Microsoft, Facebook tiết lộ chi tiết yêu cầu của NSA
Tập đoàn Facebook, ngày 14-6, cho biết họ đã nhận được khoảng 10 nghìn yêu cầu cung cấp dữ liệu người dùng từ các cơ quan thuộc chính quyền Mỹ trong nửa cuối năm 2012. Ngay sau đó, hãng phần mềm Microsoft cũng đã tiết lộ thông tin về các yêu cầu cung cấp dữ liệu mà họ nhận được trong cùng kỳ.
Theo tiết lộ của một cựu điệp viên CIA một tuần trước đây cho thấy, chương trình giám sát điện tử của chính phủ Mỹ dường như có quy mô lớn hơn nhiều so với những gì công chúng từng biết đến. Các thông tin được hai tờ Guardian và Bưu điện Washington đăng tải cho biết, các công ty internet như Facebook, Google, Yahoo, Apple và Microsoft đã trao cho Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) quyền “truy cập trực tiếp” vào các máy chủ của họ theo một chương trình thu thập dữ liệu có tên là PRISM.
Các hãng được nêu tên đã bác bỏ những cáo buộc này và nói rằng họ không hề trao các quyền truy cập như vậy, tuy nhiên họ vẫn phải chấp nhận làm theo các yêu cầu của tòa án. Một số hãng còn kêu gọi chính phủ Mỹ cho phép họ công bố những dữ liệu về số hiệu của các sắc lệnh bí mật mà họ đã nhận được.
Trong nỗ lực nhằm trấn an người dùng, luật sư của hãng Facebook, ông Ted Ullyot cho biết sau các cuộc thảo luận với các nhà chức trách liên quan, hãng lần đầu tiên sẽ công bố toàn bộ các yêu cầu cung cấp dữ liệu của chính quyền Mỹ có liên quan tới vấn đề an ninh quốc gia.
Trong vòng sáu tháng, từ giữa năm 2012 cho đến hết ngày 31-12-2012, tổng số yêu cầu cung cấp dữ liệu người dùng mà Facebook nhận được là từ 9 nghìn đến 10 nghìn yêu cầu, có liên quan tới khoảng từ 18 nghìn đến 19 nghìn tài khoản người dùng. Ông Ullyot cho biết: “Những yêu cầu này rất đa dạng, từ những thứ dạng như một cảnh sát trưởng địa phương đang tìm kiếm một đứa trẻ mất tích, một sĩ quan cảnh sát liên bang đang theo dõi một kẻ bỏ trốn, hay một văn phòng cảnh sát đang điều tra một vụ tấn công,... cho tới một quan chức an ninh quốc gia đang điều tra về một mối đe dọa khủng bố”.
Ông cũng nói thêm là với hơn 1,1 tỷ người dùng hằng tháng trên khắp thế giới, nên chỉ có một phần rất nhỏ của 1% số người dùng của Facebook là đối tượng của các yêu cầu từ phía chính quyền Mỹ. Ông Ullyot không cho biết công ty của ông đáp ứng các yêu cầu này tới mức độ nào, nhưng nói rằng Facebook đã “hết sức tích cực” trong việc bảo vệ dữ liệu của người dùng.
Sau Facebook, Microsoft cũng đã công bố các thông tin về số lượng các yêu cầu của chính quyền Mỹ có liên quan đến an ninh quốc gia trong nửa cuối năm 2012. Hãng phần mềm này nhấn mạnh rằng những yêu cầu này chỉ có tác động đến “một phần cực nhỏ số khách hàng của Microsoft trên toàn cầu”. Tập đoàn phần mềm này cho biết họ đã nhận được từ sáu nghìn tới bảy nghìn yêu cầu cung cấp dữ liệu của khoảng hơn 30 nghìn tài khoản người dùng.
Một tuần trước đây, Edward Snowden, một cựu nhân viên của nhà thầu quốc phòng Booz Allen Hamilton và là một cựu trợ lý kỹ thuật của CIA, đã tiết lộ công khai các chi tiết của chương trình PRISM.
Cựu điệp viên 29 tuổi này đã chạy trốn tới Hồng Công ngay sau khi hai tờ Guardian và Bưu điện Washington đăng tải những tiết lộ của ông và tuyên bố sẽ tìm mọi cách để chống lại những nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm dẫn độ ông.
Ý kiến bạn đọc