Mèo Vạc đẩy mạnh chăn nuôi ngựa bạch
HGĐT- Những năm qua, với việc tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, bà con các dân tộc huyện Mèo Vạc đang từng bước XĐGN bền vững. Trong đó, phát triển chăn nuôi ngựa bạch, tạo nguồn hàng hóa đặc sản có giá trị kinh tế cao được xem là hướng đi mới, có khả năng phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương và có ý nghĩa lớn trong việc bảo tồn, phát triển đàn ngựa trên địa bàn.
Đàn ngựa bạch ở Mèo Vạc phát triển tốt.
Ngựa vốn là loài gắn bó lâu đời với người dân Mèo Vạc, tuy nhiên chăn nuôi ngựa bạch để phát triển kinh tế lại là việc làm khá mới mẻ đối với người dân. Xác định giá trị kinh tế từ vật nuôi này, huyện Mèo Vạc đã xây dựng Đề án “Phát triển chăn nuôi ngựa bạch” giai đoạn 2012 – 2015 với mục tiêu bổ sung thêm nguồn giống vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao vào chăn nuôi, làm phong phú thêm cơ cấu vật nuôi của huyện; xây dựng và chuyển giao được quy trình kỹ thuật chăn nuôi ngựa bạch phù hợp với điều kiện của địa phương làm cơ sở tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng cho người dân; phát triển được đàn ngựa bạch giống có chất lượng, cung cấp giống cho nhu cầu chăn nuôi ngựa bạch của địa phương, cung cấp sản phẩm tiến tới xây dựng thương hiệu thịt ngựa và cao ngựa bạch vùng Cao nguyên đá.
Đồng chí Vũ Thành Lâm, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Mèo Vạc cho biết: Chăn nuôi đại gia súc như trâu, bò, ngựa là tập quán lâu đời của nhân dân các dân tộc trên địa bàn và được xem là thế mạnh của huyện trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, việc phát triển chăn nuôi ngựa ít được chú trọng, trong khi đó số lượng đàn ngựa lại ngày càng mai một, đặc biệt ngựa bạch gần như không còn. Chính vì vậy, ngay từ khi triển khai Đề án, huyện đã xây dựng mô hình chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi ngựa bạch cho các hộ gia đình có điều kiện tại các xã: Lũng Chinh, Tả Lủng, thị trấn Mèo Vạc, Sủng Máng và xã Pả Vi. Đồng thời hỗ trợ kinh phí mua 10 cặp giống ngựa bạch, giao cho 5 hộ gia đình có đủ điều kiện (mỗi hộ 1 cặp giống) để chăn nuôi sinh sản phát triển đàn làm mô hình tuyên truyền học tập. Theo lộ trình từ năm 2013 - 2015 và những năm tiếp theo, huyện sẽ tiếp tục mở rộng quy mô đàn ra toàn địa bàn huyện; phát triển chăn nuôi ngựa bạch theo hướng hàng hóa đặc sản (cung cấp giống thuần chủng, nấu cao làm thuốc và lấy thịt).
Để phát huy hiệu quả chăn nuôi ngựa bạch, bước đầu huyện Mèo Vạc đã lựa chọn các hộ gia đình có đủ điều kiện về nhân lực, vật lực, có kinh nghiệm chăn nuôi ngựa; có nhu cầu và cam kết thực hiện đúng các yêu cầu kỹ thuật. Hỗ trợ 100% con giống, vắc xin tiêm phòng hàng năm; hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ giống cỏ để hộ gia đình trồng làm thức ăn và hỗ trợ 50% thức ăn tinh trong năm đầu. Các hộ gia đình tham gia nuôi tự túc chuồng trại, toàn bộ công chăn nuôi và được hưởng 100% cặp giống bố mẹ (khi hết thời kỳ sinh sản) và 50% sản phẩm thu hoạch từ cặp ngựa bố mẹ. Để tăng cường sự phối hợp và giúp các hộ gia đình yên tâm chăm sóc đàn ngựa, huyện Mèo Vạc đã tiến hành tập huấn kỹ thuật nuôi dưỡng. Đồng thời các xã cử cán bộ phụ trách xóm, khuyến nông xã cùng với hộ gia đình thực hiện. Phòng NN&PTNT bố trí cán bộ kỹ thuật chăn nuôi thú y phối hợp với cán bộ khuyến nông xã, thú y thôn bản thường xuyên, định kỳ kiểm tra, theo dõi và cho phối giống theo chu kỳ, theo dõi các chỉ tiêu về sinh sản, theo dõi ngựa cái có chửa, theo dõi ngựa con sau sinh, trọng lượng ngựa con, tiêm phòng cho ngựa, theo dõi tình hình dịch bệnh, khả năng thích ứng và phát triển... Do làm tốt công tác chuẩn bị và đảm bảo các quy trình chăm sóc nên đàn ngựa bạch trên địa bàn huyện Mèo Vạc đến thời điểm hiện nay đang phát triển tốt và có khả năng nhân rộng, mở ra một hướng đi thoát nghèo mới cho người dân trên địa bàn. Sau gần một năm đưa vào chăn nuôi, từ 10 cặp giống ban đầu, đến nay đàn ngựa bạch đã lên đến trên 50 con. Anh Ly Mí Tủa, xã Pả Vi phấn khởi cho biết: “Bình thường gia đình chăn nuôi bò, nay nuôi thêm ngựa bạch cũng chỉ cần bỏ thêm một chút công chăm sóc mà giá trị kinh tế lại cao nên trong nhà ai cũng vui. Gia đình sẽ phấn đấu chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật được tập huấn bởi đây sẽ là một trong những yếu tố giúp gia đình vươn lên làm giàu”.
Theo như tính toán của Phòng NN&PTNT huyện Mèo Vạc thì chăn nuôi ngựa bạch mang lại giá trị kinh tế rất cao, mỗi con ngựa bạch đến thời kỳ xuất bán để nấu cao (7 – 10 tuổi) giá trung bình từ 50 – 60 triệu đồng. Như vậy, hiệu quả về KT – XH từ chăn nuôi ngựa bạch nhìn thấy rõ và có thể tin tưởng vào sự đổi thay mạnh mẽ trong đời sống người dân Mèo Vạc thông qua việc đẩy mạnh chăn nuôi loại gia súc mới này.
Ý kiến bạn đọc