Truy tố thành viên của mocxi.com
Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đã ký quyết định truy tố bốn đối tượng về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên trang web mocxi.com.
Cụ thể là Nguyễn Tăng Trường (SN 1983, ngụ Q1), Tống Anh Hoàng (SN 1952, ngụ Q. Tân Bình), Lâm Dương Hiểu (SN 1980, ngụ Q11) và Nguyễn Đỗ Công (SN 1979, ngụ Q. Thanh Xuân, Hà Nội).
Tám người liên quan đến vụ án đang được cơ quan điều tra tách ra thành vụ án riêng để tiếp tục điều tra.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2006, Nguyễn Tăng Trường - sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên đã lập ra website mocxi.com với slogan “sex một phần tất yếu của cuộc sống”. Để tạo tiếng vang trên mạng và thu hút nhiều “tín đồ” tham gia, Trường liên tục tạo ra các chuyên mục đồi trụy trên website này như: phim, ảnh, truyện người lớn, truyện tranh, trò chơi mang tính chất đồi trụy, khiêu dâm... lôi kéo nhiều người truy cập để thu lợi bất chính.
Các chuyên mục đồi trụy trên mocxi.com đã có khoảng 175 triệu lượt người truy cập. Số tên ảo đăng ký tham gia làm thành viên thường xuyên là 273.592 người, trong đó có khoảng 100.000 lượt truy cập mỗi ngày.
Do số người tham gia vào website ngày một đông nên Trường lấy một nickname là karien rồi bổ nhiệm chức vụ cho một số người tham gia tích cực vào website, thành lập ban quản trị (admin) trang web gồm 12 người, đa số là sinh viên, cử nhân am hiểu công nghệ thông tin, đóng vai trò chủ chốt là Nguyễn Tăng Trường (karien), Lâm Dương Hiểu (jacky-lam 80), Tống Anh Hoàng (Hải Âu) và một người mang nickname TKT (hiện đang sống tại Đức) và khoảng 15 người quản lý từng chuyên mục cụ thể của trang web.
Trong vụ án nay, công an đã thu giữ 4 máy vi tính xách tay, 10 ổ cứng, 17 đầu CPU, hơn 300 bộ phim sex, hơn 9.000 ảnh khiêu dâm và 2.300 tập tin (chứa gần 60 trang, 2.000 hình ảnh có nội dung đồi trụy) cùng nhiều ĐTDĐ...
Hoạt động trong thời gian dài, hành vi của Nguyễn Tăng Trường và đồng bọn đã gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ bảo tồn và phát triển nền văn hóa Việt Nam, tác động tiêu cực đến đời sống tinh thần của người dân, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên.
Ý kiến bạn đọc