VINASAT-1 sẽ được khai thác như thế nào?

08:36, 08/04/2008

Theo dự kiến, ngày 19/4 sẽ diễn ra một sự kiện trọng đại đối với ngành viễn thông Việt Nam, đồng thời cũng là sự kiện quan trọng được nhiều người dân Việt Nam quan tâm, chờ đón.


 
 
Đó là Vệ tinh Vinasat-1, vệ tinh đầu tiên của Việt Nam sẽ chính thức bay lên vũ trụ. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ, việc bỏ ra khoảng 300 triệu USD để phóng lên không trung một vệ tinh sẽ mang lại lợi ích gì và vệ tinh Vinasat sẽ được khai thác như thế nào sau khi đi vào hoạt động.

Dịch vụ phát sóng truyền hình số DTH qua vệ tinh đã được Đài truyền hình Việt Nam (VTV) cung cấp từ năm 2004 qua vệ tinh của Malaysia. Nhưng VTV cũng đã có kế hoạch thuê Vinasat – 1 để tiếp tục phát triển truyền hình DTH.

Vinasat – 1 là vệ tinh của Việt Nam, tập trung phủ sóng toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Chất lượng tín hiệu truyền hình do vậy cũng sẽ được nâng lên. Với Vinasat – 1, VTV có cơ hội thuê thêm nhiều băng thông. Lộ trình tăng kênh, tăng lợi ích cho khách hàng theo đó cũng thuận lợi hơn.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm kỹ thuật truyền hình Cáp, Đài truyền hình Việt Nam (VTV), cho biết: "Vinasat-1 ra đời giúp chúng tôi tăng số lượng kênh lên nhiều hơn. Và khi đã tăng kênh, với băng thông đủ rộng chúng tôi có thể phân ra nhiều gói kênh mà vẫn đảm bảo chất lượng. Cùng với đó số dân sử dụng sẽ nhiều lên, số thuê bao tăng lên và giá cả sẽ giảm xuống".

Với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động, mở rộng vùng phủ sóng đang là một yêu cầu quan trọng trong cuộc đua thu hút thuê bao. Nhưng việc đưa sóng viễn thông về những vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo theo phương thức truyền thống đang gặp không ít khó khăn. Và việc Vinasat - 1 đi vào hoạt động có thể sẽ mang lại lời giải cho bài toán khó này.

Ông Hoàng Trung Hải, Giám đốc Công ty Vinaphone, cho rằng: "Ở bất cứ chỗ nào, chúng ta có thiết bị đầu cuối là chúng ta có thể bắt được thông tin vệ tinh, không cần phải kéo những trạm vi ba qua rất nhiều đảo, bằng nhiều phương thức rất tốn kém. Đây là cơ hội để chúng tôi mở rộng vùng phủ sóng đến tất cả các vùng".

Khi vệ tinh Vinasat được đưa vào sử dụng, Việt Nam đã có đầy đủ 4 phương thức truyền dẫn là qua cáp hữu tuyến, qua máy phát mặt đất, qua internet và qua vệ tinh. Hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia qua đó được hoàn thiện hơn. Độ an toàn của mạng lưới viễn thông được nâng lên. Tình trạng gián đoạn thông tin như đã từng xảy ra tháng 11/2006 do sự cố cáp quang biển sẽ được hạn chế.

Ông Hoàng Minh Thống, Giám đốc Ban quản lý dự án vệ tinh Vinasat – 1, cho biết: "Ví dụ như nếu xảy ra sự cố về cáp quang, khi đó dung lượng vệ tinh, tất nhiên là không thể thay thế toàn bộ dung lượng cáp quang, nhưng sẽ đảm bảo được một phần thông tin của chúng ta không bị đứt đoạn".

Công ty viễn thông quốc tế (VTI) thuộc Tập đoàn bưu chính viễn thông được giao khai thác Vinasat – 1. Hai trạm điều khiển vệ tinh đã được xây dựng tại tỉnh Hà Tây và Bình Dương.

Ngoài toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, Vinasat còn phủ sóng một một phần khu vực Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Australia... Vì thế, việc marketing, đàm phán để cho thuê một phần dung lượng truyền dẫn của vệ tinh Vinasat cũng đã được triển khai tới các đối tác, khách hàng nước ngoài.

Ông Hồ Công Lâm, Phó Giám đốc công ty Viễn thông quốc tế (VTI), cho biết: "Chúng tôi đã có những thương thảo cụ thể. Thậm chí với một số đối tác đã ở giai đoạn thương thảo để hoàn thiện hợp đồng chứ không chỉ gặp để tìm hiểu tiềm năng hay bàn chung chung".

Theo kế hoạch, vệ tinh Vinasat – 1 sẽ được đưa vào khai thác từ tháng 6/2008, khoảng một tháng rưỡi sau khi được phóng lên quỹ đạo... Dự kiến trong năm đầu, đơn vị khai thác sẽ chỉ bán một nửa dung lượng vệ tinh...

Tuổi thọ lí thuyết của Vinasat – 1 là 15 năm và có thể kéo dài đến 20 năm. Theo tính toán của chủ đầu tư, sau khoảng 9-10 năm, việc thu hồi vốn đầu tư vào vệ tinh Vinasat – 1 sẽ được hoàn tất.


VTV.VN

Cùng chuyên mục

Chính phủ tăng cường làm việc qua mạng
Bộ Thông tin và Truyền thông cùng ba bộ khác và 6 tỉnh được chọn triển khai mô hình ứng dụng công nghệ thông tin điển hình, từ đó rút kinh nghiệm, hoàn thiện các sản phẩm công nghệ thông tin để áp dụng tại các bộ ngành và địa phương.
31/03/2008
Intel hỗ trợ ngành giáo dục Việt Nam
Theo nội dung Biên bản Ghi nhớ “Công nghệ Thông tin cho Giáo dục” ký giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Intel, các hoạt động hợp tác đã được tiến hành. Trong năm 2008, Intel sẽ tiếp tục tài trợ 900 chiếc máy tính cho ngành giáo dục Việt Nam.
27/03/2008
Sử dụng thuốc BVTV trôi nổi: Hậu quả khó lường!
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), hiện nay người dân sử dụng rất nhiều thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục cho phép theo quy định của Bộ NN&PTNT, gây hậu quả khó lường cho người sử dụng...
25/03/2008
4 DN được cấp phép thử nghiệm Wimax di động!
Bốn DN viễn thông Việt Nam vừa được Bộ TT-TT cấp phép cung cấp dịch vụ thử nghiệm công nghệ Wimax di động là: VNPT, Viettel, EVN Telecom và FPT Telecom.
25/03/2008