trường thực hiện được khối lượng công việc gồm hơn 20 km đường giao thông; 3 cầu tạm trọng tải từ 60-120 tấn; 12 km đường điện 35/0,4 KV; 7 ha mặt bằng phụ trợ lán trại, kho bãi trữ vật liệu; 9.200 m2 nhà ở, nhà làm việc, nhà kho; 3 trạm nghiền đá công suất 150 tấn/giờ, 2 trạm bê tông công suất 140 m3/giờ; hơn 2 nghìn tấn thiết bị thi công, vật tư được huy động lên công trường; tổng khối lượng đất đá đào đắp 4,2 triệu m3, đạt 97%; khối lượng bê tông thực hiện khoảng 11 nghìn m3... Tổng Giám đốc Vũ Chí Mỹ khẳng định: Kết quả trên là minh chứng sinh động nhất về sự hưởng ứng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của toàn thể cán bộ, công nhân làm việc trên công trường xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Nho Quế 3. Với điều kiện đặc thù nên chúng tôi không tiến hành học tập tập trung, những nội dung cuộc vận động, tư tưởng của Bác được tuyên truyền lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tập thể tổ chức vào ngày cuối tuần, cuối tháng. Trong những buổi sinh hoạt tập thể đó, các tổ, đội cùng trao đổi kinh nghiệm, cách xử lý tình huống trên công trường và biểu diễn các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, các mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác cũng được cán bộ quản lý kể cho mọi người có mặt cùng nghe. Qua đó, mỗi cán bộ, công nhân xác định ở vị trí công tác của mình, với nhiệm vụ được giao phải nỗ lực hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Kết thúc một ngày làm việc, mỗi người hoàn thành tốt công việc, góp phần cùng tổ, đội và toàn bộ nhà máy đảm bảo tiến độ chính là một trong những việc làm thiết thực, thể hiện kết quả học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Trên công trường xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Nho Quế 3 luôn có trên nghìn lao động, nhiều phương tiện, máy móc, chỉ cần một chút thiếu cẩn trọng là có thể xảy ra sự cố, ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Vì vậy, công tác đảm bảo an toàn lao động, kỷ luật lao động được công nhân thực hiện tốt, hơn 2 năm qua, trên công trường không có vụ việc nào đáng tiếc xảy ra. Bên cạnh đó, tinh thần trách nhiệm, ý thức tiết kiệm, giữ gìn tài sản của cán bộ, công nhân được phát huy. Tiết kiệm ở đây không phải là cắt giảm nguyên vật liệu mà tận dụng tối đa, không để xảy ra lãng phí dù chỉ một đoạn sắt, một chút bê tông. Đối với một công trình lớn như Nhà máy Thuỷ điện Nho Quế 3, ở mỗi công đoạn thi công, mỗi người thợ chỉ cần tiết kiệm một chút cũng tránh được thất thoát, lãng phí.


Có mặt trên công trường xây dựng, chúng tôi luôn xúc động trướcnhững thành quả lao động vĩ đại đang dần được vun đắp từ ý chí quả cảm, lòng quyết tâm và từ bàn tay, khối óc người thợ. Kết quả đạt được trong năm qua là điểm tựa, đòn bẩy vững chắc để toàn bộ công trường thực hiện thành công kế hoạch đến tháng 5 tới sẽ giải phóng xong mặt bằng khu vực lòng hồ; kết thúc việc đào hố móng, thông hầm vào tháng 7; thi công 200 nghìn m3 bê tông công trình chính; lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị cơ khí thuỷ công; lấp sông đợt 2 vào tháng 10; hoàn thành cơ bản nhà máy và lắp đặt xong cầu trục gian máy vào tháng 8; lắp đặt các thiết bị nhà máy, thiết bị thông tin... Đến tháng 4.2011 phát điện tổ máy số 1 và tháng 6 phát điện tổ máy số 2. Khi nhà máy hoàn thành, đi vào hoạt động sẽ đóng góp sản lượng điện trung bình năm trên 507 triệu KWh, góp thêm 320 tỷ đồng vào giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh, đóng góp cho ngân sách địa phương mỗi năm 40-45 tỷ đồng.


Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Chí Mỹ khẳng định: Từ nay đến khi nhà máy hoàn thành, phát điện, khối lượng công việc còn rất lớn, nhiều hạng mục khó, đòi hỏi tính chính xác cao nhưng chúng tôi vẫn đặt ra quyết tâm về đích sớm so với kế hoạch đề ra. Điều này hoàn toàn có thể thực hiện được, bởi lẽ, toàn công trường đang chung một quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Quyết tâm này luôn được hun đúc, tiếp sức từ những phong trào thi đua, từ những nội dung thiết thực trong tư tưởng đạo đức của Bác Hồ kính yêu. Khi những nội dung, những tư tưởng được thấm nhuần, trở thành hành động, việc làm cụ thể của mỗi người thì nó sẽ là nguồn sức mạnh lan toả trên toàn công trường... Những tư tưởng đạo đức của Bác mãi là niềm tin, là sức mạnh, là ánh sáng soi đường để mỗi cán bộ, công nhân thi công trên công trường xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Nho Quế 3 vượt qua mọi khó khăn.


Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Gặp người thương binh tiêu biểu ở phường Minh Khai
HGĐT- Đó là đồng chí Triệu Trọng Long, thương binh 4/4, Bí thư Chi bộ tổ 2, phường Minh Khai (TXHG), Phó Giám đốc Công ty TNHH Tuấn Duy, một tấm gương đảng viên tận tụy trong mọi công việc được giao. ở cương vị nào đồng chí cũng luôn được cấp ủy, chính quyền nhân dân tin tưởng, yêu mến.
29/01/2010
Đảng nuôi nấng, giáo dục tôi trong từng bước trưởng thành
HGĐT- Được sự giới thiệu của Phòng Lao động - TBXH thị xã Hà Giang và UBND phường Quang Trung, tôi tìm đến trang trại trồng rừng của một lão thành cách mạng. Cách đầu cầu Gạc Đì (đường vào Phom Phem) khoảng 200m, sát bờ sông bên phải là rặng tre rợp bóng, bên trái là rừng cây lấy gỗ đang trong thời kỳ khai thác. ẩn dưới tán cây xum xuê đó là căn nhà mộc mạc của chủ rừng -
27/01/2010
“Thầy thuốc trẻ tiêu biểu toàn quốc”
HGĐT- Sinh ra trong một gia đình nông dân tại huyện Vị Xuyên, ngay từ nhỏ, Vũ Hùng Vương đã ý thức được việc học tập để đền đáp lại công ơn của cha mẹ, có kiến thức giúp mình, giúp đời. Sau khi học xong THPT và thi đỗ Đại học, khi đang học năm thứ 3 Đại học Y thì mẹ anh qua đời.
26/02/2010
Thôn đội trưởng dân quân làm kinh tế giỏi
HGĐT- Hơn 20 tuổi đời, Lý Tà Quốc được vinh dự là một trong những chiến sĩ dân quân xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ tiêu biểu về công tác huấn luyện và làm kinh tế giỏi.
26/02/2010